Miss Universe không chọn Top theo khu vực: Khánh Vân liên tục gặp bất lợi để vào Top 15 Miss Universe?

Sau khi rò rỉ thông tin Miss Universe 2020 tổ chức tại Mỹ vào tháng 2, fan sắc đẹp bàng hoàng khi năm nay không chọn theo khu vực mà chỉ chọn ra 15 cô gái xuất sắc nhất.

Sau bao ngày tháng chờ đợi về lịch trình tổ chức Miss Universe 2020, mới đây trên các diễn đàn sắc đẹp rò rỉ thông tin Mỹ sẽ là nước chủ nhà của mùa giải lần thứ 69 với hành trình kéo dài 13 ngày từ ngày 2/2 và đêm chung kết sẽ diễn ra vào ngày 14/2. Điều này đồng nghĩa với việc, Khánh Vân chỉ còn rất ít thời gian để chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới.

Còn nhớ, khán giả từng cảm thấy chưa đã mắt với mùa giải 2019 chỉ vẻn vẹn trong 10 ngày. Vậy với 13 ngày sắp tới Khánh Vân cũng có rất ít cơ hội để tỏa sáng bên xứ sở cờ hoa. Mới đây nhất, khán giả còn bàng hoàng khi xuất hiện thông tin năm nay sẽ thay đổi luật lệ chọn Top, theo đó khác 3 mùa giải trước, năm nay sẽ chọn Top 15, Top 10, Top 5 vào ứng xử và trao giải hoa hậu cùng 4 á hậu như thời Donald Trump còn nắm bản quyền.

Kể từ năm 2017, sau 2 năm tổ chức IMG lên nắm quyền, họ quyết định chơi lớn chọn thí sinh in-top bằng hình thức phân chia khu vực. Điều này cũng tạo ra khá nhiều ý kiến trái chiều, vì mỗi châu lục, đại lục chỉ vẻn vẹn gọi tên 4 hoặc 5 cô gái vào Top 16, Top 20. Với 3 mùa giải qua, H'Hen Niê và Hoàng Thùy đã từng là 1 trong 5 cô gái xuất sắc nhất của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Chọn ngẫu nhiên Top 15: Tỷ lệ chọi gắt gao gấp bội phần

Tính đến thời điểm hiện tại, mặc dù Khánh Vân thi đấu tại mùa giải ít thí sinh tham dự nhất từ trước đến nay nhưng cơ hội lọt top sâu không hề dễ dàng. Thay vì việc chọn thí sinh lọt Top theo khu vực, Khánh Vân giảm được số lượng đối thủ tính trên mặt bằng chung được chia sẵn. Nếu chọn theo hình thức Top 15, Top 10 khi đó một mình đại diện Việt Nam vô cùng áp lực trước tỷ lệ chọi rất gắt gao.

Đại diện Australia

Đại diện Australia

Đại diện Ân Độ.

Đại diện Philippines

Đại diện Thái Lan

Đại diện Nam Phi tại Miss Universe 2020 - Natasha Joubert.

Hoa hậu Nguyễn Trần Khánh Vân

Giữa vô vàn bông hoa xinh đẹp - bên cạnh việc "kèn cựa" với những đối thủ nặng kí từ Châu Mỹ, Châu Phi, đại diện Việt Nam phải một mình cân hết luôn cả dàn thí sinh Châu Á. Nhưng rõ ràng, Top 15 hay Top 10 chưa phải là sự kì vọng của fan nước nhà ở thời điểm này mà chắc chắn sẽ là một kì tích lớn hơn.

Top 15 ắt hẳn phải là "Best Interview"

Tại Miss Universe, ngoài việc đối đầu quyết liệt giữa các thí sinh với nhau, đại diện các nước luôn có những giây phút ngắn ngủi đối kháng trực tiếp với ban giám khảo tại vòng phỏng vấn kín - đây là một thử thách cực kì quan trọng chiếm tới 60% cơ hội lọt Top thậm chí là thí sinh nào tạo ấn tượng tốt ở vòng này sẽ nắm chắc phần thắng ở đêm chung kết.

Tân Hoa hậu Hoàn vũ Campuchia mặc dù chỉ sở hữu chiều cao 1m67 nhưng cô có lợi thế sử dụng Anh ngữ rất trôi chảy, đó là một trong những lý do giúp cô chiến thắng ngôi vị cao nhất tại quê nhà.

Đa số các đại diện Việt Nam đều gặp khó khăn ở phần thi này, bởi nó không chỉ là hình thức hỏi đáp thông thường mà là một phần thi hùng biện, bày tỏ quan điểm, lập trường, quan điểm sống của một nữ hoàng sắc đẹp chân chính.

Mặc dù Khánh Vân vẫn đang tích cực tập luyện trau dồi ngoại ngữ nhưng rõ ràng trước quá nhiều đối thủ nuốt mic với nhiều câu chuyện truyền cảm hứng rõ rệt ắt hẳn Khánh Vân phải nỗ lực rất nhiều.

Team Châu Á có bị thất sủng với nhiều "quái vật 5000 máu" bên kia bán cầu?

Nếu thật sự thay đổi cách thức chọn Top 15, Top 10 ở mùa giải năm nay rất có khả năng team Châu Á sẽ bị lép vế. Bỏ qua việc đánh giá tiêu chí ngoại hình hay thần thái, điều khiến các mỹ nữ lên ngôi gần đây chính là nghị lực sống tích cực cũng như thông điệp truyền cảm hứng gửi đến cuộc thi.

Ayuma Maulida cô gái đại diện cho quốc đảo Indonesia đang làm mưa làm gió trên các diễn đàn sắc đẹp bởi những câu chuyện đối đầu từ fan của mình. Nhưng cô chưa phải là thí sinh gây ấn tượng với câu chuyện truyền cảm hứng mang đến cuộc thi.

Đại diện Myanmar.

Châu Á từng bị Miss Universe 2009 từ chối hoàn toàn tại Bahamas. Năm đó, không có 1 đại diện Châu Á nào lọt Top 15.

Những năm gần đây khán giả chứng kiến nhiều sự lên ngôi của nhiều quốc gia đến từ lục địa đen như Demi‑Leigh Nel‑Peters - từng là 1 nạn nhân bất thành từ 1 vụ cướp giật và bắt cóc, đương kim Hoa hậu Hoàn vũ 2019 Zozibini Tunzi - nhà lãnh đạo miệt mài đi tìm quyền bình đẳng phân biệt chủng tộc màu da.

Nhìn vào danh sách của gần 60 thí sinh năm nay, dàn thí sinh lẫy lừng của Châu Mỹ và Châu Phi đang giữ thế thượng phong với những ứng cử viên nặng kí: Nova Stevens - Canada, Shudufhadzo Musida - Nam Phi, á hậu 1 Miss World 2017 Andrea Meza - Mexico, á hậu Quốc tế Bianca Tirsin - Romania, á hậu 3 Miss Supranational 2019Janick Maceta - Peru, Top 5 Miss World 2019 Nyekachi Douglas - Nigeria, Mariangel Villasmil - Venezuela.

Đại diện Peru

Đại diện Venezuela

Đại diện Puerto Rico

Liệu sau 11 kể từ mùa giải 2009, đội hình ra sân của team Châu Á có hoàn toàn bị thất sủng.

Chờ đợi dự án cộng đồng của Khánh Vân đủ sức lan tỏa?

Theo như chia sẻ trước đó, Khánh Vân sẽ mang tới cuộc thi Miss Universe dự án cộng đồng mà cô rất tâm huyết - hành trình đi giải cứu, bảo vệ trẻ em khỏi xâm hại tình dục và bạo hành. Khi chỉ còn 2 tháng tới Khánh Vân phải hoàn tất mọi khâu chuẩn bị, công đoạn cuối cùng. Cô gái 25 tuổi với trái tim giàu lòng yêu thương sẽ đại diện cho tiếng nói, sức ảnh hưởng của một hoa hậu đòi sự công bằng cho trẻ em.

Đàn chị H'Hen Niê từng để lại dấu án đậm nét với câu chuyện cô gái vượt qua định kiến gia đình tảo hôn lúc 14 tuổi để chọn con đường giáo dục, Hoàng Thùy với nghị lực 10 năm bán hàng trên chuyến tàu lửa để có mặt tại Miss Universe cùng thành tích ấn tượng. Chúng ta có quyền kì vọng vào Khánh Vân sẽ có cú lội ngược dòng ngoạn mục vào tháng 2 năm sau.

Tạm kết - Cuộc chiến sắp bắt đầu, Khánh Vân sẽ tỏa sáng

Dẫu nhiều khó khăn khi phải thi thố ở mùa giải trong đại dịch chưa kết thúc, một mình lặn lội sang xứ sở cờ hoa để chính chiến, 2 năm chuẩn bị cho 13 ngày để bứt phá, hình thức chọn Top thí sinh vào sâu vòng trong thay đổi bất ngờ nhưng dù có chọn theo khu vực hay quyền vào Top 15 thuộc về ban giám khảo, khán giả yêu sắc đẹp vẫn đặt cược 1 vé cho Khánh Vân sẽ làm nên chuyện.

Đừng quên gửi lời chúc đến Khánh Vân sẽ sớm trang bị đầy đủ những kĩ năng cần thiết cũng như hoàn thiện trang phục dạ hội, dân tộc và chuỗi Road to Miss Universe đầy trọn vẹn và chỉn chu.

Văn Thao - CTV

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/miss-universe-2020-khong-chon-top-theo-khu-vuc-khanh-van-gap-bat-loi-20201208161453076.html