Mở 64 cửa hàng bình ổn và 100 chuyến xe tiêu thụ nông sản

'San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch' là tên gọi của chương trình triển khai 64 cửa hàng bình ổn giá hỗ trợ thanh niên công nhân, 100 chuyến xe hỗ trợ tiêu thụ nông sản của thanh niên nông thôn, cung cấp hàng nghìn việc làm hướng tới các bạn trẻ bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam và các cán bộ T.Ư Đoàn, tình nguyện viên vận chuyển những phần quà ý nghĩa đến tận tay thanh niên công nhân ở các khu công nghi

Đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam và các cán bộ T.Ư Đoàn, tình nguyện viên vận chuyển những phần quà ý nghĩa đến tận tay thanh niên công nhân ở các khu công nghi

NDĐT - “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch” là tên gọi của chương trình triển khai 64 cửa hàng bình ổn giá hỗ trợ thanh niên công nhân, 100 chuyến xe hỗ trợ tiêu thụ nông sản của thanh niên nông thôn, cung cấp hàng nghìn việc làm hướng tới các bạn trẻ bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Sáng 22-4, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động chương trình “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch”. Đến dự, có đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; Ban Bí thư T.Ư Đoàn, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành liên quan.

Diễn ra từ nay đến khi cả nước công bố hết dịch Covid-19, chương trình là hoạt động cụ thể của T.Ư Đoàn nhằm tiếp tục hỗ trợ các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch; gồm hai nhóm giải pháp chính là hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu và hỗ trợ việc làm, điều kiện sống, học tập.

Cụ thể, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ triển khai 64 cửa hàng bình ổn giá hỗ trợ thanh niên công nhân tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, người lao động mất việc, nghỉ việc không lương; 100 chuyến xe hỗ trợ tiêu thụ nông sản của thanh niên nông thôn làm kinh tế, đồng thời cung cấp lương thực, thực phẩm trợ giá đến người dân.

Những chuyến xe “San sẻ yêu thương” lăn bánh đến các khu công nghiệp, ký túc xá.

Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn cũng sẽ tổ chức chương trình “Nghìn việc làm” nhằm kết nối thanh niên với các công việc bán thời gian, thời vụ, trực tuyến. Hội LHTN Việt Nam tiếp tục tổ chức chương trình “Triệu bữa cơm” trao suất ăn miễn phí tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng với đó, Hội Sinh viên Việt Nam sẽ trao các gói viễn thông, học bổng, khóa học miễn phí, giảm giá hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn học tập trực tuyến. Hội đồng Đội T.Ư triển khai chương trình “Một triệu ly sữa” trao tặng thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Ngay sau lễ khởi động chương trình, Ban Tổ chức đã tiến hành trao 93 nghìn “suất cơm” tặng người có hoàn cảnh khó khăn tại năm thành phố gồm: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, TP Đà Nẵng, Cần Thơ và Hải Phòng; trao quà tặng 1.500 thiếu nhi trong khuôn khổ chương trình “Một triệu ly sữa” tại sáu tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bình Dương, Đồng Nai, Thái Nguyên.

Cũng trong hôm nay, Ban Tổ chức đã khởi hành hai chuyến xe “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch”, mang theo 1.000 phần quà nhu yếu phẩm trao tặng thanh niên công nhân; khai trương gian hàng bình ổn, tặng 1.000 phần quà cho các khu công nghiệp Nội Bài, Sóc Sơn; trao hơn 5.000 phần quà tặng thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

NGỌC VY

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/44185102-mo-64-cua-hang-binh-on-va-100-chuyen-xe-tieu-thu-nong-san.html