Minh Hóa: Tổng kết công tác bầu cử

Ngày 18-6, Ủy ban bầu cử (UBBC) huyện Minh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo báo cáo của UBBC huyện Minh Hóa, mặc dù diễn ra trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, song cấp ủy, chính quyền, mặt trận đoàn thể, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Minh Hóa đã tổ chức cuộc bầu cử thành công, an toàn, tiết kiệm, đúng luật. UBBC huyện Minh Hóa đã chủ động ban hành quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên theo từng lĩnh vực, địa bàn để hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cơ sở thực hiện đúng Luật Bầu cử, bảo đảm tiến độ, kế hoạch.

Hội nghị thực hiện giãn cách để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Hội nghị thực hiện giãn cách để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Công tác tuyên truyền luôn được huyện Minh Hóa quan tâm chú trọng nên được đông đảo nhân dân, cử tri đồng tình hưởng ứng. Trong đó, Đài Truyền thanh -Truyền hình huyện đã xây dựng kế hoạch tiếp và phát sống các nội dung liên quan đến công tác bầu cử hàng ngày, theo từng khung giờ. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao bố trí và tổ chức 75 chuyến xe tuyên truyền lưu động về các xã, thị trấn trên địa bàn…

Sau khi UBBC huyện công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu, các đơn vị, địa phương đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội, 7 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, 52 ứng cử viên đại biểu HĐND huyện và 497 ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã. Hầu hết cử tri hài lòng, tin tưởng vào trình độ, năng lực và chương trình hành động của các ứng cử viên. Công tác tiếp xúc cử tri nhìn chung diễn ra thuận lợi, cởi mở, thiết thực và được đông đảo cử tri tham gia hưởng ứng.

Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử được bảo đảm tuyệt đối. Tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh có 34.284/34.342 cử tri, đạt tỷ lệ 99,83%. Tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu HĐND huyện có 34.249/34.322 cử tri, đạt tỷ lệ 99,79% và tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu HĐND cấp xã có 33.615/33.695 cử tri, đạt tỷ lệ 99,67%.

Cử tri đã lựa chọn, bầu đủ 3 đại biểu Quốc hội, 4 đại biểu HĐND tỉnh và 31 đại biểu HĐND huyện Minh Hóa. Riêng đối với cấp xã, số đại biểu được bầu của HĐND cấp xã là 296 đại biểu, số người trúng cử là 288 người; có 2 đơn vị là phải tiến hành bầu cử thêm vì người trúng cử đại biểu HĐND ở các đơn vị này chưa đủ 2/3 số lượng đại biểu đã được ấn định.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá những tồn tại, hạn chế và bài học kinh nghiệm trong tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Dịp này, UBND huyện Minh Hóa đã tặng giấy khen cho 24 tập thể và 61 cá nhân vì đã có thành tích trong tổ chức bầu cử.

Phan Phương

Nguồn Quảng Bình: http://www.baoquangbinh.vn/chinh-tri/202106/minh-hoa-tong-ket-cong-tac-bau-cu-2190351/