Mở cửa Đền Cửa Ông xuân Tân Sửu

Trong thời khắc giao thừa đón chào năm mới, tại Đền Thượng thuộc khu di tích Quốc gia đặc biệt Đền Cửa Ông (TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) đã diễn ra nghi Lễ mở cửa Đền đầu xuân mới Tân Sửu 2021.

Nghi lễ mở cửa Đền Cửa Ông được diễn ra trong thời khắc giao thừa đón chào năm mới Tân Sửu 2021

Nghi lễ mở cửa Đền Cửa Ông được diễn ra trong thời khắc giao thừa đón chào năm mới Tân Sửu 2021

Trong tâm thức của người dân vùng mỏ Quảng Ninh, Đền Cửa Ông nổi tiếng linh thiêng là nơi mà người dân ở Quảng Ninh cũng như khắp cả nước luôn mong muốn được tới dâng hương, nhất là vào dịp đầu xuân.

Hàng năm vào dịp đầu xuân Đền mở Lễ xin mở hội tại Đền Thượng; Lễ Cầu siêu, Lễ xin ở cửa Đền và dâng hương rước Đức Ông; đại lễ tưởng niệm và cuối cùng là rước Đức Ông hồi cung an vị…

Bí thư Thành ủy TP Cẩm Phả Nguyễn Anh Tú gióng trống mở lễ Đền Cửa Ông năm Tân Sửu 2021

Cửa Ông là một trong những ngôi Đền hiếm có thờ tương đối đầy đủ gia thất nhà Trần trong đó thờ chính Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng và các nhân thần là những dũng tướng tài ba thao lược thời nhà Trần như Yết Kiêu, Dã Tượng, Trần Khánh Dư, Đỗ Khắc Chung, Phạm Ngũ Lão, Lê Phụ Trần... Hiện nay, Đền Cửa Ông còn lưu giữ 34 pho tượng quý, có giá trị nghệ thuật cao, được chạm khắc công phu.

Nghi thức mở cửa Đền Cửa Ông diễn ra trong không khí linh thiêng, trang trọng

Thần chủ của đền là Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng (con trai thứ ba của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn), một danh tướng có công lớn trong cuộc kháng chiến thứ hai và thứ ba chống quân xâm lược Nguyên Mông thế kỷ XIII.

Lãnh đạo TP Cẩm Phả dâng hương tại Đền

Đền Cửa Ông nằm ở phía Đông Bắc TP Cẩm Phả, tọa lạc trên quả đồi, ngay bờ vịnh Bái Tử Long, nơi đây tạo nên sự giao hòa giữa núi non, rừng, biển. Đền nổi tiếng linh thiêng từ xa xưa, nhân dân trong vùng và du khách thập phương đến dâng hương, chiêm bái. Di tích lịch sử - văn hóa Đền Cửa Ông được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt vào ngày 25/12/2017.

Lễ hội Đền Cửa Ông là lễ hội lớn của cả nước, hàng năm được tổ chức vào ngày mồng 3, 4 tháng 2 âm lịch

Đây là dịp để người dân tưởng nhớ công đức, cuộc đời và sự nghiệp của Đức Ông Trần Quốc Tảng và các nhân thần có công với nước

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/mo-cua-den-cua-ong-xuan-tan-suu-d166655.html