Quý II/2026 chứng kiến lợi nhuận các doanh nghiệp thủy sản biến động mạnh khi giá vốn, chi phí và các khoản thu nhập ngoài hoạt động kinh doanh tạo ra những kết quả trái chiều so với tăng trưởng doanh thu.
Nhờ biên lợi nhuận gộp cải thiện mạnh, "vua tôm" Minh Phú ghi nhận gần 195 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý II/2026 tăng 18% so với cùng kỳ năm trước.
Lũy kế trong nửa đầu năm 2026, Thủy sản Minh Phú ghi nhận doanh thu đạt 7.554,9 tỷ đồng, tăng 16,8% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 415,4 tỷ đồng, tăng 127,5% so với cùng kỳ năm trước.
Trong bối cảnh xuất khẩu thủy sản phục hồi tích cực, Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) đánh giá triển vọng của ngành cá tra và tôm vẫn khả quan trong nửa cuối năm 2026. Công ty chứng khoán này khuyến nghị MUA với cổ phiếu FMC, trong khi duy trì quan điểm tích cực nhưng thận trọng hơn đối với VHC.
Hôm nay 8/6, có 4 doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn, trong đó có nhiều mã cổ phiếu là tâm điểm chú ý trên thị trường như: SSI, NTP...
Ông Chu Hồng Hà - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (UPCoM: MPC) đăng ký bán gần như toàn bộ lượng cổ phiếu đang nắm giữ trong giai đoạn từ 8-30/6, trùng thời điểm doanh nghiệp chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
Năm 2026, Minh Phú đặt mục tiêu doanh thu gần 20.000 tỷ đồng, lợi nhuận gần 1.000 tỷ đồng và tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào chuỗi giá trị tôm bền vững, ứng dụng AI và Blockchain trong quản trị sản xuất.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (mã MPC - sàn UPCoM) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 với kế hoạch tài chính tăng trưởng mạnh. Doanh nghiệp đặt mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu thông qua chiến lược số hóa chuỗi sản xuất, đồng thời lên phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ tối đa 7,5%.
Theo kế hoạch trình cổ đông, Minh Phú đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 đạt 19.892 tỷ đồng, tăng 36,3% so với kết quả thực hiện năm 2025. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 974,4 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng 83,1%.
Lý giải nguyên nhân tăng trưởng mạnh mẽ về lợi nhuận trong quý I, công ty cho biết, do chủ động đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu các mặt hàng giá trị gia tăng với số lượng giá trị lớn làm cho doanh thu và tỷ lệ gộp trên doanh thu tăng mạnh, làm cho lợi nhuận sau thuế tăng
Lợi nhuận quý I/2026 của Thủy sản Minh Phú (MPC) bật tăng mạnh, trong bối cảnh doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu và cải thiện cơ cấu sản phẩm. Dù vậy, kết quả này vẫn chịu tác động đáng kể từ yếu tố nền thấp và chưa phản ánh xu hướng tăng trưởng bền vững.
Ngành thủy sản Việt Nam khép lại năm 2025 với kim ngạch xuất khẩu kỷ lục 11,3 tỷ USD, ghi nhận sự phân hóa rõ rệt giữa các doanh nghiệp đầu ngành. Trong khi hai đơn vị dẫn đầu là Vĩnh Hoàn và Minh Phú có dấu hiệu chững lại về tốc độ tăng trưởng, các doanh nghiệp như Navico và Thực phẩm Sao Ta liên tục ghi nhận những chỉ số tài chính bứt phá, trực tiếp rút ngắn khoảng cách với nhóm dẫn đầu về cả doanh thu lẫn lợi nhuận.
Ngành thủy sản trong năm 2025 chứng kiến sự thay đổi về vị thế các doanh nghiệp trong ngành, trong khi quy mô Vĩnh Hoàn và vua tôm Minh Phú bị chững lại, thì các đơn vị Navico và Fimex đang phi nước đại để rút ngắn khoảng cách.
Sau năm 2024 kinh doanh thua lỗ, Minh Phú ghi nhận lợi nhuận hơn 540 tỷ đồng trong năm 2025, nhờ đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm chế biến sâu.
CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (UPCoM: MPC) vừa thông báo kế hoạch chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt.
Nhóm cổ phiếu thủy sản đang thu hút nhà đầu tư nhờ kết quả kinh doanh quý III/2025 tích cực, xuất khẩu phục hồi và kỳ vọng mùa cao điểm cuối năm.
Thuế đối ứng đang tạo nên cú sốc lớn với doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam, khiến kết quả kinh doanh quý 3 phơi bày rõ sự phân hóa mạnh mẽ giữa các ngành, từ thủy sản, dệt may đến gỗ – mỗi lĩnh vực phải tự tìm cách thích ứng để vượt qua 'bài kiểm tra' khắc nghiệt nhất trong nhiều năm...
VN-Index hồi phục về cuối phiên hôm nay (18/11), nối dài đà tăng 3 phiên liên tiếp. Dòng tiền vẫn thận trọng, thị trường phân hóa, tuy nhiên diễn biến đáng chú ý xuất hiện ở nhóm cổ phiếu thủy sản.
Nhóm doanh nghiệp thủy sản niêm yết ghi nhận lợi nhuận quý 3/2025 đạt 1.200 tỷ đồng, gấp gần 3 lần cùng kỳ. Kết quả này đến từ sự phục hồi của cả nhóm cá tra (ANV, VHC) và nhóm tôm (MPC), giúp dòng tiền gửi ngân hàng của nhiều đơn vị leo lên mức kỷ lục.
Kết thúc quý III/2025, ngành thủy sản Việt Nam ghi nhận tín hiệu phục hồi rõ nét khi nhiều doanh nghiệp báo lãi cao, thậm chí có công ty đạt mức kỷ lục trong lịch sử hoạt động.
Tỷ giá trung tâm tăng 10 đồng, chỉ số VN-Index giảm mạnh 40,55 điểm so với phiên cuối tuần trước đó hay kinh tế vĩ mô tháng 10 vẫn duy trì ở mức cân bằng với nhiều điểm sáng tích cực... là một số thông tin kinh tế đáng chú ý trong tuần từ 3 - 7/11.
Kết quả kinh doanh quý III/2025 của các doanh nghiệp khởi sắc, cùng kỳ vọng 'chất xúc tác' từ thông tin thuế quan được đánh giá mở ra triển vọng cho nhóm cổ phiếu thủy sản giao dịch tích cực trong thời gian tới.
9 tháng đầu năm 2025, doanh thu của Minh Phú đạt 10.250 tỷ đồng, giảm 5%, lãi sau thuế đạt 401 tỷ đồng, tăng trưởng đáng kể so với khoản lỗ ghi nhận vào cùng kỳ năm trước.
Nhờ tiết giảm mạnh chi phí bán hàng, lãi ròng 6 tháng đầu năm 2025 của Thủy sản Minh Phú tăng gấp 4 lần cùng kỳ. Cùng lúc, doanh nghiệp này tiếp tục chiến lược mở rộng mạng lưới quốc tế với việc thành lập công ty con tại Canada.
Phiên giao dịch cuối tuần (3/10) trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam (VN-Index) chứng kiến ưu thế của phe bán với sắc đỏ ran rộng, chỉ số chung của thị trường giảm 6,89 điểm.