Milan đòi lại ngôi đầu, tái lập kỷ lục 70 năm của Barca

Hậu vệ Theo Hernandez ghi bàn phút bù giờ giúp AC Milan lấy lại ngôi đầu Serie A trong trận đấu với Lazio rạng sáng nay.

Các cầu thủ AC Milan vào trận với quyết tâm giành phần thắng để lấy lại ngôi đầu bảng đang bị Inter tạm chiếm ở trận đấu diễn ra sớm hơn.

Milan cụ thể hóa tham vọng bằng bàn mở tỉ số ngay phút thứ 10. Calhanoglu đá phạt góc tạo điều kiện cho Ante Rebic đánh đầu ghi bàn. 7 phút sau, đến lượt tuyển thủ Thổ Nhĩ Kỳ đích thân ghi bàn nhân đôi tỉ số trên chấm phạt đền.

Dẫn sớm 2 bàn, Milan bắt đầu chơi chậm lại và bị Lazio vùng lên mạnh mẽ. Phút 27, tiền vệ Luis Alberto của Lazio ghi bàn rút ngắn tỉ số cho đội khách. Sang hiệp 2, Ciro Immobile tung cú volley đánh bại thủ thành Donnarumma để đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Bàn thua khiến Milan bừng tỉnh. Họ chơi quyết tâm hơn, tạo ra nhiều cơ hội và được đền đáp với bàn thắng của hậu vệ Theo Hernandez ở phút 90+2. Thắng trận 3-2, Milan đòi lại ngôi đầu từ tay Inter trong trận đấu cuối cùng của năm 2020.

Milan là CLB duy nhất còn bất bại trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu mùa này. Họ đã giành 34 điểm sau 14 vòng, gấp đôi số điểm so với 14 trận ở mùa trước.

Ba bàn thắng trong trận đấu với Lazio còn giúp Milan tái lập kỳ tích 70 năm của Barcelona. Cụ thể, Milan là đội thứ 2 trong lịch sử (cùng với Barca) ghi được 2 bàn trở lên trong ít nhất 15 trận liên tiếp cùng một năm dương lịch. Tuy nhiên, kỷ lục của Barca kéo dài 18 trận và Milan không thể cân bằng vì năm 2020 không còn trận đấu nào khác.

Ở mùa giải quá khứ hơn 70 năm trước, kỷ lục ghi bàn của Barcelona giúp đội bóng này 2 lần liên tiếp vô địch La Liga. Đoàn quân của HLV Pioli cũng mong muốn làm điều tương tự để phá thế thống trị của Juventus ở Serie A.

AC Milan sẽ nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới, trước khi trở lại Serie A gặp Benevento ngày 3/1/2021.

Mạnh Tùng

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/milan-doi-lai-ngoi-dau-tai-lap-ky-luc-70-nam-cua-barca-1768723.tpo