Mô hình 'Bồn cây xanh' từ lốp xe cũ

Được triển khai từ đầu tháng 5-2020, mô hình 'Bồn cây xanh' từ lốp xe cũ do đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Trung đoàn Ra-đa 295, Sư đoàn 363 (Quân chủng Phòng không-Không quân) và Đoàn phường Nam Sơn, quận Kiến An (TP Hải Phòng) thực hiện đã góp phần nâng cao nhận thức cho người dân trong việc hạn chế sử dụng rác thải nhựa; giúp giảm rác thải gây ô nhiễm môi trường, tạo cảnh quan xanh-sạch-đẹp, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

 Bồn cây xanh từ lốp xe cũ do đoàn viên, thanh niên Trung đoàn Ra-đa 295 và Đoàn phường Nam Sơn (Kiến An, Hải Phòng) thực hiện.

Bồn cây xanh từ lốp xe cũ do đoàn viên, thanh niên Trung đoàn Ra-đa 295 và Đoàn phường Nam Sơn (Kiến An, Hải Phòng) thực hiện.

Bằng sự nhiệt tình, sáng tạo, đội ngũ cán bộ, ĐVTN đơn vị và địa phương đã liên hệ với các cơ sở kinh doanh vận tải trên địa bàn xin lại lốp xe cũ, hỏng không sử dụng mang về vệ sinh sạch sẽ, sau đó gắn kết thành bồn, sơn lót, vẽ trang trí các họa tiết. Sau hơn 100 ngày công lao động, công trình hoàn thành và được đặt thí điểm tại 4 điểm, gồm: Cổng trụ sở UBND phường Nam Sơn, cổng Sư đoàn 363, cổng Trường THCS Nam Hà và cổng Trường Mầm non Nam Hà, chạy dọc theo trục đường Trần Nhân Tông, quận Kiến An.

Trung tá Nguyễn Huy Tuấn, trợ lý thanh niên Trung đoàn Ra-đa 295 cho biết: “Với ý tưởng “từ bỏ xó thành hay ho”, chúng tôi tận dụng lốp xe đã qua sử dụng để cải tạo thành bồn cây xanh. Kinh phí mua sơn, bút vẽ, cây cảnh do người dân trên địa bàn và cán bộ, đoàn viên tình nguyện đóng góp. Giai đoạn đầu triển khai, chúng tôi đã làm được 40 chậu trồng hoa. Thời gian tới, sẽ tiếp tục làm thêm nhiều chậu hoa để đặt ở tuyến đường vào khuôn viên đơn vị và các tuyến phố khác trên địa bàn. Đây là công trình có ý nghĩa thiết thực chào mừng đại hội đảng bộ các cấp hướng tới chào mừng Đại hội XIII của Đảng”.

Bài và ảnh: CAO THANH ĐÔNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/mo-hinh-bon-cay-xanh-tu-lop-xe-cu-626433