Miss Globe - cuộc thi Khánh Ngân đăng quang có quy mô thế nào?

Cuộc thi nhan sắc này ra đời cách đây 43 năm nhưng vẫn còn khá lạ lẫm với công chúng Việt Nam.

Rạng sáng 4/11 (giờ Hà Nội) chung kết Hoa hậu Hoàn cầu 2017 (Miss Globe) diễn ra tại Tirana, Albania. Chiếc vương miện danh giá được trao cho đại diện Việt Nam - Đỗ Trần Khánh Ngân.

Việt Nam vốn không phải là quốc gia có thể mạnh tại các cuộc thi nhan sắc. Bởi vậy, khi nhan sắc Việt được xướng tên tại đấu trường nhan sắc quốc tế, không ít người băn khoăn về quy mô và uy tín của cuộc thi.

Miss Globe được tổ chức lần đầu tiên năm 1974 và đã trải qua 43 năm tồn tại, được coi là một trong tám cuộc thi sắc đẹp lớn trên thế giới. Năm nay, Miss Globe quy tụ 62 người đẹp. Đây là lần thứ ba Việt Nam cử đại diện tham gia. Năm 2013, người đẹp Nguyễn Thị Anh đi thi và vào top 10. Năm 2014, Nguyễn Lê Mỹ Linh là ứng viên tiếp theo nhưng không gặt hái được thành công. Ba năm sau, Khánh Ngân đã vinh danh Việt Nam khi giành ngôi vị cao nhất.

Chừng đó thông tin, với khán giả Miss Globe vẫn là một cái tên lạ lẫm.

Theo tìm hiểu của iOne, Miss Globe được sáng lập bởi ông Charlie See vào năm 1974, đăng kí bản quyền tại Cục sáng chế và thương hiệu của Washington DC vào năm 1975. Tên gọi ban đầu của cuộc thi là Pageant of Pageants (tạm dịch: Cuộc thi của những buổi tiệc tùng). Người chiến thắng sẽ giành vương miện mà ngày nay gọi là Miss Globe. Á hậu 1 và 2 lần lượt nhận danh hiệu là Miss Tourism International - Hoa hậu du lịch quốc tế và Model of Models - Người mẫu của các người mẫu. Á hậu 3 và 4 cũng có tên gọi riêng là Dream Girl International - Quý cô mộng mơ quốc tế và Miss Intercontinental - Hoa hậu liên lục địa.

Sau này vì một lý do chưa được tiết lộ, những cộng sự của Charlie tách ra sản xuất những phiên bản Miss Globe khác nhau. Hiện tại, đồng thời 4 tổ chức tuyên bố được sản xuất phiên bản khác nhau.

Hình ảnh Đỗ Trần Khánh Ngân (Việt Nam) đăng quang xuất hiện trên trang web chính thức của Miss Globe 2017.

Phiên bản đầu tiên là Miss Globe International (trụ sở tại Thổ Nhĩ Kỳ) thuộc công ty RCA Global Entertainment Co. Phiên bản thứ hai là The Miss Globe Beauty Pageant (trụ sở tại Canada) thuộc tổ chức Deliart Association. Tuy nhiên, phiên bản này lại được tổ chức tại Albania. Phiên bản thứ ba (trụ sở tại Panama) do tổ chức World Beauty Organization điều hành. Phiên bản cuối cùng ra đời vào năm 2016 do tập đoàn Miss Globe Group Inc. ở Canada sản xuất.

Chia thành 4 tổ chức nhưng điều kỳ lạ, họ đều sử dụng chung một kết quả về người chiến thắng các năm, trừ một số năm tổ chức thi riêng. Suốt quá trình, cuộc thi diễn ra tại Mỹ (1974 - 1987), Thổ Nhĩ Kỳ (1988 - 2009), Albania (2004 - 2014 và 2016 - 2017), Canada (2015).

Logo 4 tổ chức (theo thứ tự từ trên xướng dưới, từ trái qua phải) ở Thổ Nhĩ Kỳ, Albania, Panama và Canada.

Trên thực tế, chỉ có 2 phiên bản của Thổ Nhĩ Kỳ và Albania được công nhận phổ biến nhất trên thế giới. Họ “bắt tay” sản xuất chung, thừa nhận chung kết quả, đồng thời chia nhau khoảng thời gian để tổ chức. Hai phiên bản còn lại là Panama và bản gốc tại Canada gần đây mới tổ chức riêng cuộc thi của họ.

Sự phân chia có phần lộn xộn và tranh chấp "ngầm" giữa các tổ chức khiến việc nhận biết đâu là cuộc thi gốc cũng như việc theo dõi kết quả gây nhiều khó khăn cho công chúng.

Cuộc thi tại Albania, Khánh Ngân đăng quang vừa qua là phiên bản “kết hợp” của Miss Globe International (Thổ Nhĩ Kỳ) và The Miss Globe Beauty Pageant (Albania) với cái tên hoàn chỉnh Miss Globe 2017.

Dù không phải bản gốc nhưng cuộc thi mà Khánh Ngân tham gia có cơ sở lịch sử lâu đời, được tổ chức chặt chẽ, hợp lý. Theo thông tin bên lề, giám khảo Miss Globe 2017 gồm 15 thành viên đến từ khắp nơi trên thế, gồm 11 chuyên gia và bốn giám đốc đến từ Nga, Việt Nam, Italy, Thụy Điển. Để giữ công bằng, giám khảo đến từ quốc gia nào sẽ không được chấm điểm cho người đẹp của nước đó.

Hai chuyên trang sắc đẹp hàng đầu thế giới là Global BeautiesMissosology ngoài cập nhật diễn biến các cuộc thi hoa hậu quốc tế còn là nơi phân tích, dự đoán kết quả các cuộc thi bởi các chuyên gia sắc đẹp có uy tín và nhiều kinh nghiệm, là đối tác trực tuyến hàng đầu cho các tạp chí quốc tế về sắc đẹp. Tuy nhiên, hai chuyên trang này chỉ chú trọng đến 5 cuộc thi sắc đẹp lớn nhất toàn cầu là Hoa hậu Thế giới (Miss World); Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe); Hoa hậu Quốc tế (Miss International), Nữ hoàng Du lịch Quốc tế (Miss Tourism Queen International), Hoa hậu Trái Đất (Miss Earth).

Đứng sau top 5 là Hoa hậu Hòa bình Quốc tế (Miss Grand International); Hoa hậu Liên lục địa (Miss Intercontinental), Hoa hậu Hoàn Cầu (Miss Globe) xếp thứ tám. Ba cuộc thi này không nhận được bất cứ đánh giá nào từ Global BeautiesMissosology.

Khoảnh khắc xướng tên Khánh Ngân đăng quang Hoa Hậu Hoàn Cầu 2017 | Miss Globe 2017

Huyền Anh

Nguồn iOne: https://ione.vnexpress.net/tin-tuc/sao/miss-globe-cuoc-thi-khanh-ngan-dang-quang-co-quy-mo-the-nao-3666352.html