Mô hình cần được nhân rộng

Tái lập ngày 1-1-2004, tỉnh Đắc Nông trở thành một trong những địa phương khó khăn nhất ở vùng Tây Nguyên. Trong thực hiện Chương trình số 2075-CTr/BDVTW-TCCT, ngày 11-11-2016 của Ban Dân vận Trung ương và Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam về phối hợp tiến hành công tác dân vận giai đoạn 2016-2021, Bộ CHQS và Ban Dân vận Tỉnh ủy Đắc Nông đã có nhiều chương trình phối hợp đạt kết quả, thiết thực tháo gỡ một phần khó khăn về đời sống kinh tế và nhà ở cho người dân.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Phan Xuân Thuận, Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Đắc Nông cho biết: "Trong quá trình phối hợp thực hiện công tác dân vận, Bộ CHQS và Ban Dân vận Tỉnh ủy Đắc Nông thường xuyên trao đổi nội dung, hình thức công tác dân vận, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị cơ sở tìm ra mô hình hiệu quả, phù hợp với thực tế địa bàn. Trong đó, mô hình được đánh giá cao nhất về tính hiệu quả chính là “xã hội hóa xây nhà cho đồng bào nghèo”.

Để chương trình phối hợp vận động “xã hội hóa xây nhà cho đồng bào nghèo” đạt kết quả, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Bộ CHQS tỉnh Đắc Nông xác định, phân công nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, Ban Dân vận Tỉnh ủy Đắc Nông có nhiệm vụ phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, huy động nguồn lực trong xã hội, nhất là của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm có sự hỗ trợ thích hợp, không chỉ bằng kinh phí mà có thể bằng các sản phẩm, nguyên vật liệu, như: Xi măng, tôn, gạch, đá, bồn chứa nước, sơn và nhu yếu phẩm sinh hoạt thiết thực khác.

 Cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện Krông Nô (Đắc Nông) góp công lao động xây nhà giúp hộ nghèo trên địa bàn.

Cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện Krông Nô (Đắc Nông) góp công lao động xây nhà giúp hộ nghèo trên địa bàn.

Bộ CHQS tỉnh Đắc Nông chịu trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động, triển khai công tác khảo sát, lập hồ sơ đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, bảo đảm tính công khai, khách quan, minh bạch và đề xuất phương án hỗ trợ phù hợp. Quá trình xây dựng nhà ở cho hộ khó khăn, các đơn vị còn huy động ngày công lao động của bộ đội, dân quân tự vệ; hỗ trợ thêm nguyên vật liệu và làm nhiệm vụ giám sát, kiểm tra chất lượng, tiến độ công trình. Nhờ vậy, các công trình nhà ở cho đồng bào nghèo từ chương trình này luôn được bảo đảm về tiến độ cũng như nâng cao được chất lượng. Thượng tá Y Thảo Bkrông, Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh Đắc Nông, khẳng định: “Chính chất lượng nhà ở cho hộ nghèo từ chương trình phối hợp được nâng lên tạo ra sự tin tưởng cho các đơn vị tài trợ và nhà hảo tâm. Kinh phí tài trợ không sợ bị thất thoát, lãng phí mà trực tiếp đến tay hộ nghèo một cách nhanh nhất. Thậm chí, giá trị những căn nhà ở từ chương trình phối hợp này còn cao hơn mức kinh phí đầu tư rất nhiều nhờ có thêm công sức của bộ đội và sự hỗ trợ hiệu quả của cơ sở”.

Nhờ cách làm đó, chỉ trong 3 năm qua, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Bộ CHQS tỉnh Đắc Nông đã rà soát, lập được hơn 100 hồ sơ các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở; kêu gọi, vận động xã hội hóa xây dựng, trao tặng được 31 căn nhà, với tổng số tiền 1 tỷ 780 triệu đồng.

Từ khi nhận được sự hỗ trợ về nhà ở đã tạo ra cơ hội thuận lợi cho các hộ dân vươn lên xây dựng cuộc sống ổn định. Ví như gia đình chị Nguyễn Thị Nữ, ở thôn 3, xã Tâm Thắng và gia đình ông Lý Ngọc Bình, trú tại tổ dân phố 7, thị trấn Ea Tlinh, huyện biên giới Cư Dút. Nhờ có sự tài trợ của chương trình phối hợp này, các gia đình đã thoát khỏi cảnh sống tạm bợ mấy chục năm qua. Ông Lý Ngọc Bình tâm sự: “Ngày về nhà mới, 4 thành viên trong gia đình tôi vẫn cứ ngỡ như đang mơ. Mấy chục năm qua, gia đình tôi phải ở trong căn nhà tạm bợ, dột nát. Nếu không có Bộ CHQS và Ban Dân vận Tỉnh ủy Đắc Nông đứng ra vận động xây dựng giúp thì cả đời tôi không biết khi nào mới có được căn nhà khang trang như thế này”. Đại diện cấp ủy, chính quyền huyện Cư Dút mong muốn, mô hình “xã hội hóa xây nhà cho đồng bào nghèo” sẽ được tiếp tục nghiên cứu, nhân rộng ra nhiều nơi, phát huy sức mạnh cả hệ thống chính trị để giúp dân hiệu quả hơn nữa.

Ban Dân vận Tỉnh ủy và Bộ CHQS tỉnh Đắc Nông bàn giao nhà cho hộ nghèo ở huyện Đắc Mil.

Hiện tại, tỉnh Đắc Nông vẫn còn hàng trăm hộ thuộc diện đặc biệt khó khăn về nhà ở. Chính vì vậy, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Bộ CHQS tỉnh Đắc Nông xác định: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục nhân rộng mô hình “xã hội hóa xây nhà cho đồng bào nghèo”. Đây cũng là một trong những việc làm thiết thực để Đắc Nông sớm về đích chương trình giảm nghèo bền vững và hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Bài và ảnh: BÌNH ĐỊNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/mo-hinh-can-duoc-nhan-rong-603720