Mổ cấp cứu cho bệnh nhân đến từ Trung Quốc

Chiều 8-2, đại diện Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho hay, bệnh viện vừa tiếp nhận mổ ruột thừa cho một bệnh nhân nam đến từ Trung Quốc.

Các y, bác sĩ mặc đồ bảo hộ trong ca mổ cho bệnh nhân G.

Các y, bác sĩ mặc đồ bảo hộ trong ca mổ cho bệnh nhân G.

Theo đó, bệnh nhân G.J.G, 41 tuổi, ở Hồ Nam (Trung Quốc), hiện đang làm việc tại khu công nghiệp Bàu Xéo, huyện Trảng Bom. Bệnh nhân G. nhập viện trong tình trạng đau bụng, không ho, không sốt.

Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân từ Trung Quốc, các y, bác sĩ đã tiến hành cách ly; khám, siêu âm và chẩn đoán bệnh nhân bị đau ruột thừa, phải mổ cấp cứu. Sau mổ, bệnh nhân tỉnh táo, đang được cách ly tại phòng hậu phẫu. Khoảng 3 tiếng sau, cả bệnh nhân G. và người đi cùng sẽ được cách ly tại khu cách ly của khoa Nhiễm, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.

Ngoài cách ly ông G., Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cũng tiến hành làm hồ sơ cách ly người đi cùng bệnh nhân (là người Việt Nam đưa bệnh nhân G. vào viện).

Bác sĩ Ngô Đức Tuấn, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho hay, các y, bác sĩ tham gia ca mổ đều phải mặc đồ bảo hộ đặc biệt hơn các ca mổ thông thường khác. Còn phòng mổ đã sử dụng cho bệnh nhân được tẩy rửa phòng, chiếu tia cực tím, phun thuốc và niêm phong 24 giờ sau khi ca mổ kết thúc.

Bích Nhàn

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202002/benh-vien-da-khoa-dong-nai-mo-cap-cuu-cho-benh-nhan-den-tu-trung-quoc-2987182/