Minh Hóa: Chú trọng đưa hàng Việt về vùng sâu vùng xa

Thời gian qua, huyện Minh Hóa đã phối hợp với nhiều đơn vị tổ chức các hội chợ, phiên chợ, chuyến xe lưu động để đưa hàng Việt đến với người dân trên địa bàn. Thông qua các chương trình này, người dân vùng nông thôn, miền núi rẻo cao trên địa bàn huyện có điều kiện tiếp cận các mặt hàng chất lượng cao được sản xuất trong nước với giá cả phù hợp.

Với đặc thù là huyện miền núi, có nhiều địa phương thuộc vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống nên việc phát triển thương mại, dịch vụ trên địa bàn huyện còn gặp nhiều khó khăn. Những năm trước đây, thị trường nông thôn, miền núi huyện Minh Hóa chủ yếu là chợ truyền thống và các sạp hàng nhỏ lẻ tự phát, do vậy, hàng hóa kém chất lượng, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, nhất là hàng Trung Quốc chất lượng thấp… được bày bán tràn lan và người tiêu dùng không có sự so sánh lựa chọn.

Thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", với vai trò là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo cuộc vận động, Ủy ban MTTQVN huyện Minh Hóa đã tăng cường phối hợp với các đoàn thể, tổ chức thành viên, các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động. Đồng thời, Mặt trận huyện đề ra kế hoạch, giải pháp cụ thể nhằm nâng cao nhận thức và ý thức của người tiêu dùng đối với hàng Việt Nam, kiên quyết tẩy chay hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng.

Tại các chợ khu vực nông thôn, miền núi Minh Hóa, hàng hóa còn hạn chế, không đủ phục vụ nhu cầu tiêu dùng cho bà con. Để kích cầu tiêu dùng, các doanh nghiệp, công ty trên địa bàn huyện đã không ngừng mở rộng các kênh phân phối sản phẩm, tăng cường các chuyến hàng lưu động, đem hàng Việt về các chợ nông thôn, chợ miền núi, đặc biệt là các chợ vùng cao, như: chợ Trung Hóa, Hóa Tiến và Dân Hóa.

Hàng năm, huyện Minh Hóa còn tổ chức hội chợ truyền thống Rằm tháng ba; phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công thương) tổ chức các hội chợ đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi với quy mô gần 100 gian hàng, đây là dịp để người dân trực tiếp tìm hiểu thông tin và mua sắm các sản phẩm hàng hóa chất lượng do các doanh nghiệp trong nước sản xuất.

95% hàng hóa tại siêu thị Diến Hồng (Minh Hóa) là hàng có xuất xứ từ Việt Nam, trong đó có nhiều mặt hàng được sản xuất trong huyện.

95% hàng hóa tại siêu thị Diến Hồng (Minh Hóa) là hàng có xuất xứ từ Việt Nam, trong đó có nhiều mặt hàng được sản xuất trong huyện.

Qua các năm, số lượng phiên chợ ở các xã vùng sâu, vùng xa được huyện Minh Hóa tổ chức tăng mạnh, số chuyến xe bán hàng lưu động ngày càng được nhiều doanh nghiệp, tiểu thương thực hiện; quy mô triển khai, chất lượng hàng hóa được nâng cao; việc tổ chức bán hàng phù hợp hơn với yêu cầu thực tiễn…, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân trong huyện.

Siêu thị Diến Hồng (thuộc Công ty TNHH Diến Hồng) là một trong những đơn vị có nhiều đóng góp tích cực trong cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn huyện. Hiện hàng hóa trong siêu thị có 95% là hàng Việt Nam, trong đó có nhiều mặt hàng được sản xuất tại huyện Minh Hóa, như: dầu lạc Nông Việt, mật ong rừng Hóa Sơn, gà đồi Trung Hóa…, thu hút đông đảo người tiêu dùng trên địa bàn huyện đến mua sắm.

Không chỉ bán hàng tại siêu thị, hàng năm, công ty còn tổ chức hàng trăm chuyến xe lưu động về tận khắp các thôn, bản trong và ngoài huyện để phục vụ tốt cho người tiêu dùng.

Ông Võ Anh Tuấn, Giám đốc siêu thị Diến Hồng cho biết: "Hàng tháng, siêu thị tổ chức 6 chuyến hàng bằng xe lưu động về các chợ, thôn, bản, vùng sâu, vùng xa huyện Minh Hóa nhằm tạo điều kiện cho người dân nông thôn có cơ hội được tiếp cận với các sản phẩm do các doanh nghiệp trong nước sản xuất bảo đảm chất lượng, giá cả hợp lý, phù hợp thu nhập, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Qua đó, giúp người tiêu dùng nông thôn, miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số biết, tiếp cận và sử dụng ngày càng nhiều sản phẩm hàng hóa thương hiệu Việt, góp phần kích cầu tiêu dùng hàng Việt".

Chị Đinh Thị Hương Giang, xã Dân Hóa chia sẻ: "Trước đây, để mua hàng tiêu dùng, người dân phải về chợ thị trấn Quy Đạt mới mua được hàng, nay vào các ngày chợ phiên ở xã Dân Hóa (ngày 3, 13, 23 và 8, 18, 28 âm lịch trong tháng), hàng hóa được bày bán phong phú và đa dạng. Ngoài những gian hàng bày bán các sản vật của người dân, hàng tiêu dùng thiết yếu đều được các doanh nghiệp, tiểu thương mang tới phục vụ nhu cầu tiêu dùng và mua sắm của bà con, hàng hóa luôn bảo đảm giá cả và chất lượng".

Bên cạnh việc tăng cường đưa hàng Việt về nông thôn, UBND huyện Minh Hóađã thành lập các tổ kiểm tra liên ngành về chất lượng, giá sản phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Đồng thời, huyện phối hợp với các cơ quan chức năng cấp tỉnh, như: Cục Quản lý thị trường, thanh tra chuyên ngành của các sở, ban, ngành để kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh trên địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý, tiêu hủy các mặt hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng không rõ nguồn gốc, xuất xứ nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

UBND huyện Minh Hóa cũng đã ban hành các chủ trương, chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ du lịch trên địa bàn.

Trong đó, khuyến khích, hỗ trợ các cơ sở sản xuất đầu tư xây dựng, mở rộng quy mô, năng lực sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa, mở rộng thị trường tiêu thụ; phối hợp với các ban, ngành triển khai thực hiện các chính sách của nhà nước về đất đai, tín dụng ưu đãi, miễn, giảm thuế…, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư sản xuất trên địa bàn; phát triển hạ tầng, xây dựng nâng cấp các chợ truyền thống trên địa bàn tạo môi trường lưu thông, trao đổi hàng hóa…

Theo ông Đinh Minh Đấu, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Minh Hóa, phần lớn người dân huyện Minh Hóa thu nhập còn thấp, cuộc sống còn nhiều khó khăn, trong khi hàng ngoại chất lượng tốt thì giá quá cao, mặt hàng giá thấp thì chất lượng không bảo đảm nên hàng Việt vẫn là lựa chọn phù hợp cho người tiêu dùng. Qua thời gian thực hiện, cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" đã lan tỏa đến 98% người dân trên địa bàn. Thực tế đã chứng minh, sức tiêu dùng hàng Việt tại các chợ, siêu thị, cửa hàng tạp hóa trên địa bàn sôi động hơn, tổng mức bán lẻ hàng Việt Nam trên địa bàn huyện tăng bình quân 45%/năm, hiện có khoảng 85% hàng Việt chiếm lĩnh trên thị trường huyện Minh Hóa.

Thanh Hoa

Nguồn Quảng Bình: http://www.baoquangbinh.vn/kinh-te/202105/minh-hoa-chu-trong-dua-hang-viet-ve-vung-sau-vung-xa-2189061/