Miss Baby Viet Nam tổ chức thi 'hoa hậu nhí' chui: Từng bị tố bán giải?

Miss Baby Viet Nam đang vướng nghi vấn tổ chức thi 'hoa hậu nhí' chui. Trước đó, vào năm 2019, chương trình bị tố có việc mua bán giải thưởng.

Mới đây, dư luận xôn xao tin đồn Miss Baby Viet Nam tổ chức thi "hoa hậu nhí" chui. Theo Người lao động, ông Trần Hướng Dương, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cho biết Sở Văn hóa - Thể thao Thừa Thiên Huế không cấp phép cho cuộc thi hoa hậu này mà chỉ cấp phép cho chương trình trình diễn thời trang trẻ em theo quy định hiện hành.

Trong giấy phép ghi rõ, nội dung chương trình gồm 11 tiết mục trình diễn, không có khán giả. Theo Thể thao văn hóa, nếu có chuyện tổ chức thi hoa hậu nhí, Cục Nghệ thuật biểu diễn sẽ tiếp tục yêu cầu Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế kiểm tra và có báo cáo sớm. Nếu có sai phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

 Miss Baby Viet Nam. Ảnh: Người lao động

Miss Baby Viet Nam. Ảnh: Người lao động

Trước đó, hồi cuối tháng 5/2020, theo Vietnamnet, sau 2 mùa tổ chức thành công, Miss Baby Viet Nam 2020 đã trở lại. Sau 3 cuộc casting, BTC đã lựa chọn ra 30 thí sinh đại diện cho 20 tỉnh, thành phố.

Đáng chú ý, năm 2019, theo Báo văn nghệ, Miss Baby Viet Nam vướng nghi vấn mua bán giải. Cụ thể, một khán giả tại Hà Nội chia sẻ dòng trạng thái tố cáo ban tổ chức cuộc thi đánh tráo kết quả dù đã ''ăn'' tiền đút lót của phụ huynh để mua giải thưởng cho các thí sinh nhí vì vậy, phần thi đến top 5 phải dừng lại vì phụ huynh cãi vã với ban tổ chức.

Lời tố cáo của một vị khán giả.

Trước lời tố cáo, ban tổ chức không có phản hồi. Vì vậy, không rõ thực hư tin đồn năm 2019. Hiện tại, trước nghi vấn tổ chức thi “hoa hậu nhí” chui, ban tổ chức Miss Baby Viet Nam chưa có bất kì động thái nào.

Xem video "Sự cố của thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020". Nguồn Zing

Thu Cúc

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/giai-tri/miss-baby-viet-nam-to-chuc-thi-hoa-hau-nhi-chui-tung-bi-to-ban-giai-1448131.html