'Miss Venezuela' bất ngờ bị hoãn vô thời hạn

Theo tờ Publinews ngày 19.8, cuộc thi Hoa hậu Venezuela 2018 đã bị tạm hoãn. Như vậy, Miss Venezuela 2018 sẽ không diễn ra vào ngày 12.9 như dự kiến.

Sau hàng loạt lùm xùm, 'Miss Venezuela 2018' bị tạm hoãn - Ảnh: Website Miss Venezuela

Nguyên nhân khiến sân khấu sắc đẹp được mong đợi nhất nhì ở quốc gia Nam Mỹ này bị hoãn được cho là vì Veruska Ljubisavljevic, Hoa hậu Thế giới Venezuela 2018 đã đệ đơn lên tòa án thủ đô Caracas kiện ban tổ chức cuộc thi Miss Venezuela 2018. Người đẹp này cho rằng bị đối xử bất công, bị tước danh hiệu và mất quyền tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới năm nay. Dựa vào hồ sơ mà nữ hoàng sắc đẹp sinh năm 1991 đề cập, tòa án quyết định tạm hoãn cuộc thi Miss Venezuela cho đến khi mọi tranh chấp, khiếu nại giữa hai bên được giải quyết triệt để.

Trước đó, trên trang cá nhân, cựu người mẫu cao 1,78m cho biết vừa nhận được thông báo hủy tư cách đại diện quốc gia của cô để tranh tài tại Miss World 2018, sẽ diễn ra ở Tam Á, Trung Quốc vào tháng 12 tới vì đã quá tuổi dự thi. Veruska Ljubisavljevic cho rằng nếu tuổi tác là trở ngại lớn nhất với cô, vậy ban tổ chức tại thời điểm đó cần cân nhắc kỹ trước khi chọn cô làm gương mặt đại diện quê nhà tham gia cuộc thi nhan sắc lớn nhất nhì hành tinh. Điều này thật không thuyết phục bởi từ sau khi nhận giải và được ấn định là người đẹp tranh tài ở Miss World 2018, cựu người mẫu này đã chuẩn bị kỹ năng, tập luyện thể hình, đầu tư trang phục, đội ngũ hỗ trợ...

Veruska Ljubisavljevic không phục khi bị tước quyền tham dự Miss World 2018 - Ảnh: Instagram NV

Người đẹp sinh năm 1991 từng được kỳ vọng sẽ đạt được kết quả cao trong cuộc thi tầm cỡ thế giới - Ảnh: Instagram NV

Trên trang Instagram, đại diện Miss Venezuela đã đưa ra thông báo chính thức về quyết định bất ngờ của tòa án. “Một lệnh cấm vừa được ban hành, chúng tôi được lệnh phải đình chỉ cuộc thi ngay lập tức”, nội dung bài viết nhấn mạnh.

Trong văn bản, ban tổ chức Hoa hậu Venezuela không đề cập đến phương án xử lý hay đối sách tạm thời nào để trấn an người hâm mộ. Thông báo trên cho biết đội ngũ luật sư của tổ chức này đang cố gắng hết sức để tìm mọi bằng chứng chứng minh quyết định của tòa là chưa hợp tình hợp lý. Một lần nữa, phía Miss Venezuela khẳng định mọi quy trình tổ chức, tuyển chọn của cuộc thi đều tuân thủ theo đúng luật pháp.

Nổi tiếng với nền công nghiệp đào tạo hoa hậu chuyên nghiệp bậc nhất thế giới nhưng các cuộc thi nhan sắc tại Venezuela vẫn vướng phải những bê bối không nhỏ - Ảnh: Instagram NV

Miss Venezuela 2018 bị hoãn, Veruska Ljubisavljevic bị tước quyền dự thi, vậy ai sẽ là đại diện của quốc gia này tại Miss World năm nay? Câu trả lời đến nay vẫn chưa được ban tổ chức Hoa hậu Venezuela 2018 giải đáp - Ảnh: Instagram NV

Trong lịch sử cuộc thi Miss World, vào năm 2012, người đẹp đến từ Dominica tên là Jenny Blanco từng bị loại vì đã 27 tuổi. Tuy nhiên ở cuộc thi năm nay, Veruska Ljubisavljevic không phải thí sinh lớn tuổi nhất. Theo danh sách được công bố của Miss World 2018, Agata Biernat, đại diện của Ba Lan vẫn có mặt để tranh vương miện mặc dù đã 28 tuổi.

Được biết hôm 18.8, một cuộc họp không chính thức của ban tổ chức Miss Venezuela 2018 đã diễn ra. Sau buổi họp, đại diện ban tổ chức quyết định sẽ để người đẹp giành chiến thắng cao nhất tại Hoa hậu Venezuela 2018 tham dự Hoa hậu Thế giới. Tính đến nay, phía đơn vị tổ chức cuộc thi vẫn chưa có lời giải thích hợp lý và thuyết phục cho Veruska Ljubisavljevic.

Vắng Osmel Sousa, Miss Venezuela 2018 như rắn mất đầu - Ảnh: Instagram

Việc Veruska Ljubisavljevic kiện ban tổ chức Miss Venezuela 2018 chỉ là “giọt nước tràn ly” khiến tòa án quyết định mạnh tay với cuộc thi năm nay. Trước đó, vào tháng 3.2018, sân khấu hội tụ nhan sắc hoành tráng này phải tạm dừng mọi hoạt động để thực hiện một cuộc điều tra việc nhiều thí sinh tố nhau bán dâm và nhận tiền từ các đại gia, quan chức cấp cao. Sự kiện chấn động này phần nào khiến uy tín của cuộc thi bị giảm sút đồng thời kéo theo hàng loạt hệ lụy phía sau.

Theo trang La opiníon, sự tích tụ những mâu thuẫn và các bê bối liên tiếp ập đến với cuộc thi Hoa hậu Venezuela xuất phát từ tháng 2.2018, khi doanh nhân chuyên tìm kiếm và đào tạo hoa hậu Osmel Sousa tuyên bố từ chức Chủ tịch Miss Venezuela sau 40 năm gắn bó. Những thí sinh được người đàn ông quyền lực này lựa chọn đều có khả năng trở thành hoa hậu. Trong suốt sự nghiệp, Osmel Sousa đã giúp các thí sinh của mình đem về 7 vương miện Hoa hậu Hoàn vũ, 6 vương miện Hoa hậu Thế giới và 2 vương miện Hoa hậu Trái đất. Sự ra đi của chuyên gia 71 tuổi khiến nội bộ ban tổ chức phải thay đổi từ đầu dẫn đến những cơn khủng hoảng không mong muốn.

Thanh Tuyền

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/miss-venezuela-bat-ngo-bi-hoan-vo-thoi-han-994960.html