Miralem Pjanic vỡ mộng tại Barca

Cựu tiền vệ Juventus không được HLV Ronald Koeman trao cơ hội ra sân thường xuyên sau khi chuyển đến sân Camp Nou ở kỳ chuyển nhượng hè 2020.

Miralem Pjanic chia sẻ với Gazzetta Dello Sport: "Tôi có nên thi đấu nhiều hơn không? Chắc chắn là có. Đó là điều tôi muốn. Tôi không hiểu vì sao chuyện này lại xảy ra. Rõ ràng tôi muốn chơi nhiều hơn nữa, biết mình có thể cống hiến nhiều, luôn làm tốt và đã chơi tốt mỗi khi được HLV trao cơ hội. Tôi không biết mình có thể làm gì hơn nữa, vẫn chăm chỉ tập luyện và đã sẵn sàng".

"Tôi không hài lòng và không thể tiếp tục đối mặt tình cảnh như vậy trong sự nghiệp của mình. Tôi chưa bao giờ chấp nhận việc không được thi đấu, giờ đây không thể làm điều đó. Tôi đã sẵn sàng, luôn tập luyện chăm chỉ và chờ đợi. Rồi chúng ta sẽ thấy điều gì diễn ra. Tôi không thể ngồi dự bị mãi. Đó là một tình huống rất tế nhị và không phù hợp với tôi", anh nói thêm.

 Miralem Pjanic không được trọng dụng dưới thời HLV Koeman. Ảnh: Getty Images.

Miralem Pjanic không được trọng dụng dưới thời HLV Koeman. Ảnh: Getty Images.

Mùa này, tiền vệ người Bosnia và Herzegovina ra sân 11 trận trên mọi đấu trường với 551 phút thi đấu. Trong sơ đồ 4-2-3-1 của Barca, HLV Koeman ưu tiên sử dụng bộ đôi Frenkie de Jong và Sergio Busquets ở hàng tiền vệ. Pjanic sẽ có cơ hội đối đầu đội bóng cũ khi Barca chạm trái Juventus ở trận đấu rạng sáng 9/12 (giờ Hà Nội).

"Tôi hài lòng với cách Juventus và các đồng đội đối xử với mình. 9 năm ở Italy của tôi thật đẹp. Tôi nhớ họ. Tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời ở AS Roma và Juventus, nơi tôi tận hưởng những mùa giải quan trọng trong sự nghiệp. Giờ đây, tôi đối mặt thử thách mới ở CLB lớn nhất thế giới và phải sớm quay lại cuộc chơi", cầu thủ sinh năm 1990 khẳng định.

Ở kỳ chuyển nhượng hè 2020, Pjanic chuyển đến Barca theo một thỏa thuận mang tính chất trao đổi giữa đội chủ sân Camp Nou và Juventus. Arthur Melo ra đi theo chiều ngược lại và mang về cho Barca số tiền lãi 12 triệu euro. Đây được coi là vụ chuyển nhượng khó hiểu của đại diện Tây Ban Nha khi Arthur mới 24 tuổi, còn Pjanic đã bước sang tuổi 30.

Sau chuỗi trận giao hữu ấn tượng đầu mùa giải, Barca đang gây thất vọng khi giành 4 chiến thắng sau 10 vòng đấu tại La Liga. Gần nhất, đội bóng của HLV Koeman nhận thất bại 1-2 trước đối thủ mới lên hạng Cadiz và hiện đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng.

Pjanic tiếp quản số áo của Andres Iniesta tại Barca Tối 15/9 (giờ Hà Nội), CLB Barcelona tổ chức buổi họp báo ra mắt tân binh Miralem Pjanic. Pjanic ký hợp đồng 4 năm và nhận áo số 8 ở sân Camp Nou.

Thế Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/miralem-pjanic-vo-mong-tai-barca-post1160940.html