Milan bắt đầu đi shopping cho triều đại Pioli

Sau khi chính thức ký hợp đồng 2 năm với Stefano Pioli, Milan liền đẩy mạnh công tác chuyển nhượng. Họ bắt đầu khoanh vùng các mục tiêu mua sắm để củng cố sức mạnh đội hình nhằm sẵn sàng cho mùa giải sau.

Tạm bỏ qua Ralf Rangnick, việc Milan gắn bó với Pioli không có nghĩa là ngừng mua sắm. Milan vẫn sẽ tăng cường chất lượng đội hình bằng các mục tiêu đã được nói đến suốt Hè này. Giám đốc kỹ thuật Paolo Maldini, với sự giúp đỡ của hai người trợ lý Ricky Massara, Hendrik Almstadt và trưởng bộ phận tuyển trạch Geoffrey Moncada, đã bắt đầu tiếp cận các mục tiêu chuyển nhượng.

Maldini đã gặp người đại diện Fali Ramadani của Ante Rebic để bàn về việc mua đứt chân sút này từ Frankfurt. Rebic có hợp đồng mượn 2 năm với Milan, nhưng đội bóng Serie A muốn mua đứt ngay vào cuối mùa với giá 30 triệu euro. Nhưng đáng nói là trong cuộc gặp, theo báo chí Italia, Maldini có đề cập đến trường hợp của tiền đạo Luka Jovic, vốn cũng là khách hàng của Ramadani.

Nếu Milan hỏi mượn thì có thể thuyết phục được Milan nhả Jovic. Thương vụ này chưa có gì rõ ràng. Jovic thực chất là mục tiêu yêu thích của Rangnick. HLV Stefano Pioli không đề cập nhiều đến trường hợp này. Nhưng nếu có cơ hội, Milan sẽ đẩy mạnh thương vụ Jovic mà cũng không tạo ra mối bất hòa nào với Pioli.

Pioli không đề xuất mua Jovic mà ông nhắc đến một cái tên “bình dân” hơn: Keita Balde, học trò của ông hồi hai người cùng ở Lazio. Mùa này Balde đá cho Monaco, ghi tổng cộng 8 bàn, có 4 đường kiến tạo sau 26 lần ra sân trên mọi đấu trường. Đây không phải một ngôi sao xuất sắc, nhưng nếu Milan lấy tiêu chí rẻ, còn trẻ (Balde sinh năm 1995) và có thể thích nghi ngay với Serie A, thì Balde là một ứng viên sáng giá. Anh đang được định giá 16 triệu euro và tiền đạo này cũng từng có năm tháng thi đấu cho Inter.

Milan đang muốn chiêu mộ Keita Balde, đồng thời mua đứt Rebic.

Milan đang muốn chiêu mộ Keita Balde, đồng thời mua đứt Rebic.

Nhưng sốc nhất phải kể đến việc Milan tiếp cận hai “viên ngọc” của Fiorentina là Gaetano Castrovilli và Federico Chiesa. Đây là bộ đôi cầu thủ Italia “hot” bậc nhất, và nếu nghiêm túc, Milan sẽ phải cạnh tranh với Inter và Juventus. Giá chuyển nhượng của họ lần lượt là 40 và 60 triệu euro, nhưng nếu quyết định mua, Milan thậm chí phải trả cao hơn. Đơn giản bởi Milan không được dự Champions League, nên gặp bất lợi lớn trong cuộc đua này.

Bên cạnh việc chiêu mộ cầu thủ mới, việc HLV Pioli ở lại sẽ khiến Zlatan Ibrahimovic thay đổi quyết định. Có thể, chân sút này sẽ kí hợp đồng 1 năm với Milan để tiếp tục dìu dắt đàn em. Thật sự Ibra là người quan trọng với phòng thay đồ Milan, từ ngày anh đến thì tinh thần đội bóng khác hẳn. Đến nay, Ibra đã ghi 8 bàn, có 4 kiến tạo sau 17 lần ra sân cho Milan, hiệu suất không tồi với cầu thủ đã 38 tuổi.

Nếu mua thêm 1-2 chân sút và giữ Ibra ở lại, có thể Milan sẽ chia tay Rafael Leao. Khả năng này là không cao, vì Leao mới được mua về và thật ra cũng có tiến bộ đôi chút vào giai đoạn cuối mùa. Chỉ trong trường hợp hàng công quá chật chội, Milan sẽ cân nhắc cho Leao đến các đội khác theo dạng cho mượn, khi anh là chân sút được Pioli sử dụng ít nhất. Nhưng ai cũng hiểu, giữ Leao ở lại để Ibrahimovic dạy dỗ là lựa chọn khả thi hơn.

Nói chung, đây là giai đoạn người ta muốn thấy sự đồng thuận ở thượng tầng Milan. Quá nhiều tranh cãi đã nổ ra trong mùa giải này. Việc gắn bó với Pioli đang được kì vọng là bước đi hàn gắn mối quan hệ giữa Gazidis, “đội của Maldini” và phe Pioli - Ibrahimovic. Chỉ khi họ cùng nhìn về một hướng, những gì Milan đang làm mới có hy vọng.

Theo bongdaplus.vn

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/202007/milan-bat-dau-di-shopping-cho-trieu-dai-pioli-2493036/