'Minh Lan Truyện': Sau tất cả người cuối cùng luôn ở bên Phùng Thiệu Phong không phải Triệu Lệ Dĩnh

Người từ nhỏ đến lớn chia sẻ những buồn vui, nắm giữ nhiều bí mật của Cố Đình Diệp không phải là Minh Lan mà lại chính là chàng trai thư sinh nho nhã này. Người luôn ở bên ủng hộ mọi quyết định của Cố Đình Diệp.

Minh Lan Truyện (明兰传) mở đầu là câu chuyện từ khi còn thơ bé của các nhân vật trong khi đó Cố Đình Diệp đã là một chàng thiếu niên chính trực, võ nghệ tinh thông còn Minh Lan vẫn còn là một cô bé bị ức hiếp trong Thịnh gia. Cũng chính trong khoảng thời gian này mà Cố Đình Diệp và Trường Bách gặp nhau, cả hai từ không quen biết, Trường Bách có ấn tượng không tốt về Cố Đình Diệp dần trở thành đôi bạn tri kỉ cùng nhau chia sẻ lý tưởng, hoài bão. Đây chính là lý do mà nhiều khán giả đã ship hai cậu thiếu niên này lại với nhau mà bỏ quên mất nữ chính Minh Lan.

Tình huynh đệ vô cùng gắn kết giữa Cố Đình Diệp và Trường Bách khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ.

Thịnh Trường Bách là con trai của đại nương tử Thịnh gia, anh chàng vốn tính cách hướng nội, yêu thích văn chương, chăm chỉ đọc sách nên từ nhỏ thường thích nhốt mình trong thư phòng luyện chữ, xem bản đồ không màng đến những tranh giành tại Thịnh gia. Cố Đình Diệp và Thịnh Trường Bách vừa gặp đã hợp ý, hai người đều có chí lớn nhưng mỗi người lại có thế mạnh riêng, nếu Trường Bách giỏi văn chương, tính tình điềm đạm thì Cố Đình Diệp lại khá xốc nổi, giỏi võ công, là người thô lỗ, ngay thẳng.

Hai anh chàng từ khi còn nhỏ cho đến khi trưởng thành vẫn giữ được mối quan hệ khắng khít, Trường Bách là người vui mừng nhất khi nghe được tin tức Cố Đình Diệp quay trở về Biện Kinh chuyên tâm học hành thi cử. Trường Bách cũng là người đầu tiên biết được Cố Đình Diệp nuôi ngoại thất và còn biết được rất nhiều bí mật mà Đình Diệp vốn không tiết lộ cùng ai kể cả trong Cố gia.

Khác với Đình Diệp, Trường Bách luôn là người điềm đạm, dè dặt và suy nghĩ vô cùng thấu đáo.

Khác với Đình Diệp, Trường Bách luôn là người điềm đạm, dè dặt và suy nghĩ vô cùng thấu đáo.

Trường Bách cũng là người mà Đình Diệp tin tưởng nhất giữa cuộc sống đầy giả dối của anh tại Cố gia.

Kể cả khi đi thi nhìn thấy Trường Bách đỗ cao, Đình Diệp dù có rớt cũng dành lời chúc mừng chân thành cho người huynh đệ tốt luôn ở bên cạnh mình.

Đỉnh điểm có lẽ là việc cha của Cố Đình Diệp đột ngột qua đời, người luôn ở bên cạnh động viên Đình Diệp lại vẫn là Trường Bách. Anh chàng biết được hết những biến cố mà Đình Diệp phải trải qua, thấu hiểu nỗi đau của anh và dành cho Đình Diệp lời khuyên chân thành.

Đặc biệt là khi cả Biện Kinh đồn rằng Đình Diệp là người gián tiếp gây nên cái chết của cha mình thì Trường Bách vẫn nguyện tin tưởng Đình Diệp. Anh còn không ngại ở bên cạnh Đình Diệp vực dậy tin thần cho người bạn của mình, nhắc nhở Đình Diệp vẫn còn hai người con đang đợi anh ở nhà giúp Đình Diệp có động lực để tiếp tục sống.

Và kể cả khi Thịnh Hoành - Cha của Trường Bách hay chuyện Cố Đình Diệp chọc cha mình tức chết đã cố tình căn dặn Trường Bách tránh xa Đình Diệp để không liên lụy thì Trường Bách vẫn lén lút đến thăm người bạn của mình. Trường Bách khi biết được Minh Lan vẫn còn nhớ đến ơn cứu mẫu thân khi xưa của Đình Diệp mà chuẩn bị cháo cho anh đi thăm Đình Diệp còn thay anh cảm ơn muội muội mình.

Đến cả Cố Đình Diệp cho đến trước khi rời khỏi Biện Kinh cũng bày tỏ rằng Trường Bách đối xử với anh là thật lòng nhất, luôn muốn tốt cho anh. Trước khi rời khỏi cũng không quên báo cho Trường Bách biết ý định của mình. Tuy nhiên dù Trường Bách có ý giữ anh lại thì anh vẫn kiên quyết rời đi, hơn nữa Đình Diệp còn không dám đến tham dự hôn lễ của Trường Bách vì không muốn liên lụy huynh đệ tốt của mình.

Tình bạn thân thiết của Cố Đình Diệp và Trường Bách chắc chắn khiến khán giả không khỏi ngưỡng mộ. Quả thật ngoài kia dù có bao nhiêu sóng gió, có bao nhiêu người rời khỏi Đình Diệp thì vẫn sẽ luôn có Thịnh Trường Bách nguyện tin tưởng, ở bên cạnh ủng hộ anh.

Một điều thú vị nữa là nam diễn viên đảm nhận vai Thịnh Trường Bách là Vương Nhân Quân cũng có ngoại hình khá giống với Phùng Thiệu Phong khiến khán giả hẳn không ít lần nhầm lẫn giữa hai người. Vương Nhân Quân sinh năm 1983, tốt nghiệp học viện điện ảnh Bắc Kinh và được đào tạo bài bản trở thành một diễn viên tuy nhiên vẫn chưa có cơ hội tốt để được khán giả biết đến. Cho đến nay, Vương Nhân Quân chỉ đảm nhận những vai phụ khá mờ nhạt trên màn ảnh nhỏ vì ngoại hình giống cả Lục Nghị lẫn Phùng Thiệu Phong nhưng lại không đủ tố chất để đảm nhận vai chính.

Vũ Phong

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/minh-lan-truyen-sau-tat-ca-nguoi-cuoi-cung-luon-o-ben-phung-thieu-phong-khong-phai-trieu-le-dinh-4428009.html