Mô hình cho vay theo tổ, đội của Việt Nam được đánh giá cao

Việt Nam có một trong những hệ thống phân phối tín dụng quy mô rộng lớn, mô hình cho vay theo tổ, đội hiện đang áp dụng đã được đánh giá cao.

Mô hình cho vay theo tổ, đội đã phát huy hiệu quả và cũng là công cụ hữu hiệu nhất của Việt Nam trong chiến lược xóa đói giảm nghèo, đáng để học tập và nhân rộng.

Nhận định này đã được Hiệp hội Tín dụng Nông nghiệp và Nông thôn châu Á - Thái Bình Dương (APRACA) với 69 tổ chức thành viên tại 21 nước đưa ra khi tổ chức này nhóm họp tại Hà Nội để chia sẻ những kinh nghiệm, thông lệ tốt nhất về tài chính nông nghiệp, nông thôn dành cho người nghèo.

Hội Cựu chiến binh là 1 trong 4 hội, đoàn thể hiện đang nhận ủy thác vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để cho hội viên vay vốn làm ăn, phát triển kinh tế. Mô hình cho vay theo tổ, đội đã và đang vươn đến tận từng thôn, bản trên khắp cả nước.

Với mô hình cho vay theo tổ, đội, trong hơn 15 năm qua, nguồn vốn tín dụng từ Ngân hàng Chính sách xã hội đã giúp tỷ lệ nghèo đói của Việt Nam giảm rất nhanh, từ mức rất cao 58% cách đây 15 năm xuống chỉ còn 6,7%. Để làm nên thành tích này, tín dụng cho người nghèo (tín dụng chính sách) được coi là công cụ chính.

Trong hơn 15 năm qua, nguồn vốn tín dụng từ Ngân hàng Chính sách xã hội đã giúp hơn 31 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn; thu hút và tạo việc làm cho gần 3,4 triệu lao động; xây dựng trên 9,7 triệu công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Các tổ, đội vay vốn đang được triển khai rộng khắp cũng là mô hình được nhiều nước trên thế giới học tập, tham khảo.

Nguồn VTV

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn//mo-hinh-cho-vay-theo-to-doi-cua-viet-nam-duoc-danh-gia-cao_n41247.html