Mỏ đá nổ mìn, địa phương lo lắng

Hàng chục hộ dân thôn Thạnh Mỹ 2 (thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, Quảng Nam) vừa có đơn kiến nghị gửi UBND huyện Nam Giang cùng các ngành chức năng liên quan đến việc Công ty Cổ phần Tập đoàn ThaiGroup (viết tắt: ThaiGroup) nổ mìn khai thác đá phục vụ cho nhà máy xi-măng gây ảnh hưởng đến đời sống của bà con. Điều đáng nói, việc mỏ đá nằm cạnh khu dân cư, khi mìn nổ đá văng xuống khiến người dân bất an, lo lắng.

Mỏ đá chỉ cách khu dân cư vài trăm mét khiến người dân bất an.

Mỏ đá chỉ cách khu dân cư vài trăm mét khiến người dân bất an.

Đá văng uy hiếp người dân

Theo đơn kiến nghị, người dân địa phương cho hay, gần đây Nhà máy xi-măng Xuân Thành nổ mìn trên đỉnh đồi sát khu dân cư sinh sống. Mới đây nhất, lúc 11 giờ 45 ngày 5-5, nổ mìn làm văng đá có kích thước rất lớn đường kính hơn 1m lăn từ trên đỉnh núi xuống cực kỳ nguy hiểm. Uy hiếp đến nhà cửa và tính mạng dân chúng tôi. Nếu việc nổ mìn không được ngăn chặn thì việc đá lăn vô nhà cửa ảnh hưởng đến tính mạng người dân sinh sống gần khu vực nổ mìn là không thể tránh khỏi. “Vậy chúng tôi viết đơn trình lên các cấp chính quyền và các ban ngành có biện pháp ngăn chặn. Nếu không được thì chúng tôi sẽ gửi lên cấp cao hơn để bảo vệ tính mạng và tài sản cho người dân. Kính đề nghị sớm có biện pháp giải quyết”- đơn kiến nghị nêu.

Thông tin thêm về vụ việc trên, chị Trần Thị Hà (trú tổ 4, thôn Thạnh Mỹ 2) cho biết, người dân không phản đối chuyện Cty khai thác khoáng sản, làm ăn trên địa bàn. Nhưng việc Cty khai thác làm văng đá xuống đe dọa sinh mạng của người dân là điều không thể chấp nhận được. “Bình thường, chúng tôi vẫn nghe tiếng mìn nổ đùng đùng nhưng không có chuyện đá rơi xuống sát nhà như hôm 5-5. Trưa hôm đó, bà con hô hoán, tôi chạy ra xem thì thấy họ chạy qua bên kia đường hết rồi. Khi nhìn lên trên đồi thấy có khói, tôi cũng bồng con chạy theo họ để tránh”, chị Hà kể lại.

Còn ông Trần Ngọc Tuấn lo lắng chỉ cho chúng tôi xem những tảng đá to nằm rải rác khắp vườn mà ông Tuấn cho rằng do văng từ trên núi xuống. “Quá trình nổ mìn khai thác đá, nhiều tảng đá lớn đã lăn từ trên đỉnh hoặc rơi tự do từ trên cao xuống. Khu vực nổ mìn chỉ cách khu dân cư có vài trăm mét. Hiện nay, một số tảng đá lớn vẫn đang còn nằm trên sườn núi, sẽ tiếp tục lăn xuống nếu có tác động rung chấn. Dân chúng tôi nằm dưới chân núi nên ai cũng sợ. Mìn nổ rung chuyển cả khu. Lâu nay vườn nhà tôi rộng nhưng bỏ hoang, không dám làm chi được, vì thuê người đến canh tác thì họ sợ mìn nổ, đá văng xuống, bản thân tôi cũng sợ không dám ra đó. Qua đây kiến nghị cấp trên có biện pháp để đảm bảo an toàn cho người dân nơi đây”, ông Tuấn nói.

Những tảng đá văng xuống vườn nhà dân sau tiếng nổ mìn lớn.

Đề nghị xem xét khối lượng mìn khi nổ

Theo tìm hiểu của phóng viên, ngày 26-3-2021, Bộ TN&MT có Văn bản số 46/GP-BTNMT cho phép Tập đoàn ThaiGroup khai thác bằng phương pháp lộ thiên mỏ đá vôi làm nguyên liệu sản xuất xi-măng khu vực Thạnh Mỹ trên diện tích 31,02ha; trữ lượng khai thác 44.340.000 tấn, công suất khai khác 1,55 triệu tấn/năm, thời hạn khai thác 29 năm. Điều đáng nói, trong văn bản này, Bộ TN&MT nêu rõ: “Trường hợp có dấu hiệu không đảm bảo an toàn, phải dừng ngay hoạt động khai thác, chế biến, đồng thời có biện pháp khắc phục kịp thời và báo cáo bằng văn bản cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật”.

Trước sự việc trên, trao đổi với P.V Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng – Báo Công an nhân dân, ông Nguyễn Công Bình - Trưởng phòng TN&MT huyện Nam Giang xác nhận, hoạt động khai thác đá của ThaiGroup đã gây ảnh hưởng đến đời sống, an toàn của người dân. Phòng TN-MT đã làm việc, yêu cầu ThaiGroup khai thác trong khuôn viên được phép, ở phía xa khu dân cư nhằm hạn chế ảnh hưởng. “Về lâu dài, phía công ty phải làm bờ kè để chắn đá lăn xuống trước khi khai thác ở vị trí gần khu dân cư. Việc này phía công ty đã có tờ trình xin tỉnh cho chủ trương. Đồng thời, huyện cũng yêu cầu công ty phải bồi thường cho người dân phần đất từ bờ kè chắn đi lên hướng mỏ đá. Quan điểm của huyện là nếu không an toàn cho người dân phải tạm dừng khai thác”, ông Bình nói.

Còn ông A Viết Sơn, Chủ tịch UBND huyện Nam Giang cũng lo lắng cho hay, sau khi nhận được đơn kiến nghị của người dân, huyện đã chỉ đạo TT Thạnh Mỹ cùng các ngành chức năng huyện tiến hành làm việc với các hộ dân và đơn vị khai thác để tìm hướng giải quyết dứt điểm, đảm bảo quyền lợi của người dân. “Mặc dù phía công ty có thông báo thời gian nổ mìn nhưng vẫn không thể tránh khỏi những ảnh hưởng nhất định. Thậm chí, chấn động đã làm đá lăn xuống gần khu dân cư đe dọa bà con nhân dân.

Việc nổ mìn khiến đá rơi xuống khu vực khu dân cư, ở góc độ chuyên môn, UBND huyện không thể đánh giá, kiểm tra khối lượng mìn nổ thực tế. Do đó chúng tôi mong muốn các cơ quan chức năng của tỉnh cần xem xét, đánh giá lại việc nổ mìn khai thác đá, đặc biệt là lưu lượng mìn có đúng quy định, phù hợp hay không? Nếu nằm trong quy định thì tôi nghĩ ảnh hưởng sẽ không lớn như vừa qua”, ông Sơn nhìn nhận.

BÃO BÌNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_243225_mo-da-no-min-dia-phuong-lo-lang.aspx