Mở cửa Alaska, Mỹ quyết thống trị thị trường dầu thế giới

Mở cửa Khu dự trữ dầu khí quốc gia ở Alaska cho thấy tham vọng của Mỹ muốn vươn lên vị trí xuất khẩu dầu số 1 thế giới.

Theo Reuters ngày 6/11, Cục Quản lý đất đai (BLM) tuyên bố sẽ tiến hành đấu giá cho thuê đất khai thác dầu khí tại Khu dự trữ dầu khí quốc gia ở Alaska vào ngày 11/12.

Đây là lần giao dịch thứ 15 trong loạt giao dịch bán và cho thuê đất khai thác dầu do BLM tổ chức ở phía Tây khu vực North Slope thuộc bang Alaska.

BLM cũng đang hoàn thiện một dự án để lật lại các kế hoạch dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama - với mục đích không khai thác dầu khí ở khoảng một nửa trong số 9,3 triệu ha đất dự trữ dầu khí.

Lý do được chính quyền ông Obama đưa ra là cần bảo vệ tuần lộc, chim di cư và các tài nguyên quan trọng khác cho người dân bản địa và quốc gia.

Một cơ sở dầu mỏ của Mỹ ở Alaska

Một cơ sở dầu mỏ của Mỹ ở Alaska

Quan điểm của cựu Tổng thống Mỹ được Hạ viện do đảng Dân Chủ kiểm soát ủng hộ, bằng cách thông qua dự luật bảo vệ khu vực này. Thế nhưng, Thượng viện do đảng Cộng hòa kiểm soát rất ít khả năng thông qua.

Trong khi đó, ông Trump và ngành công nghiệp dầu mỏ lại cho rằng, kế hoạch của ông Obama quá hạn chế và cần được thay đổi.

"Với những tiến bộ trong công nghệ khoan, việc phát triển kế hoạch mới giúp kinh tế phát triển mạnh hơn trong khi vẫn bảo vệ được các tài nguyên quan trọng cũng như sinh kế của người dân", ông Chad Padgett, giám đốc phụ trách bang Alaska của BLM, cho biết.

Việc mở rộng phát triển về phía Tây của North Slope và khu dự trữ dầu mỏ được xem là đầy hứa hẹn cho việc sản xuất dầu ở Alaska.

Giới quan sát cho rằng, việc BLM tiến hành đấu giá cho thuê đất khai thác dầu khí tại Khu dự trữ dầu khí quốc gia ở Alaska cho thấy tham vọng của Mỹ muốn vươn lên vị trí xuất khẩu dầu số 1 thế giới.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cũng nhận định, Mỹ muốn giành vị thế thống trị trên thị trường năng lượng, bất kể điều gì xảy ra với giá dầu.

Phát biểu với CNBC tại Abu Dhabi hồi đầu tháng 9, ông Dan Brouillette, Thứ trưởng Năng lượng Mỹ, cho biết Tổng thống Donald Trump thường nói về việc Mỹ thống trị ngành năng lượng.

"Thế giới đặt câu hỏi điều đó có nghĩa là gì? Rất đơn giản, điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ sản xuất năng lượng nhiều nhất có thể, sạch nhất có thể, và với mức giá rẻ nhất có thể", ông Dan Brouilette nói.

Trong thập kỷ qua, Mỹ đã tăng gấp đôi sản lượng dầu lên 12,3 triệu thùng/ngày, khiến nước này trở thành nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới.

Cùng với việc "mở cửa" Khu dự trữ dầu khí quốc gia ở Alaska, trong thời gian tới, dầu Mỹ sẽ tiếp tục tràn ngập thị trường, gây áp lực giảm giá lên loại hàng hóa này vào thời điểm thị trường đang phải đối phó với việc dư cung.

Trong bối cảnh bầu cử Mỹ gần kề, những động thái gần đây của Tổng thống Donald Trump sẽ giúp ông có được sự ủng hộ của giới tài phiệt Mỹ, củng cố khả năng tái đắc cử vào năm 2020.

Thái Sơn

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/mo-cua-alaska-my-quyet-thong-tri-thi-truong-dau-the-gioi-3390890/