Milan vượt qua vòng bảng Champions League

Đại diện Italy thắng 4-0 trước Salzburg rạng sáng 3/11 (giờ Hà Nội) để tự định đoạt số phận của mình ở Champions League.

 Olivier Giroud tỏa sáng giúp Milan tiến vào vòng 16 đội Champions League mùa này. Ảnh: Reuters.

Olivier Giroud tỏa sáng giúp Milan tiến vào vòng 16 đội Champions League mùa này. Ảnh: Reuters.

Trước lượt cuối bảng E, AC Milan vẫn có khả năng chia tay sân chơi Champions League nếu họ thua Salzburg. Trận đấu giữa Milan và Salzburg chính là cuộc đối đầu phân định tấm vé đi tiếp còn lại ở bảng E. Đại diện nước Áo cần thắng trong khi Milan chỉ cần hòa đối thủ là đi tiếp.

Song trong một ngày thi đấu bùng nổ của hàng công, Milan có chiến thắng đậm. Cú đúp của Olivier Giroud ở các phút 14 và 57 cùng với hai pha lập công từ Rade Krunic và Junior Messias giúp "Rossoneri" có chiến thắng dễ. Đội chủ nhà chơi sắc sảo và tỏ ra hiệu quả hơn trong các pha bóng cuối.

Cả trận, Milan chỉ kiểm soát 48% thời lượng bóng, tung ra 15 cú sút (7 trúng đích) nhưng ghi tới 4 bàn. Ở phía bên kia, Salzburg sút tổng cộng 16 (6 trúng đích). Đội vô địch Áo cũng có nhiều cơ hội trận này nhưng tài năng của thủ môn Ciprian Tatarusanu khiến Milan tránh được bàn thua. Người gác đền 36 tuổi cũng được xem là hiện tượng lạ của bóng đá châu Âu mùa này khi trước đó, anh chỉ sắm vai dự bị tại Milan.

Sau khi thủ môn số một của Milan, Mike Maignan, dính chấn thương nặng kể từ đầu tháng, Tatarusanu nắm lấy cơ hội và chơi ổn thời gian qua.

Về phần Salzburg, trận thua toàn diện trước Milan khiến họ yên vị với suất dự Europa League mùa này. Đại diện nước Áo đã nỗ lực kể từ đầu vòng bảng. Nhưng chênh lệch trình độ và kinh nghiệm giữa họ và Milan hay Chelsea quá lớn.

Tiến vào vòng 16 đội với vị trí nhì bảng, Milan có thể đụng độ nhiều CLB lớn dẫn đầu như Chelsea, Real Madrid, Man City hay Bayern. Ngoài ra, Porto, Tottenham hay Benfica cũng sẽ là các đối thủ tiềm tàng của Milan ở giai đoạn knock-out Champions League.

Hoạt họa Barca và Ronaldo cùng góp mặt ở Europa League Bleacher Report thuật lại hành trình tồi tệ ở vòng bảng Champions League khiến đội chủ sân Camp Nou rơi xuống Europa League, giải đấu có sự góp mặt của Cristiano Ronaldo (MU).

Hồng An

Đồ họa: Minh Phúc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/milan-vuot-qua-vong-bang-champions-league-post1371466.html