Mở cặp cửa khẩu song phương Chi Ma - Ái Điểm tăng cơ hội giao thương

Chiều 10/9, UBND tỉnh Lạng Sơn và Chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) đã tổ chức lễ công bố chính thức mở cặp cửa khẩu song phương Chi Ma (Lộc Bình, Lạng Sơn, Việt Nam) - Ái Điểm (Ninh Minh, Quảng Tây, Trung Quốc).

Phó thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tuyên bố chính thức mở cặp cửa khẩu Chi Ma (Việt Nam) - Ái Điểm (Trung Quốc). Ảnh: Quang Duy/TTXVN

Dự lễ công bố có Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, đại diện các bộ, ban, ngành, địa phương, lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc).

Việc công bố sẽ đưa hoạt động của cặp cửa khẩu song phương Chi Ma (Việt Nam) - Ái Điểm (Trung Quốc) lên vị thế mới, tầm cao mới, góp phần tăng cường mối quan hệ giao lưu hữu nghị, hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực giữa tỉnh Lạng Sơn và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây nói riêng, giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc nói chung.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Công Trưởng cho biết, trong những năm qua, quan hệ giao lưu hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa Lạng Sơn và Quảng Tây luôn được thúc đẩy, ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên mọi mặt.

Phó thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cắt băng chính thức mở cặp cửa khẩu Chi Ma (Việt Nam) - Ái Điểm (Trung Quốc). Ảnh: Quang Duy/TTXVN

Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa, lượng khách du lịch qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn luôn duy trì đà tăng trưởng cao. Tại Lạng Sơn, hàng năm thu hút khoảng 3.000 doanh nghiệp của Việt Nam tham gia hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng năm đạt hơn 8 tỷ USD.

Việc chính thức mở cặp cửa khẩu song phương Chi Ma - Ái Điểm là dấu mốc quan trọng khẳng định sự phát triển của quan hệ hợp tác giữa tỉnh Lạng Sơn với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây nói riêng, giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc nói chung; đồng thời, sẽ tiếp tục góp phần củng cố, đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai bên, đặc biệt trong việc thúc đẩy giao thương hàng hóa, hợp tác du lịch, giao lưu nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Công Trưởng đề nghị doanh nghiệp hai nước Việt Nam - Trung Quốc tranh thủ thời cơ thuận lợi này để đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động giao lưu hợp tác. Các cơ quan chức năng liên quan của hai bên tăng cường phối hợp quản lý, khai thác vận hành có hiệu quả cặp cửa khẩu song phương Chi Ma - Ái Điểm, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, đầu tư tại khu vực cửa khẩu…, cũng như giải quyết hài hòa, thỏa đáng các vấn đề liên quan, thúc đẩy phát triển kinh tế biên mậu, phát huy tối đa công năng của cửa khẩu song phương và làm cho cặp cửa khẩu ngày càng phát triển, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân tỉnh Lạng Sơn, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây cũng như nhân dân hai nước, góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam - Trung Quốc.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng các đại biểu tham quan nhà kiểm soát liên ngành cửa khẩu Chi Ma (Việt Nam). Ảnh: Quang Duy/TTXVN

Theo Phó Bí thư Khu ủy Quảng Tây (Trung Quốc) Tôn Đại Vĩ, Quảng Tây và Lạng Sơn đã có quan hệ hợp tác văn hóa, kinh tế chặt chẽ từ lâu. Một loạt dự án kết nối giao thương đã được khởi công xây dựng và đưa vào vận hành. Việt Nam là đối tác mậu dịch lớn nhất của Quảng Tây, tổng kim ngạch mậu dịch hai bên chiếm khoảng 1/3 tổng kim ngạch mậu dịch Trung Quốc với Việt Nam.

Cửa khẩu Ái Điểm - Chi Ma từ hơn 100 năm trước đã là cửa khẩu giao thương quan trọng của Trung Quốc và Việt Nam, có vai trò cầu nối và đóng góp vào việc giao thương, hợp tác giữa hai nước.

Quảng Tây sẽ phối hợp với Lạng Sơn tiếp tục phát huy thế mạnh của cặp cửa khẩu song phương Ái Điểm - Chi Ma, xây dựng cửa khẩu thành cửa ngõ thương mại chính để cùng trao đổi, chia sẻ, xây dựng và phát triển, là nhịp cầu kết nối tình hữu nghị hai nước.

Xe chở hàng xuất nhập khẩu thông quan tại cặp cửa khẩu Chi Ma (Việt Nam) - Ái Điểm (Trung Quốc). Ảnh: Quang Duy/TTXVN

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tuyên bố và cắt băng chính thức mở cặp cửa khẩu Chi Ma - Ái Điểm, chứng kiến lễ thông xe chở hàng xuất nhập khẩu thông quan và tham quan nhà kiểm soát liên ngành hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Quang Duy - Thanh Vân (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su/mo-cap-cua-khau-song-phuong-chi-ma-ai-diem-tang-co-hoi-giao-thuong-20180910181303475.htm