Miss International 'cà khịa' Miss Grand International, ông Nawat liệu có để yên?

Mạng xã hội đã được phen xôn xao trước màn 'khịa' cực căng đến từ vị trí của Miss International, Miss Grand International liệu có 'ngậm bồ hòn làm ngọt'?

Mới đây, khi chia sẻ loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc hội ngộ của Jasmin Selberg và Hoa hậu Quốc tế 2017 Kevin Lilliana, trang thông tin Miss International đã khiến cộng đồng mạng xôn xao khi mạnh tay "cà khịa" Miss Grand International bằng dòng trạng thái gây chú ý: "Hoa hậu Quốc tế 2022 Jasmin Selberg cùng với người chiến thắng cuộc thi lớn đầu tiên và duy nhất của Indonesia, Hoa hậu Quốc tế 2017 Kevin Lilliana, đã gặp nhau tại Jakarta hôm nay!".

Hoa hậu Quốc tế 2017 Kevin Lilliana.

Hoa hậu Quốc tế 2017 Kevin Lilliana.

Ngay sau khi được đăng tải, thông tin trên nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán thu hút sự quan tâm của đông đảo netizen. Được biết, trước Kevin Lilliana, Ariska Putri Pertiwi mới là người Indonesia đầu tiên mang về vương miện cao quý cho "Quốc gia vạn đảo" khi đăng quang ở ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Miss Grand International 2016.

Thế nên, khi Miss International gọi Hoa hậu Quốc tế 2017 là "Người chiến thắng cuộc thi lớn đầu tiên và duy nhất của Indonesia", netizen đã không khỏi suy đoán rằng đây phải chăng là một "cú tát" thẳng vào Miss Grand International khi đem cuộc thi này cho ra rìa khỏi top những cuộc thi nhan sắc lớn?

Ariska Putri Pertiwi đăng quang Miss Grand International vào năm 2016.

Dù chỉ được đăng tải trong ít phút, thế nhưng tại phần bình luận dưới bài viết đã nhận được vô số luồng ý kiến gây tranh cãi.

-"Thời xưa là Miss World, Miss Universe, Miss International. Nói vậy đúng quá rồi. Miss Grand sinh sau đẻ muộn thì chịu thôi".

-"Đại chiến giành ngôi Big 3".

-"Ông Nawat đã xem và chờ đăng tải nhận xét".

-"Flop quá rồi cà khịa để ké fame xíu hả? Miss International giờ tàn gần hết mà khịa ai".

-"Tới công chuyện với dì Na bây giờ nè"

...

Hướng tới thông điệp "Chấm dứt chiến tranh và bạo lực", Miss Grand International – Hoa hậu Hòa bình Quốc tế là cuộc thi được khởi xướng từ Thái Lan vào năm 2013. Mặc dù “sinh sau đẻ muộn”, thế nhưng sau một thập kỷ, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế đã nhanh chóng được đánh giá là một trong 6 cuộc thi sắc đẹp lớn nhất hành tinh.

Dàn Hậu Miss Grand International qua 10 năm kể từ khi thành lập cuộc thi.

May (An Kỳ)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/nguoi-mau-hoa-hau/miss-international-ca-khia-miss-grand-international-202305211436511864.html