Minh Tú gây sốc khi chia sẻ 'dạo này hay làm việc với chánh quyền địa phương'

Minh Tú hài hước chia sẻ 'Dạo này em hay đi làm việc với chánh quyền địa phương' khi đảm nhận cương vị mới.

Tối ngày 30/3, Đại hội Hội Người mẫu Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã được diễn ra tại TP.HCM. Đại hội có sự tham gia của 83 đại biểu trong tổng số 130 đại biểu được triệu tập. Đại hội đã bầu ra ban chấp hành gồm 27 thành viên. Trong đó bầu ra 1 chủ tịch, 5 phó chủ tịch và 1 tổng thư ký Hội. Ông Nguyễn Quang Minh, tổng giám đốc Công ty Cát Tiên Sa, tái đắc cử vị trí chủ tịch Hội Người mẫu Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Minh Tú là một trong những người mẫu trúng cử vào ban chấp hành, bên cạnh những tên tuổi đình đám khác như Võ Hoàng Yến, Vũ Thu Phương, Lan Khuê, Ngọc Tình,… Cô hài hước chia sẻ trên trang facebook cá nhân của mình về sự kiện quan trọng này “Dạo này em hay đi làm việc với chánh quyền địa phương” khi đảm nhận cương vị mới, đồng thời bày tỏ sự vinh dự và hạnh phúc khi được Hội Người mẫu Việt Nam tin tưởng giao trọng trách ý nghĩa này.

Minh Tú được biết đến là một chân dài đắt giá của làng thời trang Việt Nam hiện nay. Nổi bật từ sau khi giành ngôi vị Á quân Asia’s Next top model 2017, cái tên Minh Tú phủ sóng khắp các sàn diễn thời trang, đảm nhận nhiều vai trò khác nhau như huấn luyện viên tại các cuộc thi tìm kiếm người mẫu, Minh Tú còn gây ấn tượng với khán giả bởi khả năng diễn xuất với vai nữ chính đầu tay cho bộ phim điện ảnh “Hoa hậu giang hồ”... Gặt hái được những thành tích mới tại Miss Supranational 2018 càng chứng minh cho thực lực của nàng hậu này.

Minh Tú nhận được sự yêu thương của khán giả và sự tin tưởng của giới chuyên môn không chỉ bởi xinh đẹp, tài năng mà còn ở tính cách hài hước, dí dỏm của mình.

Đây được xem như thành quả ghi nhận những nỗ lực đáng nể của Minh Tú trên con đường hoạt động thời trang của mình.

Nguồn: Facebook Minh Tú Nguyễn

Nguồn: Facebook Minh Tú Nguyễn

TH: Hữu Tài

Nguồn Sao Pháp Luật: https://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/minh-tu-gay-soc-khi-chia-se-dao-nay-hay-lam-viec-voi-chanh-quyen-dia-phuong-19053/