MiG-35 của Nga không thể lắp thêm vũ khí laser?

Về nguyên tắc, việc lắp đặt laser chiến đấu trên tiêm kích MiG-35 của Nga là không thể.

Mặc dù xuất hiện thông tin trên các phương tiện truyền thông Nga và phương Tây rằng một trong những loại vũ khí mới của tiêm kích MiG-35 của Nga sẽ là laser chiến đấu, nhưng về nguyên tắc, việc sử dụng vũ khí laser trên loại máy bay chiến đấu này là không thể.

"Vũ khí laser sẽ bổ sung những đặc điểm công nghệ cao hiện của MiG-35, chẳng hạn như trí tuệ nhân tạo, động cơ với một vector lực đẩy ba chiều và siêu cao dao động tên lửa siêu thanh”, theo tạp chí Military Watch.

MiG-35 của Nga không thể lắp thêm vũ khí laser?

MiG-35 của Nga không thể lắp thêm vũ khí laser?

Theo các nhà phân tích, việc lắp đặt hệ thống tác chiến laser trên máy bay chiến đấu MiG-35 là không thể do đây là máy bay chiến đấu hạng nhẹ không thể tự mang laser hoặc nhà máy điện tới nó.

Tuy nhiên, các chuyên gia không loại trừ. Hệ thống tác chiến laser đó cũng có thể được lắp đặt trên các máy bay chiến đấu khác của Nga, điều này sẽ làm tăng đáng kể khả năng chiến đấu của chúng.

Bảo Ngọc (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/mig-35-cua-nga-khong-the-lap-them-vu-khi-laser/20201118101618901