Miss World 2017, sự trở lại ấn tượng của 'xứ sở hoa hậu' Ấn Độ

Sự lên ngôi từ người đẹp 20 tuổi Manushi Chhillar tại Miss World 2017 là chiếc vương miện thứ 6 tại cuộc thi này của Ấn Độ.

Ngôi vị Miss World 2017 do Manushi Chhillar giành được là lần thứ 6 Ấn Độ đăng quang Hoa hậu Thế giới

Ngôi vị Miss World 2017 do Manushi Chhillar giành được là lần thứ 6 Ấn Độ đăng quang Hoa hậu Thế giới

Ấn Độ từng được xem là cường quốc sắc đẹp nhưng hơn 10 năm nay nhưng mấy năm gần đây các đại diện của đất nước này liên tục văng top tại Hoa hậu thế giới (Miss World). Thành tích tốt nhất của họ suốt giai đoạn trên là top 7 Miss World 2012 vá Á hậu 1 Miss World 2008.

Trước đó, Ấn Độ có tới 5 đại diện đăng quang Hoa hậu thế giới và từng đứng vị trí số 1 vì đạt được nhiều vương miện nhất. Song, thành tích trên bị phá bỏ vào năm 2011 khi người đẹp thứ 6 của Venezuela Ivian Sarcos lên ngôi.

Cuộc đua tại Miss World đã phải quay trở lại thế cân bằng khi đêm chung kết Hoa hậu Thế giới 2017 vừa kết thúc vào ngày hôm qua gọi tên người đẹp Ấn Độ Manushi Chhillar. Chiến thắng giúp quốc gia Ấn Độ san bằng kỷ lục với Venezuela, cùng 6 lần giành được vương miện Miss World.

Tân Hoa hậu Thế giới Manushi Chhillar

Manushi Chhillar nối tiếp 5 đàn chị đã từng làm rạng danh Ấn Độ trên đấu trường nhan sắc lâu đời nhất hành tinh – Hoa hậu Thế giới. Điều đáng nói, tất cả các vương miện mà những người đẹp Ấn Độ giành được đều thuyết phục số đông người hâm mộ sắc đẹp toàn cầu.

Vương miện Hoa hậu Thế giới đầu tiên mà Ấn Độ có được là nhờ công lao của người đẹp Reita Faria. Năm 1966, Reita vượt qua hai đại diện châu Âu rất mạnh là thí sinh người Nam Tư (cũ) - Nikica Marinovic và cô gái Efi Fontini Plumbi đến từ Hy Lạp, để mang về quê hương chiếc vương miện quý giá.

Hoa hậu Thế giới đầu tiên của Ấn Độ - Reita Faria

Năm 1994 là thời khắc đặc biệt của quốc gia Nam Á này tại đấu trường Miss World khi cử đến một đại diện mà sau này trở thành “Hoa hậu của các Hoa hậu”. Đó là người đẹp Aishwarya Rai, cô gái mới 21 tuổi và là sinh viên ngành kiến trúc tại quê nhà.

Có thể nói tại kỳ Miss World 1994, hoa hậu Ấn Độ không có đối thủ và vì thế chiến thắng của người đẹp là hoàn toàn xứng đáng. Vẻ đẹp của cô càng được thời gian minh chứng khi luôn đứng đầu top những Hoa hậu Thế giới đẹp nhất mọi thời đại trong hai cuộc bầu chọn uy tín năm 2000 và năm 2010.

Aishwarya Rai luôn được bầu chọn là "Hoa hậu của các Hoa hậu" vì nhan sắc hiếm có

Ba năm sau ngày Aishwarya Rai đăng quang, một cô gái Ấn Độ nữa tiếp tục mang vương miện cao quý Miss World về cho đất nước. Đó là Diana Hayden. Cô lên ngôi vào ngày 22 tháng 11 năm 1997 khi vượt qua 85 thí sinh khác.

Trong các cuộc bầu chọn Hoa hậu đẹp nhất mọi thời đại, Diana Hayden luôn có mặt. Điều đó cho thấy sắc đẹp đã được khẳng định và thuyết phục mọi người của nàng Hoa hậu sinh năm 1973.

Hoa hậu Thế giới thứ 3 của Ấn Độ Diana Hayden

Năm 1999 là lần thứ 49 cuộc thi Hoa hậu Thế giới được tổ chức. 94 thí sinh tham dự cuộc thi, tranh đấu cho chiếc vương miện quý giá. Trải qua nhiều vòng thi đấu căng thẳng và đầy màu sắc, đại diện đến từ Ấn Độ Yukta Mookhey là người giành chiến thắng.

Cô lên ngôi đầy thuyết phục khi vượt qua người đẹp Venezuela - Martina Thorogood và cô gái đến từ Nam Phi Sonia Raciti.

Miss World 1999 người Ấn Độ Yukta Mookhey

Năm 2000 là một sự kiện hiếm có trong lịch sử Hoa hậu Thế giới và của cả Ấn Độ. Khi đó đại diện đến từ Ấn Độ Priyanka Chopra đã nhận chiếc vương miện từ người tiền nhiệm đồng hương, Hoa hậu Yukta Mookhey.

Khoảnh khắc một người đẹp Ấn Độ trao vương miện xanh dương cho đàn em cùng quê hương là một dấu ấn khó quên và đầy tự hào của người Ấn Độ.

Priyanka Chopra là người Ấn Độ thứ 5 mang về quê hương chiếc vương miện Miss World

Nếu từ năm 1994 đến năm 2000, trong vòng 6 năm các người đẹp Ấn Độ mang về tới 4 chiếc vương miện quý giá, thì suốt 17 năm sau đó đất nước này mới lại lên ngôi chỉ thêm một lần nữa. Đó là chiến thắng của Manushi Chhillar vào ngày hôm qua tại Miss World 2017.

Sự lên ngôi từ Manushi Chhillar giúp Ấn Độ san bằng kỷ lục của Venezuela tại lịch sử Hoa hậu Thế giới, với cùng 6 lần đăng quang, nhiều hơn bất cứ quốc gia nào

Như vậy, nhờ công lao của cô gái 20 tuổi, sinh viên y khoa Manushi Chhillar, Ấn Độ lại có dịp “lên mặt” với các cường quốc sắc đẹp khác. Bởi họ đang cùng Venezuela ngự trị lịch sử Miss World khi cùng đứng đầu với 6 lần đăng quang.

Lê Lê - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/miss-world-2017-su-tro-lai-an-tuong-cua-xu-so-hoa-hau-the-gioi-an-do-32630-7.html