Miss World 2018: Hoa hậu Tiểu Vy có làm nên kỳ tích cho Việt Nam?

Mới đây, đại diện Việt Nam xuất sắc ghi tên mình vào top 32 Top Model tại cuộc thi Miss World - Hoa hậu Thế giới 2018. Có thể thấy, đây là một tín hiệu đáng mừng cho đại điện Việt Nam tại đấu trường nhan sắc thế giới.

Để trở thành đại diện một quốc gia tham dự Miss World, các cô gái phải sở hữu vẻ đẹp nổi trội cùng nhiều yếu tố cần có của “nữ hoàng sắc đẹp”. Hơn thế, họ phải là những người đã từng giành chiến thắng tại một cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia.

Năm 2002, Việt Nam bắt đầu tham gia Miss World. Cho đến thời điểm hiện tại, nhiều bóng hồng gặt hái được một số thành tựu, tuy không quá ấn tượng nhưng cũng đủ để người Việt Nam có thể tự hào.

Nhan sắc hoa hậu Tiểu Vy tại Miss World 2018. (Ảnh: Vietnammoi.vn)

Nhiều thành tích của Việt Nam tại Miss World

Nhắc đến Miss World 2002, người đầu tiên có được vinh dự đại diện Việt Nam tham dự là Phạm Thị Mai Phương. Ngay sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam, người đẹp Mai Phương trở thành đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi nhan sắc lớn nhất thế giới. Với sự tươi mới cùng vẻ đẹp nổi bật, Mai Phương đã xuất sắc ghi tên mình vào top 20 chung cuộc.

Nối tiếp thành công của Hoa hậu Mai Phương, năm 2004, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền lên đường sang Trung Quốc dự thi Miss World. Sở hữu nhan sắc đẹp dịu dàng, Nguyễn Thị Huyền đã gây ấn tượng với ban tổ chức và ghi tên mình vào top 15 chung cuộc.

Năm 2006, Hoa hậu Mai Phương Thúy dự thi Miss World ngay sau khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam. Mai Phương Thúy tới Trung Quốc có phần muộn màng so với các đối thủ khác thế nhưng người đẹp vẫn được gọi tên vào top 17, trở thànhHoa hậu Việt Nam thứ 3 mang về cho Việt Nam thành tích tại Miss World.

Nhan sắc Mai Phương Thúy, người đẹp từng lọt top 17 tại Miss World 2006. (Ảnh: Tiin.vn)

Trần Thị Hương Giang lọt top 16Miss World 2009 khi có thành tích tương đối tốt tại các phần thi phụ. Hương Giang là thí sinh đầu tiên đạt thành tích tại Miss World dù không mang danh đương kim Hoa hậu Việt Nam.

Sau thành tích của Trần Thị Hương Giang, các người đẹp Việt Nam nhiều năm liền bị “trượt dài” tại đấu trường nhan sắc lớn nhất nhì thế giới. Năm 2014, Nguyễn Thị Loan liên tiếp có tên trong các phần thi phụ và lọt top 25 trong đêm chung kết.

Tiếp đó, năm 2015, Hoa khôi áo dài Trần Ngọc Lan Khuê diện gửi đến Miss World. Dù có nhiều phần thi xuất sắc song Lan Khuê không có tên trong kết quả chính thức. Điều này để lại trong lòng công chúng nhiều tiếc nuối. Tuy nhiên, Lan Khuê đã trở lại đấu trường Miss World khi được gọi tên vào top 11 với phiếu bình chọn cao nhất.

Gần đây nhất, năm 2017, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh được chọn lựa đại diện Việt Nam tham gia Miss World. Kết quả Đỗ Mỹ Linh giành chiến thắng phần thi phụ quan trọng nhất cuộc thi là Hoa hậu Nhân ái, đồng thời lọt top 40 Miss World 2017.

May mắn có mỉm cười với Tiểu Vy?

Năm nay, công chúng lại một lần nữa đặt niềm tin vào Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy. Sự thành công của các đại diện đi thi khi đang đương nhiệm là Hoa hậu Việt Nam khiến cho công chúng có sự tin tưởng nhất định. Vậy, Tiểu Vy thì sao?

Hình ảnh Tiểu Vy trong MV cover ca khúc “Lạc trôi”. (Ảnh: Zing.vn)

Lên đường tham dự Miss World khi vừa đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018, Tiểu Vy khiến người hâm mộ nhớ đến trường hợp của Mai Phương, Nguyễn Thị Huyền hay Mai Phương Thúy năm nào. Cô gái tuổi 18 đến từ Quảng Nam gây ấn tượng bởi vẻ đẹp vượt trội. Hơn nữa, Tiểu Vy là Hoa hậu Việt Nam có nhan sắc thuyết phục được phần lớn công chúng ngay khi đăng quang.

Hành trình ngắn ngủi từ khi nhận vương miện Hoa hậu Việt Nam 2018 đến khi bước vào cuộc đua sắc đẹp thế giới không làm Tiểu Vy chùn bước. Đến Miss World với tâm thế vững vàng, cô gái 18 tuổi chứng minh cho công chúng thấy điều đó qua những thắng lợi bước đầu đạt được.

Tại vòng 1 phần thi tài năng thuộc khuôn khổ cuộc thi Miss World, phần biểu diễn của Trần Tiểu Vy là 1 trong 30 tiết mục xuất sắc nhất được chọn vào vòng trong. Phần thể hiện này, Tiểu Vy được đánh giá cao bởi MV cover ca khúc “Lạc Trôi” có hình ảnh cổ trang, ma mị, khoe được vẻ đẹp sắc sảo, cuốn hút người xem.

Kế tiếp, trong phần thi Head to Head Challenge - Thử thách đối đầu tại Miss World, Hoa hậu Trần Tiểu Vy được xếp vào nhóm 12, cùng với 5 hoa hậu đến từ Ai Cập, Nam Sudan, Panama, Montenegro và Ấn Độ.

Tiếp đó, tối 20/11, sau phần thi Top Model, ban tổ chức đã chọn ra top 32 cô gái trình diễn xuất sắc nhất và may mắn, Tiểu Vy là một trong số đó. Tuy không thể giành chiến thắng, nhưng thành tích này cũng là một tín hiệu đáng mừng cho đại diện Việt Nam.

Trước khi tham gia Miss World, Tiểu Vy từng nói: “Mục tiêu của em tất nhiên cũng mong muốn đạt được vị trí cao nhất, nhưng quan trọng nhất vẫn là chiến thắng được bản thân, không còn rụt rè và học hỏi được nhiều kinh nghiệm hơn”. Có lẽ, bằng khao khát và sự nỗ lực của bản thân, Tiểu Vy sẽ là nhân tố gây bất ngờ và chú ý tại cuộc thi Miss World 2018.

Với sự thể hiện tự tin của mình, hi vọng Hoa hậu Tiểu Vy sẽ nhận được sự để ý của bà Julia Morley - chủ tịch Miss World giống như các đương kim Hoa hậu Việt Nam đã làm được trước đó. Mong rằng, may mắn sẽ mỉm cười với Tiểu Vy và cô gái 18 tuổi ấy sẽ góp phần đưa hình ảnh Việt Nam ngày một thăng hạng trên bản đồ sắc đẹp thế giới.

Linh An

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/miss-world-2018-hoa-hau-tieu-vy-co-lam-nen-ky-tich-cho-viet-nam-82115.html