Mổ bắt con thành công cho sản phụ u gan

Bệnh viện (BV) Sản nhi Quảng Ninh vừa cho biết, lần đầu tiên, các bác sĩ của BV đã thực hiện thành công ca mổ lấy thai cho một sản phụ bị u gan.

Bệnh nhân là chị Nguyễn Thị P. (31 tuổi, ở thị xã Đông Triều, Quảng Ninh), được người thân đưa tới BV trong tình trạng đau bụng nhiều ở hạ sườn phải không rõ nguyên nhân.

Sau khi xét nghiệm, siêu âm ổ bụng và chụp CT, qua hội chẩn chuyên khoa, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mang thai lần 2, thai 32 tuần 5 ngày, thiếu máu và bị u gan.

Sau khi được điều trị nâng cao thể trạng, truyền máu, giảm đau, sáng 26-4 bệnh nhân P. xuất hiện cơn co tử cung nên các bác sĩ chỉ định mổ cấp cứu. Ca mổ diễn ra ngay sau đó, trong khi ê kíp sản khoa mổ bắt con thì các bác sĩ chuyên khoa ngoại kiểm tra gan, dạ dày, lách... cho bệnh nhân.

Sau 5 phút, kíp phẫu thuật đã lấy ra được một thai nhi trai, nặng 2,3kg và chuyển bé đến Khoa Sơ sinh chăm sóc, theo dõi. Trong khi đó, tiến hành kiểm tra dạ dày, lách và các quai ruột của bệnh nhân P. không phát hiện bất thường nhưng thấy gan phải kích thước to, thay đổi màu sắc, mật độ tổ chức u chiếm gần hết nhu mô gan nên kíp phẫu thuật đã tiến hành cắt 2cm mặt trên gan phải, gửi giải phẫu bệnh.

Hiện nay, con của sản phụ P. phải thở máy nhưng tiên lượng tốt và có thể xuất viện trong một vài tuần tới. Còn sức khỏe sản phụ P. cũng bước đầu ổn định. Theo bác sĩ Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh, đây là một trường hợp phẫu thuật rất khó khăn. Tuy nhiên, với sự phối hợp nhịp nhàng giữa các chuyên khoa của BV, các bác sĩ đã cứu sống được cả mẹ và con.

QUỐC LẬP

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/mo-bat-con-thanh-cong-cho-san-phu-u-gan-516236.html