Miley Cyrus - ca sĩ có sở thích yêu ngắn ngủi, tình trường phức tạp

Trải qua gần chục cuộc tình ngắn ngủi, Miley Cyrus hiện tại không quan tâm chuyện tái hôn và sinh con, nhất là sau đổ vỡ hôn nhân với Liam Hemsworth.

 Ngày 14/8, US Weekly đưa tin Miley Cyrus chia tay người yêu Cody Simpson. Nữ ca sĩ không còn ở cùng bạn trai người Australia sau 10 tháng hẹn hò. Trong buổi livestream, giọng ca We Can't Stop khẳng định cả hai thoải mái hơn khi làm bạn bè. "Hai mảnh ghép không còn tạo nên tổng thể hoàn hảo. Chúng tôi làm bạn hơn 10 năm và tiếp tục giữ quan hệ này. Các bạn đừng cảm thấy lạ nếu thấy chúng tôi đi chơi chung vào những ngày tới", Cyrus nói. Ảnh: Instagram.

Ngày 14/8, US Weekly đưa tin Miley Cyrus chia tay người yêu Cody Simpson. Nữ ca sĩ không còn ở cùng bạn trai người Australia sau 10 tháng hẹn hò. Trong buổi livestream, giọng ca We Can't Stop khẳng định cả hai thoải mái hơn khi làm bạn bè. "Hai mảnh ghép không còn tạo nên tổng thể hoàn hảo. Chúng tôi làm bạn hơn 10 năm và tiếp tục giữ quan hệ này. Các bạn đừng cảm thấy lạ nếu thấy chúng tôi đi chơi chung vào những ngày tới", Cyrus nói. Ảnh: Instagram.

Thông tin hai sao trẻ chia tay làm người hâm mộ tiếc nuối. Từ ngày công khai yêu nhau, họ liên tục thể hiện tình cảm sâu đậm, không có dấu hiệu rạn nứt. Đầu tháng 1, ca sĩ người Australia đăng ảnh, gọi Miley Cyrus là người yêu tuyệt nhất. Trong show The Kyle & Jackie O, anh cũng nói bản thân chững chạc trong tình yêu. "Đây là lần đầu tôi nghiêm túc yêu đương đến thế. Tôi và em ấy có nhiều sở thích giống nhau", Cody Simpson khẳng định. Ảnh: X17, Backgrid.

Trong 20 năm làm nghề, Miley Cyrus từng yêu nhiều người nhưng đều chóng vánh. Năm 7 tuổi, Miley kể cô đã sớm biết rung động, lén hôn Tyler Posey trên phim trường Doc. Sau này, sao phim Teen Wolf thừa nhận ca sĩ Slide Away là người anh trao nụ hôn đầu. Anh cũng thấy nực cười khi cả hai rung động sớm. "Chỉ cần nắm tay cũng khiến tôi phấn khích", diễn viên 29 tuổi nhớ lại. Ảnh: Doc, Getty.

Miley Cyrus có tuổi thơ gắn bó với Disney Channel. Việc gặp gỡ thường xuyên khiến cô nảy sinh tình cảm với Dylan Sprouse - sao nhí nổi tiếng ở series The Suite Life of Zack & Cody. Tuy nhiên, cuộc tình nhanh chóng kết thúc khi Nick Jonas xuất hiện. "Chúng tôi đã hẹn hò nhưng sớm chấm dứt vì Miley yêu Jonas", nam diễn viên nói trong show Jimmy Kimmel Live. Ảnh: Disney.

Ở tuổi 14, Miley Cyrus yêu say đắm Nick Jonas. Cùng là sao nhí Disney, họ được người hâm mộ kỳ vọng yêu nhau dài lâu. Tuy nhiên, cuộc tình tuổi mới lớn chỉ kéo dài được một năm. Sau này nghĩ lại, Miley nói từng cảm giác "không thiết sống" khi chia tay thành viên Jonas Brothers. Ảnh: Shutterstock.

Năm 2008, trái tim Miley Cyrus được xoa dịu khi cô hẹn hò Justin Gaston. Nam diễn viên lớn hơn cô 5 tuổi, được xem là người tình điển trai bậc nhất trong dàn bạn trai của nữ ca sĩ. Giọng ca Wrecking Ball hẹn hò bạn trai được một năm thì chia tay. Hai sao trẻ không thể tiếp tục khi Cyrus đi xa quay phim The Last Song. Ảnh: Flickr.

The Last Song là định mệnh đưa Miley Cyrus và Liam Hemsworth tiến gần với nhau, kéo dài chuyện tình nhập nhằng, đứt quãng suốt 10 năm. Tháng 3/2010, hai sao trẻ hẹn hò sau một tháng gặp nhau ở phim trường. Tháng 5/2012, Liam quỳ gối cầu hôn bạn gái. Một năm sau đó, họ tuyên bố hủy hôn, đường ai nấy đi không rõ nguyên nhân. Ảnh: Getty.

Mãi đến năm 2015, Miley tái hợp tình cũ. Cô mang lại nhẫn đính hôn, cuộc sống bớt nổi loạn. Đến tháng 12/2018, em trai Thần Sấm quyết định kết hôn với ca sĩ nổi tiếng, dọn về sống chung ở Malibu. Chỉ 8 tháng về một nhà, họ ly hôn. Miley Cyrus xác nhận với tờ People cả hai đã đồng ý chia tay. Liam nộp đơn ly dị với lý do khác biệt trong tính cách không thể hòa giải. Ảnh: Shutterstock.

Trong số dàn người tình, Miley Cyrus khẳng định yêu Liam Hemsworth nhất. Trong chương trình Call Her Daddy, nữ ca sĩ nói đã giữ mình đến năm 16 tuổi. "Tôi không lên giường với ai đến khi gặp anh ấy, người mà tôi đã kết hôn". Cô cũng thừa nhận nói dối điều này với Liam vì sợ bạn trai chê bai. Sao phim Hannah Montana nhấn mạnh không quan tâm chuyện tái hôn, sinh con sau cuộc hôn nhân bất thành với Liam Hemsworth. Ca khúc Midnight Sky của Cyrus mới phát hành cũng nói về chồng cũ, không phải Cody Simpson. Ảnh: Getty.

Vì yêu Liam Hemsworth say đắm, sau những lần chia tay, cô sa vào lối sống nghiện ngập, nổi loạn. Nữ ca sĩ cũng yêu đương chóng vánh với hàng loạt sao nam khác. Khoảng năm 2010, sau lần tạm chia tay Liam, cô bị bắt gặp hôn Avan Jogia (phải) trước thềm sinh nhật 18 tuổi. Năm 2013, Miley tiếp tục hẹn hò Kellan Lutz sau khi hủy hôn với Liam Hemsworth. Thời điểm ấy, chồng cũ cô thất vọng vì anh và sao phim Twilight là bạn thân. Tuy nhiên, những cuộc tình này đều chóng vánh, không đi đến đâu. Ảnh: Instagram, Getty.

Cũng trong thời gian tạm chia tay Liam Hemsworth, giọng ca Party in the U.S.A công khai yêu Patrick Schwarzenegger. Nữ ca sĩ và con trai "kẻ hủy diệt" Arnold Schwarzenegger được khen đẹp đôi. Thậm chí, cựu sao nhí Disney thân thiết với cha ruột của bạn trai, thường xuyên tới nhà. Tuy nhiên, cuộc tình cũng kéo dài khoảng vài tháng. Miley Cyrus đã chia tay sau khi phát hiện Patrick ngoại tình, hôn gái lạ. Ảnh: Flickr.

Hai cuộc tình gây tranh cãi nhất của Miley Cyrus là với thiên thần Victoria's Secret Stella Maxwell và vlogger Kaitlynn Carter. Thời gian công khai yêu đồng tính, ca sĩ 28 tuổi không ngại nắm tay, hôn bạn gái ở chốn đông người. Tuy nhiên, cũng giống nhiều người tình khác, mối tình đồng giới đều kết thúc sớm. Ở Miley, tuy yêu nhiều người, tình trường phức tạp nhưng cô đều chọn cách chia tay trong êm đẹp. Ảnh: Backgrid.

Trạch Dương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/miley-cyrus-ca-si-co-so-thich-yeu-ngan-ngui-tinh-truong-phuc-tap-post1120161.html