Minh Đạo bán hàng kiếm sống

Khi sự nghiệp diễn xuất bị chững lại, tài tử phim 'Hoàng tử ếch' lại có duyên với công việc livestream bán hàng.

Sự thoái trào của dòng phim thần tượng Đài Loan làm mưa làm gió một thời, cộng thêm rào cản tuổi tác và danh tiếng xuống dốc khiến sự nghiệp diễn xuất của Minh Đạo sa sút.

Hiện tại, nam diễn viên chủ yếu gây chú ý nhờ kỹ năng bán hàng qua livestream.

Chuyển hướng bán hàng

Mới đây, trang 8days.sg đưa tin Minh Đạo được nữ diễn viên Trương Đình mời kết hợp livestream bán mỹ phẩm. Chỉ trong vòng 40 phút, tài tử đã bán được khoảng 40.000 sản phẩm.

Đến cuối buổi livestream, Minh Đạo chốt số lượng đơn hàng lớn, với tổng tiền hàng bán được lên tới 21,7 triệu USD. Trước khả năng bán hàng của nam diễn viên, cư dân mạng không khỏi trầm trồ. Có người còn gọi anh là “King of Sales” (vua bán hàng).

 Minh Đạo kết hợp cùng Trương Đình livestream bán sản phẩm làm đẹp.

Minh Đạo kết hợp cùng Trương Đình livestream bán sản phẩm làm đẹp.

Người hâm mộ dành nhiều lời khen cho sao phim Hoàng tử ếch khi anh không chỉ am hiểu về sản phẩm mà còn cung cấp lời khuyên hữu ích cho khách hàng. “Tôi là người phải bỏ tiền nhưng lại có cảm giác như mình mới là người thu được nhiều lợi ích từ vụ giao dịch này. Tôi công nhận anh ấy rất cừ”, “Anh ấy thật sự có tài bán hàng. Tôi nghĩ tôi sẽ mua bất cứ thứ gì anh ấy giới thiệu, dù rất có thể, tôi không có nhu cầu sử dụng chúng” là hai trong số nhiều bình luận tích cực về khả năng bán hàng của Minh Đạo.

Theo QQ, sở dĩ tài tử 40 tuổi có thể bán hàng tốt như vậy là vì anh tiếp xúc với chuyện kinh doanh từ sớm. Khi Minh Đạo còn nhỏ, gia đình anh không khá giả. Nam diễn viên lớn lên với những ngày bươn chải ở chợ, phụ giúp gia đình bán cá khô vào kỳ nghỉ đông và hè. Để có nhiều đơn, anh phải luyện kỹ năng thuyết phục và bán hàng.

Khi còn nhỏ, Minh Đạo thường phụ giúp gia đình bán hàng ở chợ.

Khi trở thành người nổi tiếng, Minh Đạo vẫn không thôi phụ gia đình bán hàng. QQ cho biết mẹ của tài tử vẫn bán cá khô và khoai tây ở chợ. Mục tiêu mỗi ngày của bà là bán được khoảng 5.000 đến 6.000 NDT, nhưng kết quả chỉ đạt khoảng 1.000 đến 2.000 tệ. Chỉ khi nào có Minh Đạo hỗ trợ, doanh thu của sạp hàng mới được như mong đợi.

Hiện, Minh Đạo chuyển hướng bán hàng để thêm thu nhập, trang trải cuộc sống.

Sự nghiệp sa sút, phim mới thất bại

Minh Đạo "mát tay" với việc kinh doanh, nhưng sự nghiệp chính của anh - diễn xuất - lại xuống dốc. Giữa tháng 10/2019, xuất hiện trong chương trình Diễn viên mời vào chỗ, tài tử bật khóc khi nói về cảnh ngộ hiện tại của bản thân. Ngôi sao từng được mệnh danh là “hoàng tử phim thần tượng Đài Loan” giờ đây ế show, ít khi nhận được lời mời tham gia dự án mới.

“Mấy năm nay, tôi làm gì cũng thất bại. Chính tôi cũng coi thường mình”, anh chia sẻ. Minh Đạo còn tâm sự rằng suất diễn ở chương trình nói trên là vai đầu tiên trong năm 2019 của anh.

Trước đây, tài tử không phải đi thử vai. Chỉ nhờ thành công của các tác phẩm cũ, Minh Đạo thường được mời đóng vai chính, thậm chí có nhiều dự án để anh lựa chọn. Nhưng giờ đây, thời huy hoàng của nam diễn viên đã lùi xa vì sự thoái trào của dòng phim thần tượng. Tuổi tác ngày càng cao và danh tiếng đi xuống khiến tài tử gặp khó khăn trong sự nghiệp.

Trong 3 năm qua, Minh Đạo không có dấu ấn đáng kể trên màn ảnh. Năm 2019, anh chỉ có một vai khách mời ở bộ phim Chúng ta không thể làm bạn, thời lượng lên hình ít ỏi.

Bộ phim gần nhất của Minh Đạo - My Dearest - không được đánh giá cao.

Đầu năm 2020, nam diễn viên có một phim lên sóng là My Dearest, đóng cặp với Đặng Gia Giai. Trên thực tế, tác phẩm đã hoàn tất quay dựng từ năm 2017. Trải qua 3 năm “đắp chiếu”, My Dearest mới có cơ hội lên sóng. Tuy nhiên, tác phẩm dường như biệt tăm trên “bản đồ” phim chất lượng năm nay. Trên Douban, khán giả đánh giá thấp My Dearest và thắc mắc vì sao Minh Đạo lại chọn một kịch bản kém hấp dẫn như vậy.

Thời gian gần đây, không chỉ sự nghiệp đóng phim mà đời tư của Minh Đạo cũng gặp sóng gió. Hồi tháng 1 năm nay, showbiz Hoa ngữ chấn động khi có tin anh trai của nam diễn viên vì túng quẫn mà ra tay giết hại cả nhà.

Chưa đầy một tháng sau, tài tử bị một bộ phận cư dân mạng yêu cầu rời khỏi làng giải trí khi video anh ăn súp dơi vào năm 2002 bị đào lại, giữa thời điểm loài động vật hoang dã này bị nghi là nguyên nhân gây bùng phát dịch viêm phổi cấp ở Trung Quốc.

Sau những tin tức tiêu cực trên, Minh Đạo dường như càng kín tiếng hơn. Tháng 6/2020, Minh Đạo lộ chuyện đã kết hôn và có con với Vương Đình Huyên.

Nguyên Hạnh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/minh-dao-ban-hang-kiem-song-post1124073.html