Minh Tú 'chơi nổi' khi đem tận 2 bộ quốc phục tới Miss Supranational

Để tham dự phần thi Trang phục Dân tộc tại Hoa hậu Siêu quốc gia 2018, Minh Tú đã được Nhà thiết kế Đinh Văn Thơ thực hiện riêng cho cô hai hai bộ áo dài. Bộ áo dài mang tên 'Con rồng cháu tiên' là thiết kế đầu tiên được tung ra, bộ còn lại sẽ được phía Minh Tú công bố trong thời gian tới.

Hoa hậu Siêu quốc gia là cuộc thi đề cao sự hòa hợp, thân thiện và cởi mở, chính vì vậy, việc chọn áo dài làm ý tưởng là sự thể hiện thông điệp văn hóa truyền thống và là hình ảnh biểu trưng cho Việt Nam, đó cũng là hình ảnh biểu trưng cho Việt Nam thời hội nhập quốc tế.

Bộ áo dài này gồm hai phần, là áo dài cổ cao – khăn đống trong với phông dáng truyền thống cùng phần áo choàng bên ngoài được làm tỉ mỉ và sang trọng. Bộ áo dài trong được làm bằng chất liệu silk lụa, đính kết nhẹ nhàng bởi những viên đá quý cổ thạch thời xưa (đá Agte và đá Opal) không quá lấp lánh nhưng rất giá trị và tinh tế.

Bộ áo dài này gồm hai phần, là áo dài cổ cao – khăn đống trong với phông dáng truyền thống cùng phần áo choàng bên ngoài được làm tỉ mỉ và sang trọng. Bộ áo dài trong được làm bằng chất liệu silk lụa, đính kết nhẹ nhàng bởi những viên đá quý cổ thạch thời xưa (đá Agte và đá Opal) không quá lấp lánh nhưng rất giá trị và tinh tế.

Ấn tượng hơn nữa là chiếc “Hoàng bào” cổ truyền khoác ngoài . Được biết NTK rất táo bạo khi quyết định đưa nghệ thuật vẽ sơn mài – một đỉnh cao tinh túy truyền thống thủ công mỹ nghệ và niềm tự hào của mỹ thuật Việt Nam.

Chất liệu bộ “Hoàng bào” được may trên nền vải tafta sang trọng. Theo NTK Đinh Văn Thơ, vẽ sơn mài cũng đã và đang được những nhà sưu tầm mỹ thuật thế giới xem như một báu vật. Đây là lần đầu tiên kỹ thuật vẽ sơn mài được NTK Đinh Văn Thơ vẽ và khảm nên vải tafta.

Họa tiết nổi bật trong bộ “Hoàng bào” này chính là hình ảnh “Long phụng” bay lượn trên những tầng mây, miêu tả hình ảnh vừa cao quý, vừa mang tính hòa hợp. Phần dưới là hình ảnh tầng tầng, lớp lớp con người sống sung túc, tượng trưng cho “con rồng cháu tiên” thể hiện sự hưng thịnh, đoàn kết các dân tộc anh em trong đời sống của Việt Nam thông qua bức tranh được vẽ sơn mài tinh tế.

Một dân tộc có tinh thần đoàn kết sẽ biết gắn nối với các quốc gia vùng lãnh thổ khác trên thế giới, tạo nên khối thống nhất bền vững, cùng nhau phát triển.

“Hoàng bào” mang tên “Con rồng cháu tiên” là một trong hai bộ quốc phục mà Minh Tú mang đến Ba Lan dự thi năm nay, được biết bộ trang phục kia sẽ được công bố trong thời gian sắp tới.

Hồng Sen

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/thoi-trang/minh-tu-choi-noi-khi-dem-tan-2-bo-quoc-phuc-trong-miss-supranational-4123163.html