Mít tinh kỷ niệm 46 năm giải phóng quần đảo Trường Sa

Sáng 30-4, tại đảo Nam Yết, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa và Lữ đoàn 146 (Vùng 4 Hải quân) đã tổ chức lễ kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng quần đảo Trường Sa (29/4/1975 - 29/4/2021) và 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021).

Toàn cảnh lễ mít tinh kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng quần đảo Trường Sa (29/4/1975 - 29/4/2021).

Cách đây 46 năm, trong khí thế hào hùng của những đoàn quân tiến vào giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chấp hành chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Quân chủng Hải quân đã khẩn trương chuẩn bị lực lượng, bám sát tình hình, tranh thủ thời cơ, mưu trí, táo bạo bất ngờ tấn công giải phóng quần đảo Trường Sa - quần đảo có ý nghĩa chiến lược cả về chính trị, quân sự và kinh tế.

Trước khi dự lễ mít tinh, các đại biểu đã rửa tay sát khuẩn phòng, chống dịch Covid -19.

Ngày nay, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, sự chung tay giúp sức của các bộ, ban, ngành trung ương và các địa phương, nhân dân cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài; cùng ý chí nghị lực, sức sáng tạo, tinh thần lao động hăng say của quân, dân, diện mạo của huyện đảo Trường Sa được đổi mới từng ngày, khang trang hơn.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND huyện Trường Sa Lê Đình Hải khẳng định: Phát huy truyền thống anh hùng, cùng với những chiến công, thành tích đã đạt được trong 46 năm qua, quân và dân Trường Sa tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp; tình hình nhiệm vụ cách mạng của Quân đội, Quân chủng Hải quân năm 2021, sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, quần đảo Trường Sa; làm tốt công tác tư tưởng, giáo dục chính trị để mọi cán bộ, chiến sĩ, quân dân huyện đảo nhận thức rõ vinh dự, trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân; quan tâm lãnh đạo, xây dựng huyện đảo vững mạnh toàn diện về mọi mặt…

Các đơn vị tham gia duyệt đội ngũ trong lễ mít tinh biểu thị sức mạnh đoàn kết và ý chí quyết tâm.

Cùng với đó, quân và dân Trường Sa tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; không ngừng củng cố, tăng cường đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, xây dựng đảo “Mạnh về phòng thủ, tốt về lối sống, đẹp về cảnh quan môi trường, mẫu mực về tình đoàn kết quân dân”. Trước mắt, huyện Trường Sa tập trung tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đúng luật, an toàn…

Nguyệt Ánh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/997908/mit-tinh-ky-niem-46-nam-giai-phong-quan-dao-truong-sa