Minh tinh Ấn Độ từng nặng 105 kg

Nữ diễn viên Sameera Reddy từng bị trầm cảm sau sinh vì cô nặng đến 105 kg trong giai đoạn mang bầu.

Ngày 10/5, Hindustan Times đưa tin ngôi sao Ấn Độ từng cảm thấy tự ti ngoại hình bởi cân nặng quá khổ. Cô chia sẻ: "Ban đầu tôi cứ nghĩ mình sẽ là một trong những người mẹ sành điệu nhất. Tôi sẽ tạo dáng để nhiếp ảnh gia ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ bên chiếc bụng bầu. Nhưng cuối cùng, tôi đã nặng đến 105 kg vào thời điểm trước và trong lúc sinh nở".

Trả lời tờ Humans of Bombay, Sameera Reddy kể chồng cô phụ trách việc chăm sóc, thay tã và cho con ăn, trong khi cô phải vật lộn với cảm xúc rối bời về nỗi ám ảnh ngoại hình.

"Mẹ chồng tôi từng hỏi 'con của con khỏe mạnh, có chồng chăm lo nhưng sau con lại tỏ ra khó chịu?'. Lúc đó tôi chỉ biết im lặng và không trả lời", Reddy kể.

 Sameera Reddy nặng đến 105 kg khi mang bầu con đầu lòng. Ảnh: Hindustan Times.

Sameera Reddy nặng đến 105 kg khi mang bầu con đầu lòng. Ảnh: Hindustan Times.

Sau khi xuất viện về nhà, diễn viên Bollywood kể đã khóc mỗi ngày và cảm thấy có lỗi với con trai. "Trong khoảng hơn một năm, tôi thường xuyên suy sụp. Tôi tự tách mình khỏi thế giới điện ảnh. Không chỉ nặng 105 kg, tôi còn bị rụng tóc rất nhiều", Reddy nhớ lại.

Trước tình trạng đó, cô tìm đến bác sĩ để giải quyết tất cả vấn đề mình gặp phải. Sau hai 2 năm tránh xa mọi người và ngừng dùng mạng xã hội, Reddy đã trở lại với công việc bằng tâm thế thoải mái hơn.

Năm 2018, nữ diễn viên mang bầu lần hai nhưng không còn cảm giác tiêu cực nữa.

Sameera Reddy sinh năm 1978, là diễn viên Ấn Độ tham gia các phim tiếng Hindi, tiếng Tamil và Telugu. Cô được yêu mến với vai chính trong phim Darna Mana Hai, Musafir Jai Chiranjeeva. Phim gần nhất Reddy đóng là Varadhanayaka.

Theo Hindustan Times, gia đình 4 người của Sameera Reddy từng dương tính với nCoV hồi tháng trước. Tất cả đã được chữa khỏi.

Quốc Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/minh-tinh-an-do-tung-nang-105-kg-post1213854.html