Minh Long chấn thương, ai là 'trụ đồng' của U22 Việt Nam đấu Đông Timor?

Việc thủ môn Minh Long chấn thường khiến HLV Hữu Thắng gần như chỉ còn biết đặt chọn niềm tin vào Tiến Dũng - người trấn giữ khung gỗ của U20 Việt Nam tại FIFA U20 World Cup...

Các học trò HLV Hữu Thắng tập luyện đầy hứng khởi chiều 12.8. Clip: Lê Hoàng

Chiều 12.8, nhằm duy trì sự tập trung cho các học trò, HLV Hữu Thắng đã yêu cầu tập kín, báo chí chỉ được tác nghiệp 15 phút đầu buổi tập trên sân UM Padang B.

Tại buổi tập này, đội tuyển không có sự xuất hiện của thủ môn Minh Long do anh phải vào bệnh viện để chụp phim kiểm tra chấn thương cổ tay trái.

Kết quả kiểm tra cho thấy thủ môn đang khoác áo Hà Nội FC bị bong gân và sẽ phải tập luyện hồi phục theo sự hướng dẫn của các bác sỹ trong khoảng 1 tuần.

U22 Việt Nam tập luyện trên sân UM Padang B chiều 12.8. Ảnh: Lê Hoàng

Nói cách khác, Minh Long chắc chắn không thể ra sân ở trận ra quân bảng B của U22 Việt Nam gặp U22 Đông Timor chiều 15.8 tới. Với diễn biến này, gần như chắc chắn HLV Hữu Thắng đành phải gửi chọn niềm tin vào thủ môn Tiến Dũng – người từng cùng U20 Việt Nam dự World Cup. Dự bị cho Tiến Dũng sẽ là Sỹ Huy.

Trả lời báo chí trước khi bắt đầu buổi tập chiều 12.8, HLV Hữu Thắng khẳng định: “Tôi chỉ gút danh sách 20 cầu thủ dự SEA Games sau ngày 13.8. Mọi thông tin được báo chí đưa không chính xác về chuyện loại ai, giữ ai đã khiến các cầu thủ U22 Việt Nam mất tập trung, ảnh hưởng tiêu cực đến kế hoạch luyện tập”.

“Tôi hy vọng trong thời gian tới, các nguồn tin cần trích dẫn chính xác, đầu tiên phải từ  ban huấn luyện, sau đó là trang web của VFF”.

Đến lúc này, HLV Hữu Thắng cho hay ngoài trường hợp chấn thương của Minh Long, các tuyển thủ U22 Việt Nam đều đang có tình trạng thể lực tốt nhất. Kế hoạch huấn luyện, kỹ chiến thuật cũng đi đúng hướng.

“Điều quan trọng là các cầu thủ cần vào sân với tâm lý thoải mái nhất, từ đó có thể thi đấu đạt thành tích tốt nhất”, HLV Hữu Thắng nhấn mạnh.

Liên quan tới những trục trặc do xe bus phục vụ đội tuyển đến trễ trong 2 buổi tập liên tiếp, HLV Nguyễn Hữu Thắng bày tỏ: “Có lẽ do trong 2 ngày đầu, hoạt động của Ban tổ chức SEA Games chưa vận hành trơn tru. Mong rằng những ngày tới, công tác tổ chức sẽ tốt hơn”.

Theo kế hoạch, sáng 13.8, U22 Việt Nam được cho nghỉ. Chiều cùng ngày, đội sẽ tập từ 15 giờ đến 16 giờ 30 tại sân UM Padang B. Đây là buổi tập kín, báo chí chỉ được tác nghiệp 15 phút đầu và phỏng vấn 1 cầu thủ.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/sea-games-29/minh-long-chan-thuong-ai-la-tru-dong-cua-u22-viet-nam-dau-dong-timor-795777.html