Minh Tú và những người đẹp có thể đăng quang Hoa hậu Siêu quốc gia

Người mẫu Minh Tú của Việt Nam cũng là một trong những ứng viên tiềm năng. Ưu điểm của cô là ngoại hình, phong cách trình diễn tự tin.

Chung kết cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2018 chuẩn bị diễn ra tại Ba Lan vào tối 7/12 (theo giờ địa phương). Vì ban tổ chức chưa công bố kết quả từng vòng thi, các chuyên trang sắc đẹp đưa ra bảng dự đoán chủ yếu dựa trên ngoại hình, kỹ năng trình diễn, mức phủ sóng mạng xã hội của thí sinh. Với lợi thế ngoại hình, phong thái tự tin, sự nỗ lực, Minh Tú có mặt trong top 10 dự đoán. Những lùm xùm bên lề cuộc thi liên quan đến chuyện bị bôi xấu trên fanpage, bị tố mua giải... có lẽ là lý do khiến đại diện Việt Nam tụt hạng so với đánh giá ban đầu.

Shwe Eain Si, người đẹp Myanmar, được khán giả cổ vũ nồng nhiệt trên fanpage cuộc thi. Theo nhận xét của Missosology, người mẫu 19 tuổi là cô gái quyết đoán, tự tin. Shwe từng đoạt danh hiệu á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Myanmar vào tháng 10/2016 và được đề cử thi Miss Grand International 2017 tại Việt Nam. Tuy nhiên, cô bị tước vương miện vào phút chót vì bất đồng với ban tổ chức.

Với giải phụ Top Model khu vực châu Á, đại diện Indonesia có mặt trong top 5 dự đoán, thậm chí đứng số một bảng xếp hạng của trang Global Beauties. Điểm mạnh của Wilda Octaviana Situngkir là nụ cười đẹp, ấm áp, khả năng thuyết trình trước đám đông. Trước khi sang Ba Lan dự thi, cô từng có quá trình đào tạo ở Philippines.

Một ứng viên nặng ký khác là Hoa hậu Siêu quốc gia Mexico - Diana Romero. Cô sở hữu chiều cao 1,74 m, vóc dáng quyến rũ, gương mặt đẹp cổ điển. Các chuyên gia sắc đẹp tin tưởng cô nắm chắc một vị trí trong top 5.

Hoa hậu Philippines, Jehza Mae Huelar, được nhận xét rụt rè, không gây ấn tượng ngay từ đầu. Song cô tiến bộ từng ngày và đã có tên trong nhóm thí sinh mạnh ở chặng đua cuối. Cô gái 23 tuổi không phải gương mặt mới trong làng giải trí Philippines vì từng tham gia một số cuộc thi sắc đẹp trước đó.

Hoa hậu Brazil Barbara Reis đã vượt qua hơn 70 thí sinh để giành được giải thưởng Top Model của cuộc thi, vì thế không bất ngờ khi cô xuất hiện trong danh sách này. Cô gái 20 tuổi ghi điểm ở sự trẻ trung, tươi mới, nét cá tính khó trộn lẫn với những thí sinh khác.

Một đối thủ đáng gờm khác là nhan sắc đến từ cường quốc sắc đẹp Venezuela - Nariman Battikha, 23 tuổi, theo học chuyên ngành kinh tế. Cô có vẻ đẹp sắc sảo, chiều cao nổi bật.

Đại diện Ukraine - Snizhana Tanchuk - ghi điểm ở ngoại hình cuốn hút. Cô năm nay 26 tuổi, cao 1,77 m. Snizhana không phải gương mặt xa lạ, từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2017, diễn ra tại Việt Nam, và có mặt trong top 10 chung cuộc.

Đại diện Belarus là Margarita Martynova, 22 tuổi. Cô có gương mặt sáng, tươi mới. Sở thích của người đẹp là nấu ăn, đọc sách về thời trang.

Ana Paula Cespedes, người đẹp Paraguay, năm nay 20 tuổi, thành thạo tiếng Anh và tiếng Bồ Đào Nha. Cô bày tỏ tham vọng muốn lặp lại thành tích của Stephania Stegman - người đã giành vương miện Hoa hậu Siêu quốc gia đầu tiên của Paraguay, năm 2015.

Những thí sinh khác được dự đoán có khả năng đoạt giải cao còn có đại diện của Puerto Rico, Equatorial Guinea, Romania (từ trái qua phải).

Người đẹp chủ nhà Ba Lan (ảnh trái) và đại diện Mỹ cũng vẫn trong cuộc đua đến vương miện Hoa hậu Siêu quốc gia lần thứ 10. Trong đó, thí sinh chủ nhà Magdalena Bieńkowska không tỏa sáng như mong đợi, dù có kinh nghiệm dày dặn "chinh chiến" các đấu trường sắc đẹp quốc tế như Hoa hậu Quốc tế 2016 (có mặt trong top 15) Hoa hậu Thế giới 2017 (top 40).

Ly Nguyễn
Ảnh: Instagram

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/minh-tu-va-nhung-nguoi-dep-co-the-dang-quang-hoa-hau-sieu-quoc-gia-post898255.html