'Minh Lan Truyện': Bắn tín hiệu không tác dụng, Cố Đình Diệp chơi chiêu ép Minh Lan phải gả cho mình

Trong 'Minh Lan truyện' tập 37-38, bắn tín hiệu suốt không có tác dụng, sợ vuột mất crush, Cố Đình Diệp không thẳng thừng chỉ đích danh muốn cầu thân Minh Lan, quyết định xài chiêu để khiến Minh Lan nhất định phải đồng ý kết hôn với mình.

Sau tập trước của Minh Lan Truyện (明兰传), Minh Lan tình cờ biết được chuyện tình bí mật giữa Như Lan và Văn công tử. Trong Minh Lan truyện tập 37-38, Văn công tử trước đây từng là đối tượng mà cha cô muốn hôn phối với Mặc Lan nên Vương Nhược Phất nhiều khả năng sẽ không chấp nhận. Ngoài ra, Vương Nhược Phất vốn đang có ý định gả Như Lan cho nhà cửu cửu của cô. Minh Lan e sợ rằng nhà Văn công tử không môn đăng hộ đối khiến hai người bị chia cắt, Như Lan nhất định sẽ chịu khổ nhưng Minh Lan vẫn quyết định giúp Như Lan giữ kín.

Hôn sự giữa Minh Lan và Hạ gia gặp rắc rối khi có sự xuất hiện của mẹ con Tào thị. Tào Cẩm Tú quyết bám lấy Hạ Hoằng Văn để làm thiếp, muốn nương nhờ chỗ anh. Mẹ của Tào Cẩm Tú cũng không vừa, ngoài mặt giả khổ sở xin Minh Lan nạp Tào Cẩm Tú làm thiếp nhưng ngay khi nghe được Minh Lan chỉ là con dâu không có toàn quyền quyết định liền lập tức trở mặt.

Lão tổ mẫu Thịnh gia vốn dĩ muốn gả Minh Lan cho Hạ gia nhưng sự xuất hiện của mẹ con Tào Cẩm Tú đã gây ra không ít rắc rối.

Lão tổ mẫu Thịnh gia vốn dĩ muốn gả Minh Lan cho Hạ gia nhưng sự xuất hiện của mẹ con Tào Cẩm Tú đã gây ra không ít rắc rối.

Mẹ con Tào Cẩm Tú không còn đường sống quyết định bám lấy Hạ gia khiến Hạ Hoằng Văn khó xử còn Minh Lan cũng không còn muốn gả cho anh nữa.

Mẹ con Tào Cẩm Tú vừa mặt dày vừa diễn giỏi đến mức lật mặt còn nhanh như lật sách.

Như Lan biết được Vương Nhược Phất muốn gả cô cho con trai nhà cửu cửu nên đến tìm Minh Lan bàn đối sách. Minh Lan cho rằng việc Như Lan kiên quyết yêu Văn Viêm Kính chắc chắn sẽ khó tránh khỏi cùng với Vương Nhược Phất xảy ra mâu thuẫn nhưng Như Lan quyết không để tâm, cô đã yêu Văn Viêm Kính vô cùng sâu đậm, chỉ nguyện gả cho anh.

Hạ Hoằng Văn vì chuyện của mẹ con Tào thị mà đến Thịnh gia nói chuyện rõ ràng với lão tổ mẫu, anh cho bà biết rằng Tào Cẩm Tú vốn đã bị thương không có khả năng sinh con nên lão tổ mẫu nhận thấy được cô không tạo thành uy hiếp cho Minh Lan tại Hạ gia. Bà khuyên Minh Lan tiếp nhận hôn sự này nhưng Minh Lan tâm tư đã không còn hứng tú với hôn sự này nữa.

Sau khi xuất chinh trở về, Cố Đình Diệp vội vã đem theo sính lễ chạy đến Thịnh gia tìm Trường Bách cầu thân. Tuy nhiên anh chàng chỉ nói là đích nữ Thịnh gia, còn là người tướng mạo đẹp, tính cách tốt nên Trường Bách nghĩ đó là Như Lan. Trường Bách liền đi báo tin cho cha mẹ mình biết.

Vừa trở về Cố Đình Diệp đã nhanh chóng đem sính lễ đến Thịnh gia cầu thân khiến Trường Bách còn không tin nổi.

Cố Đình Diệp không nêu đích danh Minh Lan mà nói rằng muốn cưới đích nữ Thịnh gia mà còn tướng mạo tốt, tính cách tốt

Trường Bách cho rằng người Cố Đình Diệp muốn nói đến là Như Lan

Tuy nhiên hiểu con không ai khác ngoài cha, Thịnh Hoành lại cho rằng người Cố Đình Diệp tả lại giống Minh Lan hơn.

Vương Nhược Phất vừa nghe Cố Đình Diệp muốn cầu thân cô nương nhà mình, ban đầu bà còn nghĩ đến lời đồn phong lưu của Cố Đình Diệp trước kia mà có ý phản đối nhưng sau khi nghe Trường Bách giải thích về con người thật của Cố Đình Diệp thì bà quyết tâm phải gả Như Lan cho anh. Tuy nhiên, Như Lan nhất quyết không đồng ý hôn sự này.

Cố Đình Diệp cố tình ở trước đề cập đến chuyện anh đã cầu thân con gái Thịnh gia, Vương Nhược Phất nghe được tin hoàng thượng có ý muốn ban hôn liền lo lắng không yên vì Như Lan kể cả nhịn ăn cũng không đồng ý gả cho Cố Đình Diệp. Bà nói cho Như Lan biết chuyện hoàng thượng cũng có ý ban hôn nên không thể phạm tội khi quân. Như Lan nghĩ ra cách lấy cớ rằng cô đã có hôn ước, còn nhắc đến Văn Viêm Kính.

Vương Nhược Phất biết được thành tích ngang ngược của Cố Đình Diệp, đặc biệt là tính thù dai nên không dám đắc tội anh, bà phân tích cho Như Lan biết rằng nếu không đồng ý hôn sự này thì đừng nói đến Thịnh gia, ngay cả Văn Viêm Kính cũng sẽ liên lụy. Không muốn ảnh hưởng Văn Viêm Kính nên Như Lan đành phải đồng ý.

Cố Đình Diệp tình cờ hẹn với Thịnh Trường Bách đi thắp hương ở Ngọc Thanh Quan còn rủ Trường Bách đi thưởng hoa bất ngờ bắt gặp Như Hoa đang ở riêng cùng Văn Viêm Kính. Trường Bách tức giận nói cho Thịnh Hoành và Vương Nhược Phất biết.

Trường Bách cùng với Cố Đình Diệp tình cờ nhìn thấy Như Lan cùng với Văn Viêm Kính hẹn hò ở Ngọc Thanh Quan.

Vốn dĩ Như Lan đã đồng ý hôn sự nhưng sự việc bại lộ khiến mọi người đều khó xử.

Việc Cố Đình Diệp cầu thân đã bẩm báo cho hoàng thượng nên không thể từ hôn, sau khi thương lượng, cuối cùng chỉ có thể đem Minh Lan trước đó đã được đưa vào gia phả dưới tên Vương Nhược Phất cũng được tính là đích nữ gả cho Cố Đình Diệp, anh cũng hào phóng đồng ý.

Thịnh Hoành và Vương Nhược Phất lần nữa đi tìm lão tổ mẫu thuyết phục bà đồng ý gả Minh Lan cho Cố Đình Diệp để cứu nguy. Lão tổ mẫu lập tức nổi giận vì chuyện tốt không bao giờ hai người nhớ đến Minh Lan nhưng đến khi nguy cấp lại cứ đưa cô ra chịu trận. Lão tổ mẫu nhất quyết không chịu đồng ý.

Việc Cố Đình Diệp nói muốn cưới Minh Lan thay cho Như Lan khiến cô nàng cũng bất ngờ. Bởi lẽ trước giờ Minh Lan đều gọi Cố Đình Diệp là nhị thúc, trong lòng cô luôn xem anh là trưởng bối, có ơn cứu mạng nên không suy nghĩ nhiều.

Tề Hành sau thời gian cố gắng học hành đã thi đậu bảng vàng còn đậu cao khiến anh chàng vô cùng vui mừng chạy về thông báo cho mẹ anh biết. Bình Ninh quận chúa sau sự việc lần trước ở trong cung cũng đã thu mình hơn, bà nhìn thấy con trai vì quyết định sai lầm của bà mà lâm vào cảnh góa vợ mà lập tức đồng ý đến Thịnh gia cầu thân cho anh.

Minh Lan đến thăm Hoa Lan ở phủ bá tước nhà chồng cô. Sau đó, Hoa Lan viện cớ đi khỏi để Cố Đình Diệp xuất hiện cùng Minh Lan nói chuyện. Nhìn thấy Cố Đình Diệp, Minh Lan liền biết được việc này do anh sắp xếp muốn bỏ đi. Nghe được việc Cố Đình Diệp đồng ý cưới Minh Lan, cô cũng đoán ra được Cố Đình Diệp vốn dĩ từ ban đầu đã muốn cưới cô nhưng lại cố tình đi một vòng lớn để ép Thịnh gia nhất định phải gả cô cho anh.

Cố Đình Diệp còn nói ra chuyện bản thân anh đã có tình cảm với Minh Lan từ lâu. Ngay khi cứu cô từ dưới nước lên lần trước và nghe cô nói rằng nhất định phải cho Dung Nhi một mái ấm thì anh đã quyết định phải cưới cô làm vợ.

Cố Đình Diệp còn giải thích rằng việc anh đi một vòng lớn để cưới được cô là vì tự biết thân biết phận của mình không đủ điều kiện để lão tổ mẫu cô đồng ý. Anh cũng biết việc từ chối hôn sự rất dễ dàng nên nhất định phải khiến cho Thịnh gia phải gả cô cho anh đành phải vòng một đường lớn như vậy. Không những vậy chuyện của Tào thị với Hạ Hoằng Văn cũng do một tay Cố Đình Diệp dặn dò Thạch Đầu sắp xếp để hoãn hôn sự của Minh Lan với Hạ gia.

Bình Ninh quận chúa cũng đem quà đến Thịnh gia cầu thân nhưng lại biết được Minh Lan đã định hôn sự với Cố Đình Diệp. Vương Nhược Phất cũng biểu thị đồng ý cả hai mối hôn sự của Như Lan lẫn Minh Lan cho Văn gia và Cố gia. Không những vậy còn buông lời ám chỉ việc Bình Ninh quận chúa từng khinh thường Thịnh gia khiến bà khó xử không còn lời gì để nói phải trở về.

Vũ Phong

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/minh-lan-truyen-ban-tin-hieu-khong-tac-dung-co-dinh-diep-choi-chieu-ep-minh-lan-phai-ga-cho-minh-4476129.html