Miss Earth 2022: Lấy lại hào quang hay tiếp tục 'trượt dài'?

Miss Earth (Hoa hậu Trái đất) là cuộc thi có tuổi đời 21 năm và không mấy xa lạ với fan sắc đẹp Việt. Từng ủng hộ, vui mừng khi Phương Khánh đăng quang năm 2018 và hụt hẫng với sự thể hiện của Hoàng Thị Hạnh 2019, Thái Thị Hoa 2020 và Vân Anh 2021.

Top 4 Hoa hậu Trái đất 2018, người đẹp Việt Nam đăng quang.

Top 4 Hoa hậu Trái đất 2018, người đẹp Việt Nam đăng quang.

Sau hai mùa tổ chức Online (trực tuyến) vô cùng đơn sơ, không mấy đầu tư thì cuộc thi được cộng đồng fan sắc đẹp toàn thế giới đặt cho Miss Earth biệt danh “Miss online” đầy châm biếm. Khi vào mùa 2021 tại Philippines lúc đó đại dịch đã sớm đi qua nhưng cuộc thi vẫn kiên quyết tổ chức Online khiến dư luận xôn xao.

Với sự trở lại khi tổ chức trực tiếp tại Philippines, nơi sinh ra cuộc thi thì đây là lần quay trở lại sau 2 năm dài ảnh hưởng của dịch Covid–19. Liệu Miss Earth có lấy lại được hào quang khi được cho là đã ngủ quên và không ai để ý tới?

Tiêu chí vì một mục đích cao cả

Năm 2001, Tập đoàn Carousel Productions tổ chức cuộc thi Miss Earth nhằm tìm kiếm cô gái hội tụ đủ tiêu chí sắc đẹp, tri thức, trách nhiệm, kỹ năng... để tham gia hoạt động tuyên truyền, phát động phong trào giữ gìn và bảo vệ môi trường. Lấy khẩu hiệu "Beauty For a Cause", từ năm 2002, cuộc thi do kênh truyền hình ABS-CBN phát sóng chung kết.

Giới truyền thông từng đánh giá cao Hoa hậu Trái Đất những mùa đầu vì khâu tổ chức hoành tráng, chuyên nghiệp, chất lượng thí sinh đồng đều và đặc biệt là giá trị cao cả mà cuộc thi hướng đến: Bảo vệ môi trường.

Ở mùa thứ 5, Miss Earth thu hút 80 thí sinh đến từ khắp châu lục, con số mà Miss Universe phải mất 26 năm mới đạt được. Hơn thế nữa, Miss Earth nhận được sự tin tưởng của những quốc gia hồi giáo như Afghanistan, Pakistan... Với những thế mạnh này, Miss Earth đã sớm được chuyên trang uy tín Global Beautiesxếp vào hệ thống Grand Slam - nhóm các cuộc thi sắc đẹp uy tín nhất thế giới.

Trong khi đó,Missosology (một trang sắc đẹp nổi tiếng đến từ Philippines)đánh giá Miss Earth xứng đáng nằm trong top 4 cuộc thi lớn nhất hành tinh, cùng với Miss Universe, Miss World và Miss International.

Theo chuẩn format, Miss Earth chọn ra lần lượt Hoa hậu Lửa (Á hậu 3), Hoa hậu Nước (Á hậu 2), Hoa hậu Không khí (Á hậu 1) và Hoa hậu Trái Đất (Hoa hậu). Cô gái đăng quang ngôi vị cao nhất sẽ giành vương miện, tiền mặt cùng nhiều phần thưởng, hợp đồng quảng cáo.

Được biết, vương miện Miss Earth trị giá khiêm tốn hơn vương miện hoa hậu của những đấu trường nhan sắc khác, chỉ khoảng 150.000 USD. Trong khi, vương miệng của các á hậu khoảng 20.000 USD. Vương miện được trao luân phiên qua các năm kể từ khi đổi mẫu thiết kế vương miện vào năm 2009 cho đến nay.

Được làm từ vàng 14K nguyên khối, vương miện còn được bao phủ bởi kim cương trắng, đá pha lê và một số loại đá khác như topaz xanh dương, sardonyx, calcite, ruby. Ở giữa có bông hoa biểu tượng cho một Trái Đất hạnh phúc.

Trong hai năm đầu tiên, ngoài vương miện và dải băng, hoa hậu còn được nhận quyền trượng. Tuy nhiên, từ năm tiếp theo, quyền trượng đã không còn xuất hiện. Bên cạnh giải thưởng, cô gái chiến thắng trở thành đại sứ môi trường toàn cầu, có trách nhiệm nâng cao ý thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, vấn đề nóng lên toàn cầu, rác thải công nghiệp, ô nhiễm.

Hoa Hậu đương nhiệm và đăng quang Online đến từ Belize.

Những góc khuất

Theo tờ Rappler, thập niên 2010 trở về sau, Miss Earth gây tranh cãi với một số bê bối. Đỉnh điểm vào năm 2012, phóng viên tờ Komsomolskaya Pravda của Nga đã đóng giả khách hàng để thương lượng với bà Lorraine Schuck, Chủ tịch Miss Earth, về chuyện mua giải. Kết quả, bà này ngã giá vương miện 4 triệu USD. Scandal chấn động này đã phá hủy hình ảnh sạch cũng như nhấn chìm uy tín cuộc thi. Từ đây, Miss Earth bị Global Beauties xóa khỏi hệ thống Grand Slam.

Ngoài ra, không còn tồn tại vẻ ngoài hoành tráng từng xây dựng, Miss Earth của những năm gần đây cũng bị phản ứng vì khâu tổ chức ít đầu tư, chất lượng thí sinh không đồng đều. Vì thiếu kinh phí, ban tổ chức phải mượn Bảo tàng Quốc gia Philippines, Sân khấu trường Đại học Quốc gia Philippines để dựng không gian biểu diễn. Sân khấu ọp ẹp cùng phông nền bị nhàu nát khiến cuộc thi bị chê.

Thêm một vụ bê bối chưa được kiểm chứng hồi năm 2018, khi người đẹp Canada, Jaime VandenBerg tố bị nhà tài trợ gạ gẫm quan hệ tình dục và đã "cầu cứu" ban tổ chức nhưng không được giúp đỡ. Theo GMA News, sau chia sẻ của VandenBerg, thêm hai thí sinh Anh và Guam cũng lên tiếng, khẳng định những gì Jaime nói là sự thật.

Với những lý do trên, Miss Earth được cho là không còn sức hấp dẫn và vị trí như trước.

Tuy vậy, cuộc thi vẫn được tổ chức thường niên và vẫn nhận được sự theo dõi từ cộng đồng fan sắc đẹp thế giới. Nhiều nước vẫn tổ chức Miss Earth cấp quốc gia, thu hút nhiều người đẹp tham gia và sự quan tâm của khán giả.

Một số ý kiến cho rằng Hoa hậu Trái Đất có giá trị ý nghĩa khác biệt ngay từ tên của cuộc thi: "Trái Đất". Đấu trường cũng nổi trội ở tiêu chí về việc bảo vệ môi trường, điều không phải cuộc thi sắc đẹp nào cũng có và duy trì được. Hoa hậu sau khi đăng quang sẽ làm nhiệm vụ tuyên truyền và gây dựng những dự án về môi trường. Song, một phần khiến sân chơi kém thu hút là chưa chú trọng việc truyền thông, quảng bá. Lịch trình và các hoạt động tốt đẹp phục vụ cộng đồng của tân hoa hậu thường không được truyền thông rộng rãi tới khán giả qua các kênh thông tin.

Thạch Thu Thảo nhận sash, hoa từ Phó Chủ tịch điều hành Miss Earth - bà Lorraine Schuck và bà Trương Ngọc Ánh.

Người đẹp Việt cùng những thành tích tại Hoa hậu Trái đất

Qua hơn 20 mùa Miss Earth, Việt Nam đã cử 14 đại diện và từng một lần đăng quang - với thành tích của Nguyễn Phương Khánh (2018). Ba người đẹp Việt khác lọt top ở cuộc thi là Nguyễn Thị Lệ Nam Em (top 8 năm 2016), Lưu Thị Diễm Hương (top 14 năm 2010) và Lê Thị Hà Thu (top 16 năm 2017).

Sau thành tích làm Việt Nam tự hào của Nguyễn Phương Khánh cùng những người đẹp trước đó thì vào năm 2019, 2020, 2021 Việt Nam đều trắng tay và làm đứt chuỗi intop đáng tự hào của sắc đẹp Việt.

Năm nay, Thạch Thu Thảo gây xôn xao khi mang dải băng Việt Nam ở Miss Earth dù là Á hậu các Dân tộc Việt Nam 2022, thay vì đương kim Hoa hậu Nông Thúy Hằng.

Bà Trương Ngọc Ánh, chủ tịch Miss Earth Việt Nam lên tiếng sau lùm xùm không cử Hoa hậu đi thi: “Ở Thu Thảo có yếu tố tài năng, bản sắc, cách hành xử, đạo đức. Á hậu là thí sinh rất xứng đáng để dự thi Miss Earth. Kỹ năng trình diễn của em ấy tốt, tài năng múa nổi bật. Tuy nhiên, Thu Thảo phải được huấn luyện, đào tạo khá nhiều".

Vì là gương mặt khá mới trong giới beauty queen Việt Nam nên để chinh chiến quốc tế, Thu Thảo cần phải rèn luyện và trau dồi rất nhiều kỹ năng, đặc biệt giao tiếp và ứng xử. Giao tiếp hiện tại của cô còn khá nhiều hạn chế khiến fan sắc đẹp vô cùng lo sợ cho thành tích của Việt Nam năm nay.

Được biết, chung kết dự kiến của Miss Earth 2022 được tổ chức vào ngày 29/11 tại hội trường Cove Manila, Paranãque, Philippines. Hoa hậu đương nhiệm 2021 đến từ Belize – Destiny Wagner sẽ trao lại vương miện cho người kế nhiệm vào đêm chung kết, hoàn thành sứ mệnh cao cả của một Hoa hậu Trái đất.

MINH PHÚC

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/miss-earth-2022-lay-lai-hao-quang-hay-tiep-tuc-truot-dai-5699371.html