Mở cửa 2 kim tự tháp Ai Cập, sửng sốt thấy điều này

Hai kim tự tháo cổ mới được Ai Cập mở cửa lần đầu tiên kể từ năm 1965. Trong cuộc khai quật tại khu vực 2 kim tự tháp trên, một số cỗ quách chứa xác ướp trong tình trạng khá nguyên vẹn cùng nhiều cổ vật giá trị.

Chính quyền Ai Cập mới mở cửa 2 kim tự tháp cổ ở phía nam thủ đô Cairo. Đây là lần đầu tiên giới chức Ai Cập mở cửa cho du khách tham quan hai kim tự tháp trên kể từ năm 1965.

Bộ trưởng Cổ vật Khaled el-Anany cho hay 2 công trình được mở lần này là: kim tự tháp Bent của pharaoh Sneferu - vị vua đầu tiên thuộc vương triều thứ tư của Ai Cập cổ đại và một kim tự tháp gần đó.

Kim tự tháp Bent được xây dựng vào khoảng năm 2600 trước Công nguyên. Sự độc đáo của công trình cổ xưa này là 2 cấu trúc ở bên trong.

Theo các chuyên gia, hai kim tự tháp trên nằm trong khu nghĩa địa hoàng gia Dahshur ở bờ tây sông Nile. Đây là nơi tọa lạc của những kim tự tháp cổ xưa nhất Ai Cập.

Trong cuộc khai quật tại khu vực này, các chuyên gia đã phát hiện những cỗ quan tài chưa được mở và một bức tường có niên đại từ thời kỳ Trung Vương quốc cách đây 4.000 năm.

Giới khảo cổ tìm thấy một số cỗ quách bằng đá, đất nung và gỗ. Bên trong chứa những xác ướp ở trong tình trạng tốt.

Trong khi đó, các chuyên gia cũng phát hiện bức tường cổ xưa dài 60m và nằm ở phía nam kim tự tháp của vua Amenemhat II, pharaoh của vương triều thứ 12.

Các phát hiện cũng bao gồm mặt nạ để thực hiện tang lễ, cũng như các công cụ có từ thời kỳ Hậu nguyên được sử dụng để cắt xẻ đá.

Thời kỳ Hậu nguyên kéo dài 300 năm cho đến khi Alexander Đại đế chinh phục Ai Cập năm 332 trước Công nguyên.

Bộ trưởng Cổ vật Khaled el-Anany giới thiệu những thông tin thú vị về 2 kim tự tháp được mở cửa lần đầu tiên cho du khách tham quan kể từ năm 1965.

Mời quý độc giả xem video: Phá kim tự tháp hơn 2.000 năm tuổi để lấy đá làm đường (nguồn: VTC14)

Tâm Anh (theo DM)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/mo-cua-2-kim-tu-thap-ai-cap-sung-sot-thay-dieu-nay-1251105.html