'Mike Tyson sẽ chết trên sàn đấu nếu thượng đài với Fury'

Sau tuyên bố tái xuất ở tuổi 53, huyền thoại Mike Tyson gây bất ngờ khi đề nghị so găng với nhà vô địch WBC Tyson Fury. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng ông không thể sống sót.

Tyson từng làm dậy sóng làng quyền anh khi trở thành nhà vô địch trẻ nhất trong lịch sử ở tuổi 20. 15 năm sau khi giải nghệ, huyền thoại người Mỹ một lần nữa khiến người hâm mộ xôn xao khi tuyên bố trở lại võ đài. Nhiều lời đề nghị so găng lập tức được đưa ra, một số võ sĩ tự nguyện làm đối thủ.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia quyền anh cảnh báo Tyson về khả năng đối đầu với võ sĩ trẻ hơn, khi "Tay đấm thép" yêu cầu thượng đài với Fury. Chuyên gia quyền anh của BBC Steve Bunce và võ sĩ Dillian Whyte đều cho rằng Tyson sẽ chết trên sàn nếu so găng với hậu bối người Anh.

 Tyson duy trì tập luyện để chuẩn bị cho kế hoạch tái xuất. Ảnh: Instagram.

Tyson duy trì tập luyện để chuẩn bị cho kế hoạch tái xuất. Ảnh: Instagram.

Tốc độ và khả năng chịu tổn thương

Trong quá khứ, Tyson là hiện thân của con hổ dữ trên sàn đấu. Ông có đầy đủ sức mạnh và kỹ thuật của võ sĩ tài năng. Ở thời kỳ đỉnh cao, "Tay đấm thép" còn có thể kiêu ngạo với cái danh "Nhà vô địch trẻ nhất lịch sử quyền anh".

Về phía Fury, võ sĩ người Anh được xem là một trong những tay đấm hạng nặng hay nhất hiện tại, bên cạnh Anthony Joshua và Deontay Wilder. "Vua giang hồ" hiện bất bại 31 trận thượng đài và giữ đai vô địch WBC.

Sự tương phản giữa Tyson và Fury rất rõ rệt. Huyền thoại người Mỹ lớn hơn hậu bối 22 tuổi và thấp hơn 28 cm. Tuổi tác và thể hình khác nhau đồng nghĩa với việc tốc độ và khả năng chịu tổn thương cũng khác nhau.

Tốc độ là yếu tố khác biệt có thể nhìn thấy rõ giữa hai võ sĩ. Xét về nguyên tắc vật lý, những người lớn tuổi sẽ có tốc độ chậm hơn so với những người trẻ tuổi. Tyson có thể vẫn giữ được kỹ thuật chuyên nghiệp, nhưng để tận dụng tốt điều đó, ông cần có tốc độ.

Xét về nguyên lý sinh học, con người càng lớn tuổi, xương có xu hướng thu nhỏ kích thước và mật độ, dẫn đến suy yếu và dễ gãy hơn. Cơ bắp cũng mất đi sức mạnh, tính linh hoạt và dễ gặp khó khăn khi cân bằng. Cơ bắp và xương khớp có thể quyết định đến khả năng chịu đòn của các võ sĩ.

Ở thời kỳ đỉnh cao, dù sở hữu sức mạnh đáng gờm, Tyson vẫn nhiều lần chịu tổn thương khi thi đấu. Không võ sĩ nào có thể đảm bảo tránh được tất cả đòn tấn công của đối thủ, huyền thoại người Mỹ không phải là ngoại lệ. Sau 20 năm thi đấu chuyên nghiệp, khả năng chịu tổn thương của Tyson sẽ giảm xuống theo quy luật tự nhiên.

Năm 2005, Tyson (phải) thất bại trước Kevin McBride, đối thủ trẻ hơn ông 7 tuổi. Ảnh: EssentiallySports.

Ngoài ra, khả năng xử lý của hệ thần kinh cũng ảnh hưởng đến Tyson nếu đấm bốc ở tuổi 53. Khi lớn tuổi, bộ nhớ làm việc kém hiệu quả và tốc độ xử lý thông tin chậm hơn.

Phóng viên Johnny Nelson của Sky Sports nhận định: "Chúng tôi đã thấy Mike Tyson tập luyện. Mọi người có thể bất ngờ về sức mạnh của anh ấy. Chúng ta nhớ đến thời kỳ đỉnh cao nhưng không nhớ đến thời gian giải nghệ, cơ thể của Tyson sẽ không chuyển đổi và phản ứng nhanh như trước đây".

"Vết xe đổ" Donovan Ruddock và những cảnh báo

Ruddock là cựu võ sĩ người Canada thi đấu quyền anh từ năm 1982 đến 2001. Năm 52 tuổi, ông bất ngờ tuyên bố trở lại võ đài. Tin tưởng bản thân vẫn còn sức mạnh như chàng trai 20 tuổi, Ruddock nhận kết quả cay đắng.

Trong trận tranh danh hiệu hạng nặng Canada với Dillon Carman, Ruddock dễ dàng bị đánh bại trước đối thủ nhỏ hơn 23 tuổi. Trận đấu giữa Ruddock và Carman lúc bấy giờ đặt ra câu hỏi "Có phải quyền anh chỉ dành cho những võ sĩ trẻ?".

Bên cạnh Ruddock, trận đấu giữa Wladimir Klitschko và Fury cũng là minh chứng cho việc quyền anh chỉ giành cho những võ sĩ trẻ. Năm 2015, "Tiến sĩ búa thép" thất bại trước đối thủ ít hơn mình 12 tuổi.

Klitschko (trái) cũng thất bại khi so găng với đối thủ trẻ hơn. Ảnh: EssentiallySports.

Ở tuổi 39, Klitschko không còn giữ được hình ảnh mạnh mẽ của nhà vô địch, anh tỏ ra chậm chạp trước Fury sung sức của tuổi 27. Sau 12 hiệp đấu, triều đại của huyền thoại người Ukraine chính thức khép lại.

Nhìn vào những võ sĩ từng thất bại khi trở lại so găng với những đối thủ trẻ hơn, một số chuyên gia quyền anh đưa ra lời cảnh báo dành cho Tyson. Ông Steve Bunce chuyên gia thể thao của BBC cho rằng "Tay đấm thép" sẽ gục ngã sau 30 giây nếu thượng đài với Fury.

"Tôi tin hiện nay có hàng trăm võ sĩ đủ khả năng đánh bại Mike Tyson. Chỉ cần so sánh trận đấu giữa hai võ sĩ 24 tuổi và 34 tuổi sẽ nhìn thấy sự khác biệt, huống chi anh ấy đã bước qua tuổi 50. Dù có tập luyện và duy trì sức khỏe trong suốt 20 năm, Tyson vẫn gục ngã sau 30 giây nếu trở lại thi đấu chuyên nghiệp", Bunce nói trên kênh 5 Live Boxing của BBC.

Theo chuyên gia người Anh, quyền anh không phải là nơi cho những ông lão bước vào chiến đấu với đối thủ hơn mình cả chục tuổi. Tyson chỉ có thể đấu giao lưu gây quỹ từ thiện với những võ sĩ cùng độ tuổi với ông như Evander Holyfield.

Sau khi tuyên bố trở lại sàn đấu, Tyson càng khiến người hâm mộ bất ngờ khi liên tục đăng những video cho thấy sức mạnh đáng nể của ông ở tuổi 53. Tuy nhiên, một số võ sĩ cho rằng sức mạnh không phải là điều kiện tiên quyết giúp huyền thoại người Mỹ đủ sức so găng với đối thủ trẻ hơn.

Người từng giữ danh hiệu WBC hạng nặng tạm thời Whyte cho biết: "Bạn thấy điều đó thật tốt khi chỉ xem đoạn video một phút trên mạng xã hội. Thực tế, để trụ nổi 12 hiệp với 3 phút/hiệp là vấn đề đối với Tyson. Ông ấy có thể chết trên võ đài vì không thể chịu đựng được những cú đấm của các võ sĩ hiện nay".

Nếu Tyson thực sự trở lại võ đài, ông chỉ nên thượng đài ở các trận đấu từ thiện. Nếu so găng với các đối thủ trẻ hơn như Fury, huyền thoại người Mỹ phải cân nhắc thật kỹ về khả năng sống sót để rời khỏi sàn đấu.

Mike Tyson và pha knock-out đi vào lịch sử ở tuổi 20 Năm 1986, Mike Tyson thách đấu ngôi sao Trevor Berbick. "Tay đấm thép" áp đảo đối thủ và giành chiến thắng knock-out để trở thành nhà vô địch WBC hạng nặng trẻ nhất lịch sử.

Tuệ An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/mike-tyson-se-chet-tren-san-dau-neu-thuong-dai-voi-fury-post1091306.html