Minh bạch việc công khai nợ thuế

Những hiệu quả của việc thu hồi nợ thuế trong thời gian qua cho thấy, cần minh bạch hơn nữa việc công khai danh sách doanh nghiệp nợ thuế và công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành.

Tại TPHCM, như chia sẻ của ông Lê Duy Minh, Phó cục trưởng Cục Thuế, tình hình thu hồi nợ thuế đang khá khả quan khi những công cụ như thông báo nợ thuế, cưỡng chế thuế, công khai danh sách doanh nghiệp nợ thuế hàng tháng... phát huy hiệu quả. Đặc biệt, cơ quan thuế đã nhận được sự phối hợp, hỗ trợ tích cực từ chính quyền địa phương tại phường, xã, ban quản lý chợ trong việc nhắc nhở người nộp thuế và các sở, ngành liên quan trong việc thực hiện các biện pháp cưỡng chế.

Tính từ đầu năm đến hết tháng 10 cho thấy, đơn vị này đã ban hành trên 3,4 triệu lượt thông báo nợ thuế; gần 30.000 quyết định cưỡng chế thuế; công khai thông tin hơn 5.000 lượt doanh nghiệp, cá nhân nợ thuế. Sau các biện pháp cưỡng chế, cơ quan thuế đã thu được hơn 16.000 tỉ đồng nợ thuế.

Thu nợ tiền thuế, như chia sẻ của lãnh đạo cấp phòng tại một chi cục thuế thuộc Cục Thuế TPHCM, đang được xem là một trong những giải pháp quan trọng để gia tăng nguồn thu.

Từ hiệu quả đo đếm được của việc công khai nợ thuế mới thấy, luôn có cách để thu hồi nợ. Điểm mấu chốt của câu chuyện này là thực thi rốt ráo, tích cực và minh bạch thông tin.

Thực ra, không phải đến tận bây giờ, ngành thuế mới coi trọng chuyện thu hồi nợ thuế. Điều khác biệt hiện nay là công tác này, trong đó đáng chú ý là việc công bố danh sách các doanh nghiệp nợ thuế, được làm đều đặn, thường xuyên và chuyên nghiệp hơn. Để tránh tình trạng sai sót như đã xảy ra trước đây, cơ quan thuế đã kiểm tra kỹ lưỡng thông tin, đối chiếu với doanh nghiệp cũng như loại trừ những trường hợp đang khiếu nại.

Theo vị lãnh đạo chi cục thuế kể trên, hiện tại, việc công khai này tỏ ra có hiệu quả. Sau công bố, nhiều doanh nghiệp trong danh sách đã “tự giác đi nộp”, thực hiện nghĩa vụ với những mức độ khác nhau, từ nộp một phần đến đóng đủ. Nhưng, đó chưa phải là hiệu quả lớn nhất. Danh sách doanh nghiệp nợ thuế được công khai định kỳ còn đang giúp minh bạch thông tin để các doanh nghiệp làm ăn trên thị trường hiểu hơn về đối tác; người tiêu dùng có thêm dữ liệu về nhà sản xuất hàng hóa mình đang mua hay chủ đầu tư mình đang có ý định mua căn hộ... Đây cũng đang là “tiêu chí” đánh giá sự minh bạch của từng cán bộ thuế, bên cạnh việc áp chỉ tiêu thu hồi nợ. Bởi lẽ, cán bộ thuế sẽ phải giải trình cho từng trường hợp nếu không thực hiện cưỡng chế hay công bố thông tin theo dữ liệu trích xuất từ hệ thống.

Đặc biệt, danh sách nợ thuế với tên tuổi, địa chỉ rõ ràng của người nợ thuế cũng đang là chỉ dấu có tác dụng thúc đẩy sự phối hợp giữa các cơ quan: thuế - công an - chính quyền địa phương trong công tác thu nợ. Thời gian qua, như nhận xét của người trong ngành là sự phối hợp này đang tốt dần lên, mang lại hiệu quả thực sự bởi thu hồi nợ là một tiêu chí công tác của cán bộ địa phương.

Như vậy, rõ ràng, việc công khai tên tuổi những doanh nghiệp chưa chấp hành tốt nghĩa vụ thuế mang lại nhiều lợi ích, không chỉ riêng cho ngành thuế. Từ hiệu quả đo đếm được của việc công khai nợ thuế mới thấy, luôn có cách để thu hồi nợ. Điểm mấu chốt của câu chuyện này là thực thi rốt ráo, tích cực và minh bạch thông tin.

Bùi Tâm An

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/282506/minh-bach-viec-cong-khai-no-thue-.html