Mike Tyson: Sợ hãi mọi thứ và 'dự cảm' về cái chết

Huyền thoại quyền Anh Mike Tyson khiến người hâm mộ lo lắng khi nói rằng cái chết đang cận kề và tiết lộ mình là người sợ hãi mọi thứ.

Trên podcast của mình, Mike Tyson đã chia sẻ với bác sĩ tâm lý học Sean McFarland rằng, ông cảm thấy mình đang cận kề với cái chết. Tuy nhiên đây không phải là lần đầu tiên ông có dấu hiệu bất ổn về tâm lý.

“Tôi nhìn vào gương và thấy những chấm nhỏ trên mặt mình. Tôi nói ‘Chà, điều này chứng tỏ rằng thời hạn của mình đã tới gần, hẳn là không còn bao lâu nữa’”, Mike Tyson nói.

Mike Tyson chia sẻ những suy nghĩ tiêu cực về cuộc sống. (Ảnh: Economic Times).

Mike Tyson chia sẻ những suy nghĩ tiêu cực về cuộc sống. (Ảnh: Economic Times).

Cựu vô địch quyền Anh nói ra điều này trong buổi trò chuyện về “Mike”, bộ phim kể lại cuộc đời và sự nghiệp của chính ông. Bên cạnh việc ám chỉ cái chết đang tới gần, Mike Tyson thừa nhận, ông giống như một đứa trẻ sợ sệt và không thể kiểm soát được hành vi bạo lực của bản thân, rằng ông đang trải qua trận đấu khó khăn nhất trong cuộc đời. Đó là khi ông mắc kẹt với chính bản thân mình.

“Tôi, Mike Tyson, lại là kẻ sợ sệt mọi thứ. Điều đó nghe có lý chút nào không? Tất cả điều tôi biết chỉ là tấn công. Không ai hiểu tôi ghét bản thân mình nhiều thế nào”, Mike chia sẻ.

Khi người dẫn chương trình nói tâm thế luôn tấn công là điều mà các VĐV hàng đầu thế giới thường có, Tyson lập tức phản bác, cho rằng thành công hay tiền bạc đều không thể giúp ông tìm được cảm giác an toàn.

“Thành công - đó là lý do khiến tôi xé nát cuộc đời mình. Tôi tự dìm bản thân xuống nhiều không kém những lần tự động viên mình đứng lên. Khi bạn có tiền trong tài khoản, đến tháng nhận séc thanh toán và cứ thế sống thoải mái đến hết đời, liệu đó có phải là an toàn? Điều đó có giúp bạn miễn nhiễm với bệnh tật, không bị tai nạn giao thông hay một ngày nào đó nảy ra ý định nhảy cầu? Tôi không biết tiền bạc có thể bảo vệ chúng ta khỏi những điều đó hay không”, võ sĩ 56 tuổi nói.

Mike Tyson không cho rằng nhiều tiền sẽ mang lại cuộc sống hạnh phúc. (Ảnh: Marca).

Tuổi thơ khốc liệt và tính bạo lực

Trong quá khứ, Mike Tyson nhiều lần có hành vi bạo lực. Ông không có tuổi thơ êm ấm. Cha của Mike Tyson bỏ đi khi ông mới được sinh ra, trong khi mẹ là người nghiện rượu và thường xuyên đánh đập con. Bởi vậy, Mike Tyson lớn lên với những vụ ẩu đả trên đường phố.

Mẹ cũng yêu tôi, nhưng bà ấy lại rất bạo lực. Bà không gắn bó với ai, không làm việc nhiều và không ngần ngại đánh tôi bằng bất cứ thứ gì. Mẹ tôi nghiện rượu nặng, cặp kè với nhiều bạn trai và nhiều thứ khác nữa. Thỉnh thoảng bà đưa bạn trai về nhà để cùng uống, lúc đó tôi lục túi họ và ăn trộm ít tiền”, Mike Tyson hồi tưởng trên podcast của mình.

Mike Tyson cùng HLV Cus D'Amato. (Ảnh: NPR).

Sau này, Mike Tyson theo học boxing và thân thiết với HLV Cus D’Amato. Tyson xem D’Amato như một người cha nuôi, thế nên cái chết của vị HLV này năm 1985 đã ảnh hưởng lớn tới tinh thần và phần nào khiến ông mất kiểm soát.

Mike Tyson từng bị cáo buộc có hành vi đe dọa vợ cũ là Robin Givens, gặp rắc rối với ma túy và phải ngồi tù vì tội hiếp dâm. Ngoài ra, ông từng bị buộc tội tấn công người khác khi tranh cãi trong một vụ tai nạn giao thông, thậm chí từng tìm cách hối lộ với nhân viên sở thú để đánh nhau với một con khỉ đột.

Tháng 4 vừa qua, Mike Tyson ẩu đả với một hành khách trên máy bay. Trong đoạn video do hãng tin TMZ đăng tải, cựu võ sĩ 56 tuổi liên tục đấm vào mặt một người hâm mộ vì cảm thấy bị làm phiền.

Sa sút tinh thần

Nhưng lúc này, “Mike thép” đang gặp nhiều vấn đề tâm lý. Ông từng phải nhập viện vì bị trầm cảm, mất kiểm soát hành vi và không kiềm chế được cơn nóng giận. Trong số podcast tháng 10/2021, Mike Tyson thừa nhận rằng ông thường khóc vì sợ trước mỗi trận đấu. Sau này, cựu võ sĩ người Mỹ nhiều lần nhắc tới nỗi sợ của bản thân và phải áp dụng các phương pháp điều trị đặc biệt.

“Tôi không hiểu nhiều, nhưng tâm trí của tôi giống như một căn phòng tra tấn. Tôi phải kiểm soát nó để cuộc sống của mình ổn định hơn”, Mike Tyson nói.

Thực tế cuộc sống của Mike Tyson sa sút vào đầu những năm 2000. Ông từng phải đệ đơn xin phá sản năm 2003 và phải chịu cú sốc tinh thần lớn khi con gái Exodus qua đời. Năm 2020, Mike Tyson nói trên chương trình talkshow The Ellen Show của MC lừng danh Ellen DeGeneres rằng mình đang ăn chay, tuy nhiên sau đó ông thú nhận đó là lời nói dối. Thực tế ông là kẻ nghiện rượu và chất kích thích.

Khi về già, Mike Tyson phải nếm trải những tâm bệnh như trầm cảm, nóng giận không thể kiểm soát. (Ảnh: NBC News).

Bác sĩ Sean McFarland thừa nhận rằng, Mike Tyson đang ở giai đoạn tồi tệ và không hề quan tâm tới sức khỏe. Thậm chí, ông phải đi cùng Mike Tyson tới những nơi đông người để giúp võ sĩ này giảm căng thẳng.

“Mike từng nói với tôi rằng ‘Đầu tôi muốn nổ tung khi bước vào nhà hàng, như thể mọi người đang hét lên những từ ngữ xấu xa’. Thế nên tôi và Mike quyết định giao ước ngầm với nhau mỗi khi đi tới rạp phim, nhà hàng hay bất cứ đâu. Ông ấy sẽ vỗ nhẹ vào tôi khi cảm thấy sợ sệt hay bị cảm xúc lấn át”, Bác sĩ McFarland nói.

Dường như sau những năm tháng sắm vai “người đàn ông tệ nhất hành tinh”, Mike Tyson đang dần rũ bỏ cuộc đời tai tiếng, tuy nhiên nhà cựu vô địch quyền Anh đang phải khổ sở chịu đựng những vết thương tinh thần khi về già.

Thành Đỗ

Nguồn VTC: https://vtc.vn/mike-tyson-so-hai-moi-thu-va-du-cam-ve-cai-chet-ar689755.html