Mở cánh cửa hòa bình

Tổng thống Syria Bashar al-Assad vừa có chuyến thăm Nga để hội đàm với Tổng thống V.Putin về tiến trình chính trị ở Syria. Cuộc họp cấp cao ba bên Nga - Thổ Nhĩ Kỳ - Iran diễn ra ở Sochi cũng ra Tuyên bố chung cuối cùng trên tinh thần cam kết ủng hộ mọi hành động tôn trọng chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Syria.

Các bước tiến ngoại giao nhằm mở cánh cửa hòa bình, trong bối cảnh cuộc chiến chống khủng bố ở quốc gia Trung Đông này đang đến hồi kết.

Cuộc gặp giữa hai Tổng thống Nga và Syria diễn ra ở thành phố Sochi bên bờ Biển Đen của Nga tập trung thảo luận về những tiến triển nhanh chóng gần đây của tình hình Syria. Trên thực địa, không quân Nga đã hỗ trợ quân đội Syria giành thắng lợi trước tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS). Quân đội Syria đã giải phóng hoàn toàn thành phố An Bu-ca-man, thành trì cuối cùng của IS, tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán giữa chính phủ và phe nổi dậy ở Syria.

Tổng thống Putin tuyên bố, cuộc chiến chống khủng bố mang tính toàn cầu chưa kết thúc, song tại Syria, cuộc chiến này sẽ được “đặt dấu chấm hết” trong thời gian tới. Syria bước vào giai đoạn mới thúc đẩy tiến trình chính trị dài hạn. Trong cuộc hội đàm với người đứng đầu Điện Kremlin, Tổng thống al-Assad bày tỏ hy vọng sự ủng hộ của Nga đối với chính quyền Damascus nhằm bảo đảm không có sự can thiệp của bên ngoài vào tiến trình chính trị ở Syria, đồng thời khẳng định tiến trình này phải do chính người dân Syria quyết định.

Sau một loạt cuộc đối thoại hòa bình về Syria do Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran bảo trợ diễn ra tại thủ đô Astana của Kazakhstan, Hội nghị cấp cao ba bên tại Sochi đã được tổ chức thành công với tuyên bố cuối cùng ủng hộ hoàn toàn một tiến trình chính trị ở Syria. Đây cũng là kết quả của sự phối hợp hiệu quả giữa Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran trong cuộc chiến chống khủng bố ở Syria, tiến tới giải phóng hoàn toàn các vùng lãnh thổ quốc gia Trung Đông này khỏi tay IS và mở ra giai đoạn mới giải quyết cuộc khủng hoảng với giải pháp lâu dài và toàn diện.

Nga đã giành được sự ủng hộ của các nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đối với sáng kiến tổ chức Đại hội đối thoại dân tộc Syria. Các Bộ Ngoại giao, Quốc phòng của ba nước này được giao soạn thảo kế hoạch cụ thể về thời gian cũng như thành phần tham gia sự kiện dự kiến diễn ra tại thành phố Sochi của Nga. Với vai trò trung gian của Nga, Chính phủ Syria đã hoàn toàn ủng hộ tiến trình hòa bình, cải cách hiến pháp và tổ chức bầu cử tự do.

Cơ hội chấm dứt cuộc nội chiến đẫm máu kéo dài nhiều năm qua tại Syria đang đến rất gần khi các cuộc xung đột chỉ còn diễn ra lẻ tẻ. Sau khi mất hết các thành trì tại I-rắc và Syria, cái gọi là "Vương quốc Hồi giáo" của IS đã bên bờ sụp đổ. Hiện, IS chỉ còn hiện diện manh mún ở một số làng mạc và khu vực hoang mạc ở miền đông-bắc và miền nam Syria. Chiến dịch quân sự quy mô chống khủng bố ở Syria đang vào giai đoạn kết thúc. Syria đã thoát khỏi nguy cơ bị chia cắt. Tuy nhiên, một tiến trình cải cách sẽ không đơn giản đối với Syria khi các phe phái đối địch phải gạt bất đồng và nhượng bộ.

Sau hơn hai năm Nga bắt đầu tiến hành các chiến dịch tiến công IS ở Syria, Moscow khẳng định giai đoạn hoạt động quân sự tích cực ở Syria đã kết thúc. Nga đã giúp quân đội chính phủ Syria giải phóng phần lớn các vùng lãnh thổ khỏi tay IS, bảo đảm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia Trung Đông. Tuy nhiên, để duy trì sự hiện diện và tăng tầm ảnh hưởng ở khu vực, Nga sẽ tiếp tục giữ các căn cứ quân sự tại Syria sau khi kết thúc chiến dịch chống khủng bố, dù quân số sẽ giảm. Sức nóng trên mặt trận chống khủng bố đã hạ nhiệt, song cuộc nội chiến bước sang năm thứ bảy ở Syria vẫn chưa hết rối ren. Cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng xảy ra trên khắp đất nước Syria với hơn 13 triệu người cần cứu trợ. Cánh cửa hòa bình chỉ thật sự mở ra khi tiến trình chính trị ở Syria diễn ra suôn sẻ.

BẢO TRÂN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/34804002-mo-canh-cua-hoa-binh.html