Mổ cấp cứu thành công cho sản phụ mắc COVID-19 bị suy hô hấp

Sản phụ mắc COVID-19 mang thai 35 tuần bị suy hô hấp, suy thai được các bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới mổ cấp cứu thành công, em bé chào đời an toàn.

Các y bác sĩ chuẩn bị cho ca mổ đặc biệt

Các y bác sĩ chuẩn bị cho ca mổ đặc biệt

Tối 21/5, bệnh nhân COVID-19 mang thai 35 tuần (33 tuổi, quê Điện Biên) có dấu hiệu suy hô hấp, suy thai. Ngay lập tức, ekip các y bác sĩ Khoa Ngoại sản, Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Trung ương huy động toàn lực cho ca cấp cứu đặc biệt giữa nơi tâm dịch, phẫu thuật cứu mẹ con sản phụ.

Để tiến hành phẫu thuật bắt em bé, Bệnh viện phải huy động các bác sĩ từ các Khoa: Cấp cứu, Sản, Nhi, Gây mê để cùng hỗ trợ chuyên môn.

Bệnh viện huy động ekip của nhiều khoa, phòng để tập trung cho ca mổ.

Sau hơn 1 giờ phẫu thuật, một bé gái nặng 2600g đã cất tiếng khóc chào đời trong tiếng "thở phào" của toàn thể ekip. Ngay sau phẫu thuật, em bé được chuyển về Khoa Nhi để chăm sóc và điều trị. Sau khi mổ cấp cứu kịp thời, sản phụ cũng đã ổn định về sản khoa, được chuyển lên khoa Hồi sức tích cực điều trị tiếp. Hiện bệnh nhân đang được an thần, thở máy, dùng kháng sinh phổ rộng, có sử dụng vận mạch.

Em bé chào đời an toàn giữa tâm dịch.

Theo Bác sĩ Nguyễn Thu Hà, Phó trưởng Khoa Ngoại sản Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, các bác sĩ đã quyết định chọn đúng "thời điểm vàng" để cứu em bé vì người khi người mẹ suy hô hấp, phải can thiệp thở máy sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến thai nhi trong bụng.

Sản phụ này vào viện ngày 19/5 được chẩn đoán mắc COVID-19, đang mang thai 35 tuần. Bệnh nhân được chuyển đến khoa Cấp cứu trong cùng ngày. Bệnh nhân đã được hội chẩn hội đồng chuyên môn với chẩn đoán: Suy hô hấp, nhiễm COVID-19 trên thai 35 tuần và suy thai.

Sản phụ được theo dõi sát cả trước và sau khi phẫu thuật.

Trước đó, sản phụ có tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19 số 3758 (ngày 4/5/2021). Ngày 13/5 bệnh nhân xuất hiện mệt mỏi, sốt thành cơn kèm ho húng hắng lẫn đờm, mệt mỏi, được xét nghiệm SARS-CoV-2 tại bệnh viện dã chiến tỉnh Điện Biên.

Ngày 14/5/2021 bệnh nhân có kết quả dương tính và được chuyển về Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Đây cũng là ca bệnh rất đặc biệt với các bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương vì sản phụ trước đó bị vô sinh, sau 11 năm cố gắng mới có thai nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm, quá trình mang thai hoàn toàn khỏe mạnh trước khi mắc COVID-19. Các bác sĩ vẫn đang cố gắng để chăm sóc tốt nhất cho cả mẹ và con sản phụ.

Tạ Nguyên. Ảnh: BVCC

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/y-te/mo-cap-cuu-thanh-cong-cho-san-phu-mac-covid19-bi-suy-ho-hap-20210522100720046.htm