Mở bán vé xem AFF Cup 2018: CĐV xếp hàng từ đêm, côn đồ lộng hành

Bắt đầu từ 8h00 phút sáng nay, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ chính thức bán vé xem các trận đấu của ĐT Việt Nam trên sân nhà tại AFF Cup 2018.

Người dân xếp hàng mua vé AFF Cup 2018.

Mặc dù sáng sớm nay vé mới bắt đầu được bán, thế nhưng cơn sốt vé đã bắt đầu từ nhiều ngày qua và ngay từ đêm qua (10/11), đã có rất nhiều CĐV kéo đến xếp hàng quanh SVĐ Mỹ Đình để mua cho được tấm vé vào sân xem Công Phượng, Xuân Trường hay Quang Hải thi đấu. Đây là chuyện không có gì lạ và đã được dự báo trước bởi sau thành công ở VCK U23 châu Á và ASIAD 2018, độ "hot" của các ĐT Việt Nam đang tăng mạnh. Lại thêm trận ra quân khá ấn tượng trước ĐT Lào hôm 8/11 vừa qua với tỷ số thắng 3-0, thầy trò HLV Park Hang-seo càng nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ. Thế nên việc CĐV xếp hàng từ đêm để mua vé là điều có thể dự báo trước. Không chỉ vậy, lý do khiến NHM dồn về sân Mỹ Đình để mua vé còn bởi BTC chỉ tiến hành mở 4 quầy vé trong khu vực SVĐQG chứ không bán ở các điểm quen thuộc khác như sân vận động Hàng Đẫy, Hoàng Cầu.

Trong những ngày gần đây, trời Hà Nội trở lạnh, ngày và đêm qua trời còn có mưa rét nhưng điều đó không ngăn được NHM kéo đến xếp hàng và trực sẵn bên ngoài cổng sân Mỹ Đình để mong cho mình có vị trí tốt nhất, có thể mua vé vào sáng nay. Đêm mùng 10, rạng sáng 11/11 đã xuất hiện nhiều CĐV đứng xếp hàng. Ngoài ra, còn có một số lượng không nhỏ những 'phe vé' và cả côn đồ len lỏi vào đám đông. Một vài xung đột đã xảy ra khiến bầu không khí xung quang sân trở nên tương đối căng thẳng, xen lẫn với đó là một vài tiếng chửi bậy của những đối tượng trên.

Theo ghi nhận của phóng viên, đã xuất hiện 2 thanh niên tự xưng bảo vệ hoặc an ninh đến đuổi nhóm CĐV đã xếp hàng từ trước đó để chiếm chỗ. Những CĐV bị “hành” đa phần là các bạn trẻ và các bạn gái. Dù tình trạng lộn xộn như vậy nhưng không thấy có bóng dáng lực lượng an ninh hay trật tự đến kiểm soát tình hình. Đây có thể coi là điều rất nguy hiểm bởi khó ai lường trước được chuyện gì có thể sẽ xảy ra trong hoàn cảnh này vì ngoài việc tự bảo vệ bản thân, các CĐV trẻ không có sự hỗ trợ nào khác. Càng về sáng, lực lượng của dân phe vé kéo đến càng đông. Rất nhiều cuộc trao đổi nóng về tình hình vé và những yêu cầu về việc thêm tiền, thêm người đến xếp hàng càng nhiều hơn.

Vào lúc 5h sáng ngày 11, lượng người xếp hàng đã kéo dài. Nhiều nhóm CĐV tổ chức ăn sáng ngay tại chỗ để tiếp tục chờ vé. Dự kiến, VFF sẽ bán 9.000 vé theo diện trực tiếp. Với số CĐV xếp hàng từ tối qua, khả năng vé sẽ hết rất sớm ngay trong những giờ đầu tiên mở bán. BTC và lãnh đạo VFF đã thống nhất mỗi CĐV chỉ được phép mua hai vé, chính vì thế, lượng người kéo đến xếp hàng chầu chực sẽ ngày càng đông hơn. Có không ít CĐV đến từ các vùng lân cận hoặc tỉnh xa như Hòa Bình, Yên Bái, Thái Nguyên…đã đổ về Mỹ Đình từ đêm qua để xếp hàng với hi vọng sẽ sở hữu được một cặp vé vào sân cổ vũ thầy trò HLV Park Hang-seo.

Theo lịch thi đấu, ngày 16/11 tới đây, ĐT Việt Nam sẽ đón tiếp ĐT Malaysia trên sân nhà Mỹ Đình. Đây là một trận đấu hết sức quan trọng của thầy trò HLV Park Hang-seo vì kết quả thắng bại gần như chắc chắn sẽ quyết định đến ngôi đầu bảng A. ĐT Việt Nam đang được đánh giá cao hơn nhờ có dàn cầu thủ xuất sắc với đa phần là các ngôi sao vừa làm nên tiếng vang ở hai giải đấu tầm châu lục gần đây là VCK U23 châu Á 2018 và ASIAD 2018. Với sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo, đội cũng có sự biến chuyển mạnh mẽ về chất lượng và đó là lý do khiến đội được đánh giá là ƯCV nặng ký cho chức vô địch.

Tuy nhiên Malaysia cũng không phải là đối thủ có thể bị xem thường. Đội bóng này đã tiến bộ rất nhiều trong thời gian qua là luôn được đánh giá cao ở thể hình, thể lực và lối chơi cưc kỳ máu lửa, quyết liệt. Bởi vậy, dù được chơi trên sân nhà nhưng ĐT Việt Nam chắc chắn sẽ không dễ dàng có được một trận thắng.

Hoàng Nam

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/mo-ban-ve-xem-aff-cup-2018-cdv-xep-hang-tu-dem-con-do-long-hanh-post281528.info