'Mở đường trái phép xuyên sông Trung': Tỉnh Lạng Sơn yêu cầu tháo dỡ

Liên quan đến vụ việc Công ty TNHH Khai thác và Chế biến khoáng sản Sơn Thủy (Công ty Sơn Thủy) ngang nhiên ngăn sông, mở đường vận chuyển cát sỏi xuyên qua sông Trung (xã Nhật Tiến, huyện Hữu Lũng) trái phép mà Báo Đại đoàn kết đã phản ánh, ngày 26/8, UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa yêu cầu doanh nghiệp tháo dỡ con đường trái phép.

Theo UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, thực hiện Thông báo số 443/TB-UBND ngày 21/8/2020 của UBND tỉnh về kết luận của ông Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn tại cuộc họp xem xét nội dung báo cáo của Sở Giao thông vận tải về kết quả kiểm tra, làm rõ các nội dung phản ánh của báo chí liên quan đến việc xây dựng ngầm tràn Thác Chẽ, xã Nhật Tiến, huyện Hữu Lũng, Văn phòng UBND tỉnh thông báo nội dung yêu cầu Công ty Sơn Thủy thực hiện ngay việc tháo dỡ ngầm tạm Thác Chẽ, xã Nhật Tiến, huyện Hữu Lũng trong mùa mưa lũ như đã cam kết tại Công văn số 115/CT ngày 11/5/2020 của Công ty và chấp hành nghiêm túc, đầy đủ nội dung Quyết định số 1722/QĐ-XPVPHC ngày 07/5/2020 của Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng về xử phạt vi phạm hành chính.

Tỉnh Lạng Sơn cũng yêu cầu Công ty Sơn Thủy khẩn trương tổ chức thực hiện, báo cáo các cơ quan chức năng kết quả thực hiện trước ngày 30/9/2020.

Trước đó, ngày 12/8/2020, Báo Đại đoàn kết đã đăng tải bài báo “Doanh nghiệp ngăn sông, mở đường ở Lạng Sơn: Huyện yêu cầu phá dỡ, tỉnh lại cho tồn tại?” phản ánh về sự việc, thời gian vừa qua, để phục vụ cho việc vận chuyển cát sỏi đi tiêu thụ, Công ty Sơn Thủy (trụ sở chính tại ngõ 264 đường Ngọc Thụy, tổ 13, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, TP Hà Nội) đã tự ý ngăn sông, ngang nhiên đổ đất làm một con đường lớn cắt ngang qua sông Trung, xã Nhật Tiến, huyện Hữu Lũng.

Người dân cho rằng con đường này là phục vụ cho doanh nghiệp vận chuyển cát sỏi qua sông là chính, chứ chả mấy người dân có nhu cầu qua lại con đường này.

Người dân cho rằng con đường này là phục vụ cho doanh nghiệp vận chuyển cát sỏi qua sông là chính, chứ chả mấy người dân có nhu cầu qua lại con đường này.

Phát hiện sự việc, ngành chức năng huyện Hữu Lũng đã yêu cầu Công ty Sơn Thủy chấm dứt ngay các hoạt động xây dựng đường ngầm qua sông tại khu vưc thôn Tân Nhiên và Đoàn Kết, xã Nhật Tiến. Đồng thời tổ chức khắc phục, tháo dỡ di dời toàn bộ công trình đường ngầm qua sông, trả lại hiện trạng ban đầu trước mùa mưa lũ để đảm bảo an toàn và khơi thông dòng chảy của sông.

Do công ty này không chấp hành, ngày 7/5/2020, Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng đã ký ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên môi trường đối với Công ty Sơn Thủy. Đồng thời UBND huyện Hữu Lũng buộc Công ty Sơn Thủy khôi phục lại tình trạng ban đầu lòng sông Trung đã bị thay đổi. Tháo dỡ công trình, dỡ bỏ di dời các vật gây cản trở dòng chảy sông Trung, trả lại hiện trạng ban đầu cho dòng sông.

Tuy nhiên, quyết định xử phạt và yêu cầu khắc phục, trả lại hiện trạng ban đầu của UBND huyện Hữu Lũng chỉ có tác dụng trên “Giấy”. Bởi sau đó, doanh nghiệp không những không tháo dỡ con đường “bất hợp pháp” này mà vẫn tiếp tục sử dụng như chưa hề có lệnh tháo dỡ của chính quyền.

Thậm chí, để “hợp pháp hóa” con đường xuyên sông trên, sau đó, Công ty Sơn Thủy đã nhanh chóng có văn bản gửi UBND tỉnh Lạng Sơn và Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn để xin phép làm ngầm tạm qua sông Trung đúng vị trí mà công ty này đã mở con đường trái phép.

Bất ngờ hơn, sau khi nhận được tờ trình của Công ty Sơn Thủy, ngày 31/5/2020, UBND tỉnh Lạng Sơn đã có công văn do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Tiến Thiệu (hiện nay là Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn) ký gửi Sở GTVT, UBND huyện Hữu Lũng, UBND xã Nhật Tiến, Công ty Sơn Thủy, đồng ý chủ trương xây dựng vị trí ngầm tràn Thác Chẽ, Lân Dầu qua sông Trung thuộc thôn Tân Nhiên và thôn Đoàn Kết, xã Nhật Tiến bằng hình thức xã hội hóa do Công ty Sơn Thủy thực hiện để phục vụ việc đi lại của nhân dân hai bên bờ sông và kết hợp cho Công ty Sơn Thủy làm đường vận chuyển cát sỏi qua sông như báo cáo đề xuất của Sở GTVT Lạng Sơn.

Khi biết được việc Tỉnh đồng ý chủ trương cho “hợp thức hóa” con đường xuyên sông của Công ty Sơn Thủy người dân địa phương tỏ ra bất bình. Bởi lẽ, người dân cho rằng con đường nêu trên tồn tại là phục vụ mục đích cho doanh nghiệp vận chuyển cát sỏi qua sông, chứ chả mấy người dân địa phương có nhu cầu qua lại con đường này.

Đức Sơn

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/mo-duong-trai-phep-xuyen-song-trung-tinh-lang-son-yeu-cau-thao-do-505608.html