Minh Hằng thất bại trước nghệ sĩ Malaysia tại MTV EMA 2018

Vượt qua những đối thủ nặng ký trong danh sách đề cử, Joe Flizzow xuất sắc này chiến thắng tại hàng mục 'Nghệ sĩ Đông Nam Á xuất sắc'.

Tối 4.11, lễ trao giải MTV EMA 2018 diễn ra tại Tây Ban Nha, quy tụ những nghệ sĩ nổi tiếng của nhiều quốc gia.

Tuy không nằm trong các hạng mục giải thưởng chính được trao trên sân khấu của lễ trao giải, nhưng hạng mục “Nghệ sĩ Đông Nam Á xuất sắc” cũng nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả và được công bố trên Wikipedia của MTV EMA 2018.

Danh sách đề cử hạng mục này gốm 7 nghệ sĩ: Minh Hằng (Việt Nam), Afgan (Indonesia), IV of Spades (Philippines), Joe Flizzow (Malaysia), The Sam Willows (Singapore), Slot Machine (Thái Lan) và Twope Southside (Thái Lan).

Người chiến thắng giải thưởng này là đại diện đến từ Malaysia - Joe Flizzow. Đây cũng chính là nghệ sĩ đầu tiên đại diện quốc gia này chiến thắng tại hạng mục “Nghệ sĩ Đông Nam Á xuất sắc” được mở ra từ năm 2013.

Tại lễ trao giải, Joe Flizzow gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ đã ủng hộ anh. Nghệ sĩ này còn muốn dành tặng giải thưởng cho tất cả những nghệ sĩ được đề cử. Anh nói: “Tôi tin điều này chứng tỏ rằng dù chúng ta bé nhỏ về mặt số lượng, chỉ cần hợp lực có thể đạt được những thành quả lớn lao”.

Joe Flizzow năm nay 39 tuổi, bắt đầu sự nghiệp từ năm 1998 trong nhóm rapper Too Phat cùng người bạn Malique. Anh nhận được đánh giá cao khi đã tạo ra được cuộc cách mạng hip hop ở Malaysia và giành được rất nhiều giải thưởng.

Như vậy, năm nay là năm thứ hai liên tiếp nghệ sĩ đại diện Việt Nam thất bại ở hạng mục giải thưởng này. Trước đó, Việt Nam đã có ba nghệ sĩ chiến thắng giải “Nghệ sĩ Đông Nam Á xuất sắc” là Mỹ Tâm (2013), Sơn Tùng MTP (2015) và Đông Nhi (2016).

Minh Hằng là đại diện của Việt Nam tranh giải thưởng “Nghệ sĩ Đông Nam Á xuất sắc” tại MTV EMA 2018. Tuy nhiên, cô đã vấp phải sự phản đối dữ dội từ dư luận. Họ cho rằng cô không đủ năng lực để được đại diện nước nhà tranh giải. Trước những ý kiến này, quản lý Minh Hằng cho biết quyết định này hoàn toàn thuộc về BTC MTV Việt Nam, nữ ca sĩ không phải là người quyết định thể lệ lựa chọn.

Minh Châu

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/van-hoa/minh-hang-that-bai-truoc-nghe-si-malaysia-tai-mtv-ema-2018-927608.html