Mở bán vé Tết đợt 2 tại ga Sài Gòn: Khó mua được vé như ý

Sau 1 ngày ga Sài Gòn mở bán vé Tết đợt 2, một số hành khách cho biết, tuy đã canh thời gian để đặt mua vé trên mạng nhưng cũng khó tìm được tấm vé như ý.

Báo Tuổi trẻ cho biết, từ 8h ngày 10/11, ga Sài Gòn mở bán 17.500 vé tàu còn lại trong dịp Tết Đinh Dậu.

Trong đó, 9.100 vé ở giai đoạn trước Tết (từ 17/1/2017 đến 30/1/2017 - tức là ngày 20 tháng Chạp đến ngày mùng 3 Tết); giai đoạn sau Tết (từ 31/1/2017 đến 12/2/2017 - tức là ngày mùng 4 Tết đến ngày mùng 6 tháng Giêng) có 8.400 vé. Đây là số vé thuộc các toa tàu mà trước đó công ty đã tạm khóa để cải tạo, nâng cấp thành các toa xe chất lượng cao và hoàn thành sớm hơn so với kế hoạch là đầu tháng 12.

Mở bán thêm 17.500 vé tàu Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 đợt 2. Ảnh: Gia đình Việt Nam.

Cụ thể, giai đoạn trước tết (từ ngày 17/1 đến 30/1), công ty trên bán 7.700 vé cho khách đi từ ga Sài Gòn đến các ga từ Nha Trang tới Quảng Ngãi và 1.400 vé đi từ Sài Gòn đến các ga từ Huế tới Hà Nội.

Còn lại, khoảng 8.400 vé đi sau tết từ ngày 31/1 đến 12/2. Người dân mua vé có thể gọi qua tổng đài 19001520 để được hỗ trợ.

Trao đổi trên VOV, một số hành khách cho biết, tuy đã canh thời gian để đặt mua vé trên trang mạng www.dsvn.vn nhưng cũng khó tìm được tấm vé như ý muốn.

Ghi nhận vào sáng 10/11 tại ga Sài Gòn, có khá đông người dân đến lấy số thứ tự để mua vé Tết. Đa số đây là những người dân nghe thông tin ga Sài Gòn mở bán vé đợt 2 nên tìm đến tận nơi để chờ mua vé.

Ông Nguyễn Ngọc Cẩn tìm mua vé về Bình Định nói: “Tôi lên đây từ lúc 7h sáng, bốc số thứ tự đã là hơn 300 và ngồi chờ đợi. Chờ đến số đó nếu không có vé cũng đi về không”.

Còn em Nguyễn Thu Hương (sinh viên) chờ mua vé về Quảng Ngãi cho biết: “Sáng nay, em vào mạng Internet tìm vé về Quảng Ngãi thì đã hết nên không chọn được. Em thấy vài chỗ bán vé viết tay nên lên ga thử xem”.

Theo ông Đỗ Quang Văn, Giám đốc Chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn, lượng vé đợt 2 này cũng không nhiều, khó có thể đáp ứng được nhu cầu của người dân, nhất là ở chiều đi trước Tết.

Ông Văn khuyến cáo người dân nên tìm hiểu và đặt chỗ trước trên mạng www.dsvn.vn để không phải lên ga chờ đợi.

Trước khi mua vé, nếu có điều kiện, hành khách nên đặt chỗ trên hệ thống bán vé rồi thanh toán online, nếu không thì đặt chỗ, giữ chỗ rồi đến các điểm bán vé của đường sắt, hệ thống ngân hàng VIB, các đại lý để thanh toán chứ không nhất thiết phải ra ga để mua vé.

Điều 66 Nghị định 171/2013/NĐ – CP, cụ thể:

1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với hành vi sử dụng vé tàu giả để đi tàu.

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với cá nhân thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Nhân viên bán vé của nhà ga, nhân viên bán vé của đại lý bán vé tàu, nhân viên bán vé trên tàu bán vé tàu trái quy định;

b) Mua, bán vé tàu nhằm mục đích thu lợi bất chính.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Làm vé tàu giả;

b) Vận chuyển vé tàu giả;

c) Bán vé tàu giả;

d) Tàng trữ vé tàu giả.

4. Ngoài việc bị phạt tiền, cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung sau đây:

a) Thực hiện hành vi quy định tại Khoản 1 Điều này bị tịch thu vé tàu giả;

b) Thực hiện hành vi quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này bị tịch thu toàn bộ số vé tàu hiện có;

c) Thực hiện hành vi quy định tại Khoản 3 Điều này bị tịch thu toàn bộ vé tàu giả, dụng cụ, trang thiết bị, phương tiện dùng để làm, vận chuyển vé tàu giả;

d) Thực hiện hành vi quy định tại Khoản 2, Điểm c Khoản 3 Điều này bị tịch thu toàn bộ số tiền thu lợi bất hợp pháp”.

BẢO KHÁNH (Tổng hợp)

Xem thêm video:

Nguồn: tinnhanhonline.vn

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/mo-ban-ve-tet-dot-2-tai-ga-sai-gon-kho-mua-duoc-ve-nhu-y-a169885.html