Minh oan 8 người Vũ Hán loan tin đầu tiên về virus corona

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh Trung Quốc Zeng Guang (CCDC) tuyên dương 8 cư dân Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc - những người bị giam giữ vào đầu tháng 1 vì lan truyền 'tin đồn' về sự bùng phát của virus corona mới.

Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Tổng biên tập Hu Xijin của Global Times, ông Zeng Guang nói rằng tám cư dân này nên được đánh giá cao vì họ hóa ra đã nói đúng về sự bùng phát virus, mặc dù thông tin họ lan truyền "thiếu bằng chứng khoa học".

Tám cư dân bị cảnh sát Vũ Hán bắt giữ ngay sau khi họ lan truyền trên mạng những "tin đồn" rằng các trường hợp mắc hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS), bệnh tấn công Trung Quốc vào mùa xuân năm 2003, đã được phát hiện tại một số bệnh viện của Vũ Hán.

(Ảnh minh họa).

(Ảnh minh họa).

Các cư dân sau đó được thả ra nhưng tin tức về các vụ bắt giữ đã khiến nhiều người trong nước tức giận khi virus corona lan truyền ở nước này.

Nhiều người gọi việc giam giữ tám người loan tin là bằng chứng cho thấy sự thiếu năng lực của chính quyền địa phương trong việc giải quyết một loại virus truyền nhiễm và gây chết người.

Ông Hu đã hỏi ông Zeng trong cuộc phỏng vấn liệu các chuyên gia y tế có biết về virus vào thời điểm đó hay không.

"Nhìn lại, chúng ta nên đánh giá cao họ. Họ đã khôn ngoan trước khi dịch bệnh bùng phát", Zeng nói và cho biết thêm rằng bất kỳ phán xét nào cũng cần được hỗ trợ bởi bằng chứng khoa học.

Bình luận của ông Zeng theo sau một bài viết từ Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc (SPC) hôm thứ Ba (28/1), trong đó nói rằng 8 cư dân Vũ Hán nên được "dung thứ" và hành động truyền bá thông tin của họ, nếu được thực hiện nghiêm túc, sẽ tốt cho công chúng.

"Sự thật cho thấy, mặc dù bệnh viêm phổi nhiễm virus corona mới không phải là SARS, thông tin do tám người công bố không hoàn toàn bịa đặt", SPC cho biết. Bài viết nói thêm rằng thông tin sẽ thúc đẩy công chúng thực hiện các biện pháp phòng ngừa kịp thời hơn, đó có thể là một "điều may mắn" với những nỗ lực hiện tại cần thiết để ngăn chặn virus.

Khi số ca mắc virus corona mới tiếp tục tăng, các quan chức Trung Quốc tăng cường nỗ lực ngăn chặn sự bùng phát dịch bệnh và tích cực hơn trong việc cung cấp thông tin về dịch bệnh. Ví dụ, Ủy ban Y tế Quốc gia và chính quyền tỉnh Hồ Bắc hiện đang tổ chức các cuộc họp báo hàng ngày để thông báo cho công chúng về tiến trình mới nhất của virus "ác quỷ".

Phương Anh (Nguồn: Global Times)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thoi-su-quoc-te/minh-oan-8-nguoi-vu-han-loan-tin-dau-tien-ve-virus-corona-ar524971.html