Mô hình Câu lạc bộ người hoàn lương phát huy hiệu quả

Huyện Tháp Mười hiện có 6 Câu lạc bộ (CLB) người hoàn lương với 47 thành viên tham gia. Từ khi ra đời đến nay, CLB người hoàn lương ngày càng phát huy hiệu quả, đã trở thành điểm tựa, tạo động lực để những người từng lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng, chấp hành tốt quy định pháp luật.

Anh Nguyễn Hùng Dũng ở xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười ổn định cuộc sống với nghề mộc

Anh Nguyễn Hùng Dũng ở xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười ổn định cuộc sống với nghề mộc

Định kỳ hàng tháng hoặc quý, CLB người hoàn lương tổ chức sinh hoạt một lần để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và nắm tâm tư, nguyện vọng của từng thành viên để đề ra biện pháp quản lý, giúp đỡ phù hợp. Bên cạnh đó, các thành viên CLB còn được cung cấp thông tin trị trường lao động, tư vấn định hướng nghề nghiệp và hỗ trợ đào tạo nghề, giới thiệu việc làm. Thời gian qua, Công an huyện Tháp Mười đã phối hợp với các ban, ngành huyện và UBND các xã, thị trấn giới thiệu cho gần 40 trường hợp có việc làm ổn định.

Từ năm 2014 đến nay, Công an huyện đề nghị Hội đồng quản lý Quỹ phát triển tái hòa nhập cộng đồng tỉnh cho các đối tượng chấp hành xong án phạt tù về địa phương vay vốn với số tiền trên 2,2 tỷ đồng. Hiện còn đang quản lý 46 người vay, tổng số tiền gần 1,4 tỷ đồng, đa số các trường hợp được vay vốn làm ăn có hiệu quả, hạn chế tình trạng tái vi phạm pháp luật, góp phần phát triển kinh tế ở địa phương.

Tại các xã trên địa bàn huyện, Công an các xã quan tâm làm tốt công tác triển khai, thực hiện mô hình CLB người hoàn lương và sử dụng Quỹ phát triển tái hòa nhập cộng đồng. Từ nguồn vốn vay này, nhiều thành viên trong CLB đã làm ăn hiệu quả. Ở xã Trường Xuân, CLB người hoàn lương có 5 thành viên tham gia, trong đó 4 người được hướng nghiệp, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm và 1 người được vay vốn để sản xuất kinh doanh ổn định cuộc sống.

Trường hợp anh Nguyễn Hùng Dũng ngụ xã Trường Xuân được vay số tiền 30 triệu đồng để làm nghề mộc (đóng tủ, bàn, ghế). Sau 3 năm, anh Dũng trả xong tiền vay và tiếp tục được xét vay đợt 2 với số tiền 50 triệu đồng để mua sắm máy móc làm nghề mộc. Anh Dũng chia sẻ: Từ khi tham gia CLB người hoàn lương, được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và Công an xã, hiện nay công việc làm ăn của tôi rất ổn định và thuận lợi. Tuy nhiên, do thiếu vốn nên tôi không tham gia được các công trình thầu nhà, chỉ gom góp làm ăn trong khả năng. Tôi mong muốn Quỹ phát triển tái hòa nhập cộng đồng nâng mức hỗ trợ vay vốn cho tôi có điều kiện mở rộng cơ sở mộc để tăng nguồn thu nhập và dạy nghề cho các thành viên CLB hoàn lương khi họ có nhu cầu học nghề.

Ông Đinh Văn Kiệt Em - Phó Trưởng Công an xã Trường Xuân cho biết, khi trở về cuộc sống đời thường, những người từng lầm lỗi luôn mặc cảm, tự ti nên việc cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ để họ sớm hòa nhập cộng đồng cũng gặp nhiều khó khăn. Công an xã luôn quan tâm đến công tác hỗ trợ, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tìm kiếm việc làm, tiếp cận nguồn vốn vay để có công việc làm ổn định, tránh xa những lỗi lầm đã qua, sống có ích cho gia đình và xã hội.

CLB người hoàn lương xã Phú Điền hiện có 8 thành viên. Để các thành viên có vốn trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất, buôn bán, Công an xã Phú Điền đã đề nghị xét cho vay vốn 5 trường hợp với số tiền 150 triệu đồng từ nguồn Quỹ phát triển tái hòa nhập cộng đồng. Qua thời gian thi hành án, ngày trở về địa phương, anh N.V.P. ở ấp Mỹ Điền, xã Phú Điền luôn đối diện với mặc cảm, tự ti. Sau khi được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, vận động tham gia CLB, được hỗ trợ vay vốn 30 triệu đồng, anh P. đầu tư trồng mít và sầu riêng. Anh N.V.P tâm sự, lúc mới ra tù về, bản thân cảm thấy bế tắc, nhờ chính quyền địa phương, Công an xã quan tâm tạo điều kiện cho vay vốn để trồng trọt, nhờ vậy anh vượt qua mặc cảm tự ti và khó khăn trong cuộc sống để hòa nhập với cộng đồng.

Theo Thượng tá Trần Văn Biên - Phó Trưởng Công an huyện Tháp Mười, thông qua mô hình CLB người hoàn lương, lực lượng Công an giáo dục, hỗ trợ giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù vượt qua mặc cảm, từng bước vươn lên để tái hòa nhập cộng đồng, trở thành người tiến bộ. Đa số các trường hợp được tiếp cận nguồn vốn vay Quỹ phát triển tái hòa nhập cộng đồng đều chí thú làm ăn, đạt được hiệu quả, hoàn trả vốn vay đúng thời hạn, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự và phát triển kinh tế ở địa phương.

NGUYỄN LONG

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/xa-hoi/mo-hinh-cau-lac-bo-nguoi-hoan-luong-phat-huy-hieu-qua-107744.aspx