Miley Cyrus và dàn sao xăm chó, mèo lên vị trí gây đau đớn trên cơ thể

Nhằm tưởng nhớ thú cưng, Miley Cyrus, Pink hay Ariana Grande đã dành riêng những vị trí nổi bật trên cơ thể để xăm chân dung chúng.

 Người nổi tiếng thường chọn cách xăm lên cơ thể để tưởng nhớ về người họ yêu thương hoặc nhắc nhở bản thân. Bên cạnh đó, một số người lại muốn làm điều tương tự với thú cưng của mình. Mới đây, Grant Gustin xăm lên bắp tay hình Jett - chó cưng của anh - để nhớ về những thăng trầm cả hai cùng trải qua. Diễn viên The Flash cho rằng Jett như người bạn thân thiết và sẽ đồng hành với anh trong thời gian tới.

Người nổi tiếng thường chọn cách xăm lên cơ thể để tưởng nhớ về người họ yêu thương hoặc nhắc nhở bản thân. Bên cạnh đó, một số người lại muốn làm điều tương tự với thú cưng của mình. Mới đây, Grant Gustin xăm lên bắp tay hình Jett - chó cưng của anh - để nhớ về những thăng trầm cả hai cùng trải qua. Diễn viên The Flash cho rằng Jett như người bạn thân thiết và sẽ đồng hành với anh trong thời gian tới.

Miley Cyrus có niềm đam mê mãnh liệt với thú cưng. Bởi vậy, xăm là cách cô chọn để thể hiện lòng tôn kính dành cho những con vật. Giọng ca Malibu đã xăm lên ngực chân dung Floyd - chú chó quá cố của cô, con cá đuối Clauslow. Ngoài ra, cô cũng có vị trí dành riêng cho hai "người bạn thân thiết" Emu và Mary Jane.

Pink đã quyết định xăm tràn một phần cẳng tay hình chú chó bulgie có tên Elvis kèm theo câu kinh thánh. Elvis đã mất vào năn 2007. Để đổi khác, cô xăm và cụm từ "Sir Corky Moore 89-03" nhằm tưởng nhớ con chó đã gắn bó suốt thời thơ ấu. Các số "89-03" đại diện cho năm sinh và mất của nó.

Ariana Grande có ít nhất 47 hình xăm trên cơ thể. Cô dành hai vị trí để in hình những con thú cưng của mình là Toulouse và Myron. Vì mu bàn tay có nhiều xương, bạn sẽ không tránh khỏi cảm giác đau đớn như giọng ca 7 rings từng trải qua.

Lena Dunham có hình xăm nhỏ cho chú mèo quá cố trên xương bả vai. Nó có tên đầy đủ là Gia Marie Carangi. Dunham chỉ gắn bó với Gia khoảng 9 tháng trước khi nó qua đời vào tháng 6/2018. Cùng năm, nữ diễn viên người Mỹ quyết định xăm hình Gia vào đúng ngày Quốc tế mèo.

Zoey Deutch xăm khuôn mặt con chó tên Maybelle ở một bên mắt cá chân và tên của nó nằm phía đối diện. Trước đó, cô cũng xăm hình con chó này vào gót chân. Theo các chuyên gia làm đẹp, mắt cá chân là một trong những nơi đau đớn nhất để ghi dấu. Trong lúc xăm, bạn có thể cảm nhận sự ma sát của kim trên khắp bàn chân.

Lúc đầu, Demi Lovato muốn tưởng nhớ thú cưng của mình bằng câu "Buddy đã ở đây". Phông này được cô cố tình chọn để giống chữ viết tay của trẻ em. Vào tháng 1/2019, cô đã xăm thêm mặt của Buddy vào phía trên. Chú chó này qua đời vì bị sói cắn.

Không chọn chó hay mèo, Pete Davidson xăm hình con heo Piggy Smallz - thú cưng anh và Ariana Grande nuôi trước khi chia tay - ở eo trái. Anh dành sự tin tưởng cho một trong những nghệ sĩ xăm yêu thích của Grande - Mira Mariah. Làn da ở eo khá mỏng và nhạy cảm nên sẽ khiến bạn thấy đau khi xăm.

Jeffrey Dean Morgan xăm tên chú chó quá cố Bisou (tiếng Pháp có nghĩa là nụ hôn) lên cẳng tay. Với vị trí xăm này, người nhìn chỉ có thể chiêm ngưỡng từ phía sau hoặc khi Morgan gập tay. Ngôi sao The Walking Dead đã tình cờ gặp những trẻ em bán chó trên bãi biển vào cuối những năm 90. Anh đã mua Bisou và sống với nó hơn một thập kỷ.

Thay hình bạn gái thành Samurai và loạt hình xăm chữa cháy ấn tượng Những hình xăm hỏng hay vết sẹo ngoài da không còn là mối lo ngại khi bạn có ý tưởng khắc phục phù hợp.

Hoài Thương
Ảnh: Insider

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/miley-cyrus-va-dan-sao-xam-cho-meo-len-vi-tri-gay-dau-don-tren-co-the-post1055326.html