Mở Đại sứ quán tại Jerusalem 'tăng tình thân' với Israel, Kosovo vẫn muốn tìm kiếm 'tình bạn tốt đẹp' với Palestine

Baoquocte.vn. Ngày 31/3, người đứng đầu ngành ngoại giao của Kosovo Donika Gervalla cho biết, việc Kosovo quyết định đặt Cơ quan đại diện tại Jerusalem của Israel là 'một thỏa thuận đã xong'.

Trưởng Cơ quan đại diện Kosovo tại Israel Ines Demiri tại trụ sở Đại sứ quán ở Jerusalem. (Nguồn: Aljazeera)

Trưởng Cơ quan đại diện Kosovo tại Israel Ines Demiri tại trụ sở Đại sứ quán ở Jerusalem. (Nguồn: Aljazeera)

Trả lời phỏng vấn trang tin Kallxo.com, bà Gervalla đã bác bỏ việc chính quyền mới ở Kosovo đang phải chịu sức ép từ phía Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan để xem xét lại việc mở đại sứ quán ở Jerusalem.

Bà Gervalla khẳng định: “Tôi tin rằng, vấn đề đại sứ quán của chúng tôi tại Israel là một việc đã xong. Tại sao lại coi đó là một thỏa thuận đã xong? Là bởi chúng tôi không thể sa vào phiêu lưu chính trị để xem xét lại một vấn đề đã chấm dứt”.

Bà Gervalla nói thêm, Kosovo muốn tăng cường quan hệ với Israel, nhưng cũng mong muốn tìm kiếm "một tình bạn tốt, quan hệ tốt với chính quyền Palestine".

Chính quyền Kosovo thiết lập quan hệ ngoại giao với Israel vào ngày 1/2/2021.

(theo AP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/mo-dai-su-quan-tai-jerusalem-tang-tinh-than-voi-israel-kosovo-van-muon-tim-kiem-tinh-ban-tot-dep-voi-palestine-140986.html